Chia sẻ

Tre Làng

Lời giảng cho lớp đạo diễn trẻ: 'Đạo diễn là trí thức tầng bậc cao'

Khoai@

Khiếp quá. Giáo viên mà như thế này thì làm gì không sản xuất ra tầng lớp tinh hoa ngạo mạn. Dưới đây là nguyên văn bài viết trên Tuổi Trẻ.

Lời giảng cho lớp đạo diễn trẻ: 'Đạo diễn là trí thức tầng bậc cao'

Trong bài giảng cho lớp tập huấn đạo diễn trẻ do Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam tổ chức vừa khai mạc ngày 3-10 ở Hà Nội, giảng viên, đạo diễn, NSND Giang Mạnh Hà cho biết các đạo diễn được xếp vào lớp "trí thức tầng bậc cao".

Đạo diễn, Nghệ sĩ nhân dân Giang Mạnh Hà cho biết các đạo diễn được xếp vào hạng trí thức tầng bậc cao - Ảnh: T.ĐIỂU

"Bác sĩ, kỹ sư, nhà giáo… cũng là trí thức. Nhưng đạo diễn là trí thức tầng bậc cao. Người ta minh định rằng đạo diễn còn là một nhà văn hóa. Vì vậy ngoài kiến thức về sân khấu, đạo diễn phải có kiến thức rất sâu rộng về cuộc đời để lôi lên sân khấu mà kể chuyện bằng bản diễn." - NSND Giang Mạnh Hà lập luận

Đánh giá cao vai trò của đạo diễn, ông Hà cho biết đạo diễn trên thế giới lâu nay rất được trân trọng về tài năng sáng tạo, họ được gọi là nhà chỉ huy, nhà sư phạm, nhà tổ chức, tổng công trình sư, huấn luyện viên sân khấu, người có quyền năng tối thượng trên sân khấu hay ở phim trường.

Nhưng chính vì danh tiếng này mà hiện nay có nhiều người học đạo diễn để làm lãnh đạo chứ không phải là để phấn đấu làm nghề thật giỏi, dẫn đến đạo diễn giỏi nghề thiếu lại càng thiếu.

Về chuyện khủng hoảng thiếu đạo diễn sân khấu giỏi, NSND Trịnh Thúy Mùi - chủ tịch Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam - trong phát biểu khai mạc khóa tập huấn cho biết Việt Nam có hơn 200 đơn vị nghệ thuật biểu diễn sân khấu và số lượng nghệ sĩ sân khấu chiếm tới 70% nghệ sĩ biểu diễn, chiếm 90% tổng số lượng NSND, NSƯT. Nhưng đạo diễn giỏi nghề vẫn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chúng ta gần như đang đứt gãy về công tác đạo diễn và tác giả.

Ông Hà cũng có cùng quan điểm về chuyện khủng hoảng tác giả kịch bản sân khấu bên cạnh khủng hoảng về đạo diễn.

Ông Hà dẫn chứng rằng hơn 30 năm đổi mới nhưng Việt Nam chưa có một kịch bản sân khấu nào được thế giới dựng, bởi vì chúng ta không có một nền triết học vững chắc nên không có tác phẩm đỉnh cao, có tầm tư tưởng sâu sắc, được thế giới công nhận.

Tại khóa tập huấn ngắn ngày dành cho các đạo diễn trẻ lần này, ngoài các chuyên gia sân khấu trong nước giảng dạy như đạo diễn Giang Mạnh Hà, Lê Hùng, Nguyễn Hoài Huệ, Lê Quý Dương, Nguyễn Thị Minh Thái, còn có đạo diễn Nhật Bản Tsuyoshi Sugiyama - người đang ở Việt Nam giúp Nhà hát Tuổi Trẻ dựng vở Hedda Gabler và trước đó là vở Cậu Vanya.

***
Nguồn: Thiên Điểu

2 nhận xét:

  1. ngành điện ảnh giải trí của Việt Nam đang ngày càng phát triển tiến bộ vượt bậc với những tác phẩm mang lại doanh thu cực kì lớn và vươn tới tầm quốc tế, vì vậy đào tạo thêm về các ngành nghề liên quan tới giải trí điện ảnh cũng là việc cần thiết đối vưới giới trẻ đang có đam mê ngày nay

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giờ chủ yếu thấy đi học làm diễn viên chứ nhiều người ngại không dám học đạo diễn,mà người chọn học đạo diễn chưa chắc biết ý nghĩa của nghề mình chọn, dẫn đến đào tạo người làm lãnh đạo hơn là người say sưa với nghề

      Xóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog