Chia sẻ

Tre Làng

Các đô thị lớn khắp Ukraine rung chuyển vì tên lửa Nga

Ukraine khẳng định Nga đã khai hỏa 120 tên lửa vào các mục tiêu ở nước này hôm nay (29/12), kéo theo loạt tiếng nổ lớn được ghi nhận ở nhiều đô thị lớn.

PravdaUkraine hôm nay (29/12) dẫn lời ông Mykhailo Podolyak, cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, khẳng định Nga đã vừa phóng 120 tên lửa vào các mục tiêu trên khắp lãnh thổ nước này, nhắm vào các cơ sở hạ tầng quan trọng.

Cột khói bốc lên từ hiện trường một vụ không kích ở Ukraine. Ảnh: Reuters

Theo không quân Ukraine, đợt tập kích mới nhất diễn ra từ nửa đêm 29/12. Lực lượng này tiết lộ, Nga đã khai hỏa trước một loạt máy bay không người lái (UAV) tự sát, rồi mới phóng tên lửa dẫn đường, động thái được cho là nhằm làm quá tải năng lực phòng không của Ukraine.

Cùng ngày, vùng thủ đô Kiev và các tỉnh Mykolaiv, Odessa, Zhytomyr, Poltava, Lviv hay Kharkov ghi nhận nhiều tiếng nổ lớn. Giới chức Ukraine kêu gọi cư dân tìm nơi trú ẩn, đồng thời cảnh báo nguy cơ tình trạng mất điện sẽ tiếp diễn ở một số khu vực.

Tại Kharkov, chính quyền địa phương khẳng định bắn hạ 11/13 UAV Nga. Thống đốc Mykolaiv cũng tuyên bố 5 tên lửa hành trình Nga bị đánh chặn trên Biển Đen. Tuy nhiên, họ không thông báo thiệt hại gây ra bởi các quả đạn lọt lưới phòng không.

Đợt tập kích diễn ra vài ngày sau khi quân đội Nga hôm 26/12 cáo buộc Ukraine sử dụng UAV tập kích căn cứ không quân Engels tại tỉnh Saratov. Nga tuyên bố bắn hạ UAV Ukraine ở độ cao thấp. Mảnh văng từ vụ đánh chặn làm 3 quân nhân Nga thiệt mạng.

Nga khởi động chiến dịch tấn công hạ tầng năng lượng Ukraine từ ngày 10/10, sau vụ tấn công làm hư hại cầu Crimea mà Moscow cáo buộc Kiev đứng sau. Tổng thống Ukraine Zelensky hôm đầu tuần xác nhận, khoảng 9 triệu cư dân Ukraine đang bị mất điện sinh hoạt.

Thái Hà

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog