Chia sẻ

Tre Làng

Về cái gọi là “giải thưởng nhân quyền Lê Đình Lượng”

Khoai@

Anh em hẳn không lạ với cái gọi là "Giải thưởng Lê Đình Lượng", đó là một sản phẩm đĩ điếm nhằm đánh bóng tên tuổi cho Việt Tân, đồng thời cổ vũ động viên kích động các đối tượng 'dấn thân vào sự chống phá đất nước'. 

Năm nay, giải thưởng Lê Đình Lượng sẽ được hướng vào việc "bảo vệ chủ quyền đất nước, đề cao sự hy sinh của các “nhà hoạt động”, kêu gọi sự quan tâm của đồng bào cũng như dư luận quốc tế về các mối đe dọa chủ quyền của Việt Nam". Nếu như ai đó lười đọc, lười động não mà chỉ đọc đến đây, chắc chắn họ sẽ lầm tưởng đây là một giải thưởng tích cực, phục vụ sự phát triển của cộng đồng, mà không biết rằng, ẩn phía sau những mỹ từ và mục đích cao đẹp đó là mưu đồ chống phá đất nước của Việt Tân.

Ngay từ tên giải thưởng, chúng ta đã thấy được những toan tính của Việt Tân. Thông thường, khi ai đó được lấy tên để đặt cho một giải thưởng thì đó phải là người có uy tín, địa vị xã hội và có đóng góp quan trọng đối với sự phát triển cộng đồng. Với “giải thưởng nhân quyền” này thì không. Lê Đình Lượng (sinh ngày 10-12-1965, thường trú xã Hợp Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) là thành viên của tổ chức phản động Việt Tân. Ngày 24-7-2017, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Nghệ An đã ra lệnh bắt khẩn cấp với đối tượng này để điều tra về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”. Kết quả điều tra xác định thông qua mạng xã hội, Lượng đã tích cực theo dõi, đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết tuyên truyền cổ xúy, ca ngợi cho Việt Tân. Đồng thời, đối tượng này cũng liên tục tiến hành các hoạt động xuyên tạc về tình hình đất nước, bôi nhọ Đảng Cộng sản Việt Nam, lợi dụng sự kiện chính trị, xã hội, phát triển kinh tế, môi trường để tuyên truyền những luận điệu sai lệch, gây tâm lý hoài nghi, hoang mang trong nhân dân. Những hành động của Lượng là đặc biệt nguy hiểm, diễn ra trong thời gian dài, đã xâm phạm chế độ chính trị, kinh tế, văn hóa, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Với những vi phạm nêu trên, Lượng đã bị Tòa án nhân dân thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An tuyên phạt 20 năm tù. Sau đó, Tòa án nhân dân cấp cao tiến hành xét xử phúc thẩm và tuyên y án 20 năm tù. Nói thẳng, Lê Đình Lượng là một kẻ “phản nước, hại dân”. Vậy, hà cớ gì Việt Tân lại ra sức ngợi ca?

Thực tế, “giải thưởng nhân quyền Lê Đình Lượng” không có giá trị gì đối với sự phát triển của đất nước nói chung và thúc đẩy nhân quyền nói riêng. Được tổ chức bắt đầu từ năm 2018, Việt Tân đã liên tục trao giải thưởng này cho các đối tượng “dân chủ” cộm cán như: Nguyễn Bắc Truyển, Nguyễn Thúy Hạnh, Phạm Thị Đoan Trang, Nguyễn Trung Tôn, Nguyễn Đặng Minh Mẫn, Lê Công Định… Rõ ràng, đối tượng mà giải thưởng này hướng đến không phải là những người có đóng góp cho sự phát triển của đất nước mà là những kẻ có hành vi chống phá đất nước, chống phá chế độ, vi phạm pháp luật Việt Nam.

Đằng sau việc vinh danh các đối tượng chống phá là nhiều mưu đồ hết sức thâm độc. Trước hết, bằng giải thưởng này, Việt Tân và các thế lực thù địch đã tạo thanh thế, danh tiếng cũng như hỗ trợ về vật chất cho các “nhà dân chủ”, qua đó cổ xúy hoạt động vi phạm pháp luật, kích động các đối tượng hám danh khác gia tăng hoạt động chống phá chính quyền. Thứ hai, thông qua việc trao thưởng, Việt Tân đang tự đánh bóng tên tuổi của bản thân, thu hút sự chú ý của những người nhẹ dạ cả tin, tạo kẽ hở trong nhận thức của cộng đồng để tìm cách thẩm thấu những quan điểm lệch lạc. Thứ ba, với việc trao giải thưởng, Việt Tân đã “tẩy trắng” cho những kẻ vi phạm pháp luật, “đổi trắng thay đen”, biến những kẻ chống đối thành “nạn nhân” của chế độ. Từ đây, Việt Tân cùng các cá nhân, tổ chức chống phá khác sẽ tiếp tục tạo cớ để chống phá Đảng, Nhà nước, tìm cách thò tay can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam.

Phải khẳng định rõ, Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng, bảo đảm các giá trị nhân quyền theo đúng quy định pháp luật. Tại Đại hội XIII, Đảng khẳng định rõ các quan điểm: “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, do Đảng lãnh đạo”, “tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền công dân”, “thực hiện tốt chính sách xã hội, bảo đảm an ninh xã hội, an ninh con người, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong quản lý phát triển xã hội, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống và chỉ số hạnh phúc của con người Việt Nam”…

Thời gian qua, Việt Nam đã đạt những kết quả không thể phủ nhận trong việc bảo đảm quyền con người, quyền công dân. Phát triển toàn diện con người Việt Nam đang từng bước trở thành trung tâm của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, sau 35 năm đổi mới, đời sống nhân dân cả nước đã được cải thiện rõ rệt; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giảm còn dưới 3%. Nước ta đã hoàn thành các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ, trong đó có nhiều mục tiêu về giảm nghèo, y tế, giáo dục hoàn thành trước thời hạn. Cùng với đó, Việt Nam cũng đang tích cực tham gia vào các hoạt động gìn giữ hòa bình, khắc phục hậu quả chiến tranh trên thế giới. Vừa qua, Việt Nam đã trúng cử trở thành thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2025. Đây là minh chứng cho thấy cộng đồng quốc tế đang đánh giá cao những thành tựu nhân quyền mà Việt Nam đạt được.

Điều kiện tiên quyết để người dân được hưởng các giá trị dân chủ, nhân quyền là đất nước hòa bình, ổn định. Vì vậy, chúng ta phải hết sức tỉnh táo để kịp thời nhận diện, đấu tranh với các âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, chống đối, cơ hội chính trị. Những giá trị “dân chủ” hẹp hòi, ích kỷ, “nhân quyền” cao hơn chủ quyền, “nhân quyền” cao hơn lợi ích cộng đồng không bao giờ có thể được chấp nhận. Đó là những luận điệu lệch lạc được kẻ xấu tung ra để lừa lọc cộng đồng, phá rối an ninh, kích động bạo loạn, phá vỡ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog