Chia sẻ

Tre Làng

Khởi tố vụ "Làm nhanh căn cước công dân" ở quận Gò Vấp

Khoai@

Cơ quan CSĐT công an quận Gò Vấp TPHCM đã khởi tố vụ án liên quan đến một cán bộ công an trong "đường dây" được cho là nhận tiền để làm nhanh CCCD cho người dân ở quận này.

Ảnh minh họa

Hồi tháng 5/2022, báo chí đã phản ánh có một nhóm người chuyên môi giới, nhận làm nhanh CCCD gắn chip điện tử ở quận Gò Vấp. 

Ngay sau đó cơ quan CSĐT đã nhanh chóng vào việc. Theo phản ánh, ban đầu người môi giới nhận bốc số mà không cần phải xếp hàng với giá 500.000 đồng. Người môi giới này còn nhận làm cả CCCD cho những người có hộ khẩu ở các quận huyện khác với giá 3.500.000 đồng theo phương thức giao thẻ CCCD cho người dân lúc đó mới nhận tiền.

Quá trình điều tra, cơ quan công an phát hiện vụ việc có liên quan đến một cán bộ công an quận Gò Vấp làm ở bộ phận cấp, đổi CCCD. Người này được cho là đã nhận làm nhanh CCCD cho người dân và thu phí không có trong quy định, làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự và hình ảnh của lực lượng Công an Nhân dân

Liên quan đến vụ việc đáng xấu hổ này, vào cuối tháng 6/2022, công an TPHCM đã tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ này để kiểm điểm, điều tra, xác minh, xem xét xử lý theo quy định. Hiện vụ án đang được cơ quan CSĐT Công an quận Gò Vấp thụ lý.

2 nhận xét:

  1. đề nghị các cơ quan ban ngành và cuộc điều tra phá triệt tận gốc luôn chứ không thể để chúng nó làm ăn phi pháp như thế này được, đã thế lại còn ảnh hưởng rất nhiều đến công tác sản xuất và cấp phát thẻ cho người dân nữa chứ, hậu quả rất mệt

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhiều người dại dột thật đáy, việc được cấp căn cước là quyền lợi của người dân, đi làm là có chứ sao để mấy cha hám tiền nó cò mồi cho mất thêm tiền, ở chỗ mình mấy chú công an còn rèo dân đi làm căn cước riết mà nhiều nhà còn không chịu đi cho

      Xóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog