Chia sẻ

Tre Làng

Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh: Đã hứa thì phải làm, nói là phải chuẩn

Chiều 9-12, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã phát biểu giải trình làm rõ nhiều nội dung mà đại biểu HĐND TP quan tâm.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại phiên chất vấn

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho rằng các vấn đề đã được các lãnh đạo UBND TP trả lời cụ thể. Thông qua nắm bắt kiến nghị cử tri, các cơ quan chức năng của thành phố đã có chuyển biến tích cực trong việc tháo gỡ những bức xúc trong thực tiễn; những vướng mắc, bất cập của cơ chế quản lý, điều hành; đáp ứng được một phần nguyện vọng chính đáng của cử tri.

Điển hình đó là UBND TP Hà Nội đã quyết định thành lập ban chỉ đạo đầu tư xây dựng 6 công viên, cải tạo 5 công viên và nâng cấp 45 công viên, vườn hoa để phục vụ nhu cầu của nhân dân.

Theo ông Trần Sỹ Thanh, UBND TP đã chỉ đạo dừng việc bán vé vào cửa và hạ thấp tường rào Công viên Thống Nhất từ ngày 1-1-2023. Qua đó tạo không gian mở đối với khu vực đường Trần Nhân Tông và phố Nguyễn Đình Chiểu (quận Hai Bà Trưng) theo đúng cam kết của thành phố...

Về câu hỏi vừa rồi UBND TP có báo cáo liên quan hoạt động chất vấn, tái chất vấn các vấn đề còn chậm, Chủ tịch Trần Sỹ Thanh cho biết đã có chuyển biến tích cực, có sự giám sát của các cơ quan hội đồng, của nhân dân. Có chuyển biến rất tích cực về thái độ, tinh thần. Có nhiều việc đã hoàn thành theo kế hoạch, nhưng cũng có những việc chưa đạt, không đạt do nhiều nguyên nhân.

"HĐND TP và cử tri cũng không khắt khe với chúng ta lắm đâu, vấn đề là chúng ta đã hứa thì phải làm, nói là phải chuẩn. Tuy nhiên, có những cái chưa đạt, không đạt với nhiều nguyên nhân. Thứ nhất là trong lúc hăng say chiến thắng nên cứ hứa. Nhiều khi chúng ta không cân nhắc kỹ về thời điểm, thời gian thì nhiều việc nằm ngoài tầm kiểm soát và thành ra chúng ta thất hứa với nhân dân" - ông Trần Sỹ Thanh chia sẻ.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết một số khó khăn, tồn tại trên địa bàn thành phố hiện nay đó là hệ thống giao thông chưa đồng bộ, thoát nước đô thị ngày càng quá tải và tình trạng thiếu thuốc tại một số cơ sở y tế. Đây là những nội dung Thành uỷ Hà Nội gợi ý Ban Cán sự Đảng UBND TP phải kiểm điểm sâu. Trong năm 2023, sẽ có những giải pháp tích cực, hiệu quả hơn cho những vấn đề đã được chỉ ra.

Người đứng đầu chính quyền TP Hà Nội cũng cho hay nguồn nhân lực của thành phố hiện nay còn hạn chế so với khối lượng công việc. "Khối lượng công việc cao, nhiều khi tôi cũng không hiểu sao anh em lại đảm đương được. Cử tri cũng chia sẻ với thành phố, bởi khối lượng công việc nhiều nhưng với trách nhiệm với nhân dân ta phải làm tốt hơn, không thể thoái thác. Chúng ta phải tổ chức lại công việc tốt hơn, áp dụng công nghệ trong thủ tục hành chính" - Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh bày tỏ.

Về vấn đề thoát nước được các đại biểu quan tâm trong phiên chất vấn, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho hay quan điểm của thành phố là cái gì xã hội hoá được thì tạo điều kiện cho doanh nghiệp làm, bởi nguồn lực thành phố có hạn, không thể làm tất cả các ngành nghề, lĩnh vực. Còn nếu doanh nghiệp không làm được thì phải đầu tư công.

Nói về quan điểm xã hội hoá, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết nhà nước chỉ làm việc gì mà tư nhân không làm, nhà nước phải làm (ví dụ: Quốc phòng, an ninh), còn lại để cho xã hội làm. Quan điểm là cái gì tư nhân, xã hội làm được thì tạo điều kiện cho doanh nghiệp, các thành phần kinh tế khác làm. Còn không làm được thì đầu tư công nhưng nguồn lực có hạn.

Về việc khuyến khích cái gì thì theo cơ chế. Trước đây có thời kỳ BT rồi BOT. BOT chủ yếu là giao thông, kết quả rất tốt nhưng nội hàm khác nhau nên dừng lại.

Phát biểu kết luận phiên giải trình, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết tại phiên chất vấn đã có 31 lượt đại biểu đặt câu hỏi chất vấn cũng như tranh luận (trong đó có 28 lượt đại biểu đặt câu hỏi, 3 đại biểu tranh luận) làm rõ các vấn đề; trong đó 3 Phó Chủ tịch UBND TP, 9 Giám đốc Sở, ban, ngành và 3 Chủ tịch UBND quận, huyện đã tham gia trả lời, báo cáo, giải trình những nội dung liên quan. Chủ tịch UBND TP đã báo cáo, tiếp thu, giải trình và trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu HĐND TP.

HĐND TP hoan nghênh Chủ tịch UBND TP nêu quan điểm xuyên suốt của UBND TP đó là các cơ quan, các lãnh đạo UBND TP, thành viên UBND, các sở, ngành, quận huyện đã không hứa, không cam kết thì thôi nhưng đã hứa, cam kết với HĐND TP, với cử tri và nhân dân thì phải thực hiện. Đây là quan điểm xuyên suốt rất quan trọng của lãnh đạo thành phố.

B.H.Thanh

4 nhận xét:

  1. Lãnh đạo Thủ đô những nhiệm kỳ gần đây phải nói là rất áp lực khi chính những sức ép, chính những áp lực khối công việc khổng lồ khi quản lý cả thủ đô. Do vậy, chủ tịch hà nội mạnh mẽ, quyết liệt như vậy quả đúng là rất được lòng và đương nhiên anh nói được anh phải làm được cho chính những gì anh làm. Nếu xảy ra sai phạm thì anh phải chịu hoàn toàn trách nhiệm

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bác Thanh thể hiện là người rất quyết liệt trong công việc cũng như quyết tâm xử lý các việc khó của thủ đô, tuy nhiên do đặc thù của Hà Nội nên không phải việc gì muốn làm liền cũng được mà cần thời gian, cần sự đồng thuận chung nữa.

      Xóa
  2. lãnh đạo là những người phải có được tầm nhìn sâu, rộng về những lĩnh vực mà mình chịu trách nhiệm quản lý, đặc biệt là đã nói là phải làm được, không thể cứ khua môi múa mép cho thỏa lòng dân rồi để đó không làm gì, mong rằng ngài chủ tịch sẽ có những bước đi vững chắc cùng với vị trí của mình

    Trả lờiXóa
  3. nói được, phát biểu tuyên bố như vậy thì tôi mong là bác cũng sẽ theo lời nói đó mà có trách nhiệm với công việc mình quản lý, có những cống hiến, đóng góp hết sức cho sự phát triển của thành phố, không để xảy ra sai phạm hay thiệt hại gì, người dân nào cũng chỉ mong như vậy thôi

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog