Chia sẻ

Tre Làng

Về vụ bà Nguyễn Phương Hằng kiện ông Nguyễn Đức Hiển

Khoai@

Hôm nay 27/10/2022, Chánh án TAND TP Thủ Dầu Một Cao Nhật Thanh xác nhận TAND TP Thủ Dầu Một đã đình chỉ giải quyết vụ án bà Nguyễn Phương Hằng khởi kiện ông Nguyễn Đức Hiển.

Tại Đơn khởi kiện trước đó, bà Nguyễn Phương Hằng yêu cầu ông Nguyễn Đức Hiển xin lỗi, đăng xin lỗi trên báo Pháp Luật TP HCM; buộc ông Hiển yêu cầu Đài tiếng nói Việt Nam rút bài viết "Không thể để bà Nguyễn Phưong Hằng cho mình quyền xúc phạm bất kỳ ai trên mạng".

Chánh án Cao Nhật Thanh thông tin, ngày 30/5/2022, TAND TP Thủ Dầu Một đã ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án với lý do người đại diện hợp pháp của bà Nguyễn Phương Hằng là ông Hồ Nguyễn Lễ đã vắng mặt 2 lần theo giấy triệu tập của Tòa án mà không có lý do chính đáng nên Tòa án cấp sơ thẩm đình chỉ giải quyết vụ án.

Căn cứ khoản 16 Điều 70 Bộ luật Tố tụng dân sự: "Đương sự phải có mặt theo giấy triệu tập của Tòa án và chấp hành quyết định của Tòa án trong quá trình Tòa án giải quyết vụ việc" và điểm c khoản 1 Điều 217 Bộ luật Tố tụng dân sự quy định: "Tòa án ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự trong trường hợp người khởi kiện rút toàn bộ yêu cầu khởi kiện hoặc nguyên đơn đã được triệu tập hợp lệ lần thứ hai mà vẫn vắng mặt, trừ trường hợp họ đề nghị xét xử vắng mặt hoặc vì sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan".

Ông Hồ Nguyễn Lễ sau đó kháng cáo lên TAND tỉnh Bình Dương về quyết định đình chỉ giải quyết vụ án nhưng không được chấp nhận.

1 nhận xét:

  1. Chánh án Cao Nhật Thanh thông tin, ngày 30/5/2022, TAND TP Thủ Dầu Một đã ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án với lý do người đại diện hợp pháp của bà Nguyễn Phương Hằng là ông Hồ Nguyễn Lễ đã vắng mặt 2 lần theo giấy triệu tập của Tòa án mà không có lý do chính đáng nên Tòa án cấp sơ thẩm đình chỉ giải quyết vụ án.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog