Chia sẻ

Tre Làng

Toàn cảnh chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có ý nghĩa đặc biệt đối với quan hệ Việt Nam - Trung Quốc.


Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, sáng 30/10, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội đi thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa từ ngày 30/10 đến ngày 1/11/2022.


Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và một số đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước ra sân bay tiễn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn.


Vào lúc13h20 phút (giờ địa phương - tức 12h20 phút giờ Hà Nội) ngày 30/10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Bắc Kinh. Ông Lưu Kiến Siêu, Trưởng ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại sân bay Bắc Kinh.


Chiều 31/10, lễ đón chính thức Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam được tổ chức trọng thể tại Đại lễ đường Nhân dân theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia. Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì lễ đón.


Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng duyệt đội danh dự Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc.


Chiều 31/10, tại Đại lễ đường Nhân dân, ngay sau lễ đón chính thức, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Hai bên nhất trí tiếp tục duy trì trao đổi, tiếp xúc cấp cao thường xuyên giữa lãnh đạo hai Đảng, hai nước nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau, kịp thời trao đổi, giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quan hệ song phương, duy trì cục diện hữu nghị và đà phát triển lành mạnh, ổn định của quan hệ Việt - Trung.


Hai Tổng Bí thư cũng đi sâu trao đổi về các lĩnh vực hợp tác thực chất, nhất trí cần thúc đẩy mạnh mẽ, nâng cao hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển quan hệ song phương.


Về vấn đề biên giới, lãnh thổ, hai bên nhất trí tăng cường quản lý hiệu quả đường biên giới theo các văn kiện, thỏa thuận ký kết giữa hai bên, thúc đẩy sớm vận hành thí điểm hợp tác du lịch tại khu cảnh quan Thác Bản Giốc (Việt Nam) – Đức Thiên (Trung Quốc). Về vấn đề trên biển, hai Tổng Bí thư cùng cho rằng, đây là vấn đề tồn tại trong quan hệ hai nước, việc duy trì hòa bình, ổn định trên biển có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển của cả hai Đảng, hai nước.


Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc, chiều 31/10, tại Đại lễ Đường nhân dân ở Thủ đô Bắc Kinh, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì buổi lễ trao Huân chương Hữu nghị của nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.


Trân trọng trao Huân chương Hữu nghị tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người kiên định duy trì mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp Trung Quốc và Việt Nam, có nhiều đóng góp quan trọng và là người định hướng, thúc đẩy quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc - Việt Nam.


Tiếp đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã trân trọng mời và cùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự tiệc trà. Đây là cử chỉ đặc biệt, thể hiện sự coi trọng và thiện chí của nhà lãnh đạo hạt nhân của Trung Quốc mong muốn tăng cường sự gần gũi, tin cậy với lãnh đạo cao nhất của Việt Nam.


Ngày 1/11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc hội kiến với Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường.


Tại cuộc hội kiến, hai bên nhất trí trong giai đoạn phát triển mới của hai Đảng, hai nước và bối cảnh quốc tế hiện nay, cần tăng cường hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, duy trì thường xuyên trao đổi, tiếp xúc cấp cao, tăng cường tin cậy chính trị, phục hồi phát triển; đẩy mạnh hợp tác về thương mại, đầu tư, tạo nền tảng vật chất, động lực cho sự phát triển của quan hệ hai nước.


Hai bên cũng nhất trí phối hợp đưa kim ngạch thương mại song phương tăng trưởng ổn định, bền vững; tăng cường hợp tác trong việc bảo đảm duy trì ổn định chuỗi cung ứng; phối hợp và tận dụng tốt các hiệp định thương mại tự do; tăng cường kết nối chiến lược phát triển góp phần phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch.​​​​​​


Chiều 1/11, tại Nhà khách Điếu Ngư Đài, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội kiến với Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (Nhân đại) Trung Quốc Lật Chiến Thư. Ảnh: TTXVN


Hai bên nhất trí đề nghị Quốc hội Việt Nam và Nhân đại Trung Quốc tiếp tục đẩy mạnh trao đổi kinh nghiệm trong công tác lập pháp, phát huy mạnh mẽ vai trò trong việc giám sát, đôn đốc Chính phủ hai nước thực hiện các nhận thức chung và thoả thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước; duy trì và đẩy mạnh các hoạt động trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao; giao lưu giữa các đại biểu, các Ủy ban chuyên môn, Nhóm Nghị sĩ hữu nghị, Nhân đại các địa phương Trung Quốc với Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố của Việt Nam; phối hợp tại các diễn đàn nghị viện đa phương khu vực và quốc tế.


Chiều 1/11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội kiến với Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Uông Dương. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc có vai trò hết sức quan trọng trong đời sống chính trị - xã hội của mỗi nước, nhất là trong việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, quy tụ, tập hợp các lực lượng xã hội, các nguồn lực trong và ngoài nước để phát triển đất nước.


Nhân chuyến thăm chính thức Trung Quốc theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình thành công tốt đẹp, hai bên ra Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc. Tuyên bố chung gồm 13 điểm, khẳng định hai bên tiếp tục đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc. Kết thúc chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi Điện cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Thi Uyên/VOV.VN (tổng hợp)
Ảnh: Văn Hiếu

8 nhận xét:

  1. Đây là chuyến thăm đặc biệt quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn cấp cao của Đảng đến Trung Quốc. Người dân Việt Nam hy vọng trong thời gian tới mối quan hệ giữa 2 Đảng, 2 Nhà nước và Nhân dân hai nước sẽ tạo ra sự phát triển tốt đẹp vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững!

    Trả lờiXóa
  2. tôi cảm thấy rất phấn khởi , vui mừng và hi vọng cho quan hệ hai nước, với 13 văn kiện đã được các ban, bộ, ngành, T.Ư và địa phương ký kết trong chuyến thăm chính thức lần này sẽ là động lực thức đấy sự phát triển đi lên của 2 quốc gia, 13 văn kiện được ký kết bao gồm:

    Thỏa thuận hợp tác giữa Ban Đối ngoại T.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Liên lạc đối ngoại T.Ư Đảng Cộng sản Trung Quốc.
    Bản ghi nhớ hợp tác giữa Ban Nội chính T.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam và Ủy ban Chính pháp T.Ư Đảng Cộng sản Trung Quốc.
    Bản ghi nhớ hợp tác hữu nghị giai đoạn 2022 - 2027 giữa Liên hiệp Các tổ chức Hữu nghị Việt Nam và Hội Hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc.
    Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp Trung Quốc.
    Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa TP.Hà Nội và TP.Bắc Kinh.
    Bản ghi nhớ giữa Bộ Công thương Việt Nam và Bộ Thương mại Trung Quốc về tăng cường hợp tác đảm bảo chuỗi cung ứng Việt - Trung.
    Bản ghi nhớ giữa Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính Việt Nam và Tổng cục Hải quan Trung Quốc về xây dựng lĩnh vực ưu tiên hợp tác.
    Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực sinh thái và môi trường giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam và Bộ Sinh thái và Môi trường Trung Quốc.
    Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Công thương Việt Nam và Tổng cục Hải quan Trung Quốc về an toàn thực phẩm trong thương mại song phương Việt - Trung.
    Bản ghi nhớ giữa Bộ Công thương Việt Nam và chính quyền tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) về tăng cường hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, thương mại.
    Kế hoạch hợp tác văn hóa và du lịch giữa Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch Việt Nam và Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc giai đoạn 2023 - 2027.
    Bản ghi nhớ về tăng cường giao lưu hợp tác trong lĩnh vực tài sản nhà nước và doanh nghiệp nhà nước giữa Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp nước CHXHCN Việt Nam và Ủy ban Quản lý và Giám sát tài sản nhà nước CHND Trung Hoa.
    Nghị định thư yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với quả chuối tươi xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc giữa Bộ NN-PTNT Việt Nam và Tổng cục Hải quan Trung Quốc.

    Trả lờiXóa
  3. Việt Nam liên tục là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN và thương mại Việt - Trung chiếm 1/4 tổng kim ngạch thương mại Trung Quốc - ASEAN, đối tác thương mại thứ 6 của Trung Quốc trên thế giới. Vướng mắc trong một số dự án hợp tác giữa hai nước được tháo gỡ, trong đó Dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông đã chính thức đưa vào sử dụng, vận hành hiệu quả. Hợp tác phòng, chống Covid-19 đạt hiệu quả thiết thực. Chuyến thăm lần này cả Đông Nam Á nhìn vào Việt Nam với ánh mắt ngưỡng mộ về một đương lối ngoại giao quá khôn khéo

    Trả lờiXóa
  4. Đảng, Nhà nước và Nhân dân Trung Quốc đã đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức ngoại giao cao nhất.
    Đoàn xe chở Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tiến vào Đại lễ đường Nhân dân, 21 phát đại bác vang lên chào mừng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình nồng nhiệt chào đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hai nhà lãnh đạo chụp ảnh chung. Hai bên giới thiệu các quan chức có mặt tại Lễ đón.
    Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình mời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bước lên bục danh dự. Quân nhạc cử quốc thiều Việt Nam và Trung Quốc. Tiếp đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng duyệt đội danh dự Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Đội danh dự diễu binh qua trước bục danh dự.
    Sau Lễ đón, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Trung Quốc và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tiến hành hội đàm cấp cao.
    Chúc cho tình hữu nghị của hai nước thêm thắt chặt, hướng tới hòa bình, ổn định và phát triển.

    Trả lờiXóa
  5. Đây là chuyến thăm rất đặc biệt. Vì tháp tùng Tổng bí thư trong chuyến thăm còn có tới 6 Uỷ viên Bộ Chính trị khác. Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ ra tận máy bay để tiễn.
    Đây là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của Tổng Bí thư kể từ sau Đại hội 13. Cũng tương tự như vào năm 2017, chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của Tập Cận Bình là tới Việt Nam. Chúng ta cũng là vị khách quốc tế đầu tiên mà Trung Quốc tiếp đón ngay sau Đại hội 20 của họ.
    Nếu để ý kỹ, qua ảnh truyền thông còn thấy, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Trung Quốc tại Việt Nam cũng tham gia tiễn Tổng bí thư ở sân bay.
    Chừng ấy sự trùng hợp cũng cho thấy tính chất quan trọng của chuyến thăm lần này, và cho thấy sự nể trọng, đánh giá cao vai trò của Việt Nam từ phía Trung Quốc. Với khí thế này, nhiều khả năng chúng ta sẽ có được những kết quả tốt đẹp sau chuyến thăm của Tổng Bí thư.

    Trả lờiXóa
  6. Việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhận lời mời và chính thức thăm, làm việc tại Trung Quốc trong thời điểm tình hình thế giới cực kỳ căng thẳng hiện nay đã khiến cho nhiều Quốc gia khác phải quan sát theo dõi kỹ lưỡng mọi vấn đề từ khâu tiếp đón, cho đến các thông báo giữa 02 Lãnh đạo của 02 quốc gia Cộng sản có ảnh hưởng ở Châu Á.
    Nếu chú ý có thể thấy chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được toàn bộ hệ thống truyền thông, tuyên truyền của Trung Quốc đưa tin một cách nhiệt thành và hoa mỹ, còn hơn cả chuyến thăm của Tổng thống Nga, thậm chí các nhà phân tích chính trị cũng đều đánh giá cũng như khẳng định:
    "Chuyến thăm này vượt lên trên quan hệ song phương theo nghĩa thông thường và có ý nghĩa chiến lược quan trọng!"

    Trả lờiXóa
  7. Tôi đánh giá cao khi ông Tập mời bác Trọng đầu tiên. Cái đó quá đẳng cấp thì không nói.
    Còn câu chuyện đầu năm đến giờ Mỹ Anh Pháp... Xin gặp mà k có hồi đáp. Nghe nó phét phét á. Giả sử họ chưa muốn gặp thực sự họ cũng phải hồi đáp là cuối năm sang năm ta gặp. Chứ đọc nghe A Mỹ Pháp Anh xin gặp mà a Tập ngó ngơ là thấy

    Trả lờiXóa
  8. Chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thành công tốt đẹp, góp phần đưa quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống và Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc sang giai đoạn mới, tiếp tục phát triển lành mạnh, ổn định và bền vững, đáp ứng nguyện vọng và mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog