Chia sẻ

Tre Làng

Cựu giám đốc CIA: Mỹ có thể can thiệp trực tiếp vào Ukraine ngay cả khi không có mối đe dọa nào đối với NATO

Mỹ và các đồng minh có thể tham gia vào cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine ngay cả khi không có mối đe dọa nào đối với NATO, cựu giám đốc CIA David Petraeus nhận định.

Mỹ và các đồng minh có thể can thiệp trực tiếp vào cuộc xung đột đang diễn ra giữa Nga và Ukraine, ngay cả khi không có bất kỳ mối đe dọa nào đối với các quốc gia thành viên NATO, ông David Petraeus, tướng Lục quân Mỹ đã nghỉ hưu đồng thời là cựu Giám đốc CIA, phát biểu với tuần báo L’Express của Pháp ngày 22/10.

Cựu giám đốc CIA David Petraeus. Ảnh: AFP

Cựu giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) cho rằng Washington có thể thành lập một liên minh mới trong một kịch bản như vậy và sử dụng liên minh mới đó thay vì NATO.

Theo ông, Nga có thể thực hiện một số hành động ở Ukraine “gây sốc và khủng khiếp” đến mức khiến Mỹ và các quốc gia khác phải đáp trả. Họ “có thể hành động theo cách này hay cách khác, nhưng với tư cách là một lực lượng đa quốc gia do Mỹ dẫn đầu chứ không phải là một lực lượng của NATO”.

NATO vẫn bị ràng buộc bởi hiệp ước của liên minh này và sẽ chỉ can thiệp nếu Điều 5 được viện dẫn, tức là nếu một trong các thành viên bị tấn công. Ông Petraeus cũng nói rằng Moscow không muốn leo thang xung đột và biến nó thành một cuộc chiến toàn cầu. Một cuộc xung đột rộng lớn hơn là “điều cuối cùng” mà Tổng thống Nga Vladimir Putin muốn xảy ra.

Ông Petraeus từng chỉ huy các lực lượng Mỹ tại Afghanistan từ năm 2010-2011. Ông là một trong những người thuyết phục Tổng thống Mỹ khi đó là Barack Obama triển khai thêm 30.000 lính Mỹ tới Afghanistan, nhưng kế hoạch của ông về chống nổi dậy tại quốc gia Nam Á này đã thất bại.

Ông Petraeus trở thành Giám đốc CIA vào năm 2011 nhưng từ chức vào năm 2012.

Hoàng Phạm/VOV.VN
Theo RT

2 nhận xét:

  1. Như vậy, những ý đồ chính trong việc thúc đẩy quân sự, lấy quân sự làm răn đe các nước khác và chiếm hữu áp đặt giá trị, tư tưởng của mình lên nước khác được Mỹ thể hiện rất rõ. Hắn ta đã và đang làm những hành vi rất nguy hiểm đến an ninh thế giới, thế nhưng mồm lại ra rả dân chủ, chủ quyền, nhân quyền...đúng là Mẽo

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nếu không có Mỹ thì cũng chẳng có cuộc chiến nào trên thế giới cả, nước có nhiều tổ chức nhân quyền nhất cũng là nước xâm phạm nhân quyền nhiều nhất, chỉ là anh mẽo lớn quá nên làm sai hay nói sai không ai dám phản ứng thôi

      Xóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog