Chia sẻ

Tre Làng

Đại án buôn lậu xăng dầu: Buộc các bị cáo nộp lại ngân sách hơn 400 tỷ đồng và tịch thu nhiều tài sản

Khoai@

Trong phần luận tội chiều 18/11, Viện KSND đề nghị HĐXX buộc các bị cáo phải nộp lại tổng số tiền thu lợi bất chính và tiền nhận hối lộ hơn 400 tỷ đồng để sung công quỹ Nhà nước.

Cụ thể:

- Bị cáo Đào Ngọc Viễn (54 tuổi, ngụ Q.Tân Bình, TP.HCM) chịu trách nhiệm gần 47 tỷ (hiện đã khắc phục 5 tỷ đồng);

- Bị cáo Phan Thanh Hữu (65 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh, TP.HCM) chịu trách nhiệm hơn 156 tỷ và hơn 3 tỷ tiền dùng để nộp thay cho nhân viên nên bị cáo phải chịu trách nhiệm với số tiền hơn 160 tỷ đồng (đã nộp 101 tỷ và 123.000 USD);

- Bị cao Nguyễn Hữu Tứ (56 tuổi, ngụ Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ) phải chịu trách nhiệm với số tiền gần 36 tỷ, bị cáo tự nguyện nộp thay cho 11 thuộc cấp gần 1,2 tỷ đồng nên tổng số tiền bị cáo phải chịu trách nhiệm là hơn 37 tỷ (bị cáo đã khắc phục 1 tỷ); 

- Bị cáo Ngô Văn Thụy (58 tuổi, ngụ TP.HCM, Đội trưởng đội kiểm soát chống buôn lậu Khu vực miền Nam, Cục điều tra chống buôn lậu Tổng cục hải quan) nhận hối lộ hơn 830 triệu đồng (hiện đã nộp gần 740 triệu đồng).

Cơ quan công tố cũng đề nghị tịch thu 17 tàu thủy (2 tàu của Viễn, 4 tàu của Hữu, 3 tàu của Tứ, 4 tàu của Công ty TNHH TMDV Vân Trúc, 2 tàu của Lê Thanh Trung (39 tuổi, ngụ TP. Cần Thơ, Giám đốc Công ty TNHH Xăng dầu Tây Nam 01 SWP, TP.HCM), 2 tàu của Nguyễn Minh Đức (39 tuổi, Chủ công ty TNHH dầu khí Vượng Đạt, TP.Hải Phòng); 22 xe bồn; 3 ô tô; 2 xe mô tô; 65 điện thoại di động.

Viện KSND cũng đề nghị tiếp tục biện pháp kê biên 16 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất đã thu giữ của các bị cáo để đảm bảo thi hành án. Trong đó, Phan Thanh Hữu bị thu giữ 6 “sổ đỏ”; Phan Lê Hoàng Anh (33 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh, TP.HCM, con trai Hữu) 2 “sổ đỏ”; Nguyễn Hữu Tứ 3 “sổ đỏ” và Trung 5 “sổ đỏ”. Đồng thời đề nghị hủy bỏ quyết định kê biên, trả lại cho các bị cáo 34 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở gắn liền với đất (chủ yếu của các bị cáo đã nộp đủ số tiền thu lợi bất chính; tiếp tục phong tỏa 33 tài khoản, 5 thẻ tiết kiệm của các bị cáo với số tiền hơn 161 tỷ đồng; trả lại cho các bị cáo nộp dư và số tiền hợp pháp, những đồ vật, tài sản của các bị cáo không liên quan đến vụ án.

Phần tranh luận sẽ được tiếp tục vào thứ Hai ngày 21/11/2022.

5 nhận xét:

  1. Giá xăng có đến 40% là thuế, các đầu mối này mua vào số lượng lớn cũng đã có giá chiết khấu rồi lại cộng thêm phần thuế trốn này nữa. Tính nhẹ nhàng cũng ra lãi gộp tương đương 50% số xăng nhập lậu này, tương đương 100tr lít. Quá khủng khiếp

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Số tiền thu về khủng khiếp chỉ thua đi buôn ma tóe thôi, nhưng lợi hơn vì buôn được với số lượng lớn mà không phải trốn tránh sự kiểm soát của cơ quan chức năng quá nhiều, việc thu hồi được tiền vào ngân sách nhà nước là điều quan trọng

      Xóa
  2. thời buổi nhân dân đang khốn đốn khó khăn vì không có đủ năng lượng xăng dầu mà lại còn đi buôn lậu như này thì lấy đâu ra để cho nhân dân đi lại, chỉ biết đến lợi ích trước mắt của mình mà quên hết lợi ích của xã hội, những kẻ đó đáng bị xử lí

    Trả lờiXóa
  3. Từ tháng 3-2020 đến tháng 2-2021, Hữu cùng đồng phạm đã vận chuyển 48 chuyến với hơn 198 triệu lít xăng, tổng giá trị gần 2.600 tỉ đồng. Trong đó, Hữu hưởng lợi hơn 156,2 tỉ đồng., quá khủng khiếp ,
    buôn lậu, vi phạm pháp luật. làm ăn phi pháp thì nuốt có trôi đâu
    cần phải Xử lý nặng vào để những người có ý định làm ăn gian dối lấy làm gương

    Trả lờiXóa
  4. Theo cáo trạng, tại nhà riêng của Thụy, Tứ cùng bị cáo Trần Ngọc Thanh đã gửi "quà Tết" cho Thụy với tổng cộng trên 332 triệu đồng (gồm 10.000 USD và thẻ ATM có số dư 101 triệu đồng). Sau khi nghe Tứ báo lại, Hữu chưa yên tâm nên chạy xe máy đến nhà riêng của Thụy để tiếp tục ‘biếu’ thêm 500 triệu đồng. Tổng số tiền mà bị cáo Ngô Văn Thụy bị quy kết nhận hối lộ là trên 832 triệu đồng.

    Đây k chỉ án buôn lậu, mà còn là án xử lý tội phạm hối lộ, tham nhũng

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog