Chia sẻ

Tre Làng

Financial Times: Ukraine kiệt quệ, thiệt hại nặng nề

Một cố vấn quốc phòng phương Tây xác nhận các lực lượng vũ trang Ukraine chịu tổn thất nặng nề.

Một góc phố bị tấn công ở Ukraine. Ảnh: Reuters

Tờ Financial Times mới đây dẫn lời một cố vấn quốc phòng phương Tây giấu tên cho biết các lực lượng Ukraine đã chịu tổn thất lớn và đang kiệt quệ nghiêm trọng.

"Các lực lượng Ukraine đang phải đối mặt với những vấn đề của riêng họ. Thương vong của họ rất cao, nhiều người không được huấn luyện đầy đủ, một số đơn vị rõ ràng đang rất mệt mỏi và họ cần thêm vũ khí và đạn dược", vị cố vấn trên nêu rõ.

Mặc dù xác nhận tổn thất nặng nề của các lực lượng Ukraine, nhưng người này nhấn mạnh rằng tinh thần và quyết tâm của quân đội Ukraine "vẫn cao hơn đối thủ một cách không thể so sánh được".

Theo Financial Times, Tướng Sergei Surovikin chỉ huy các lực lượng Nga trong cuộc xung đột đang diễn ra cũng được đánh giá cao, với việc hình thành các tuyến phòng thủ vững chắc sau khi các lực lượng Nga rút về tả ngạn sông Dnepr.

Những vị trí phòng thủ này có thể làm giảm khả năng xảy ra một cuộc phản công thành công của Ukraine trong khu vực nhằm phá hủy cây cầu trên bộ nối Crimea với phần còn lại của Nga.

Trong khi đó, hãng tin Reuters đưa tin Ukraine đã bị tấn công bằng nhiều tên lửa sáng sớm 29/12, nhắm vào thủ đô Kiev, Lviv và Odesa ở phía Tây và các thành phố khác trong một trong những cuộc oanh tạc lớn nhất từ ​​trên không khiến người dân đổ xô đến nơi trú ẩn.

Hãng thông tấn TASS (Nga) cùng ngày dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Trung tướng Igor Konashenkov xác nhận rằng các lực lượng tên lửa và pháo binh Nga đã tấn công 4 sở chỉ huy của Ukraine trong trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Công Thuận/Báo Tin tức

2 nhận xét:

  1. mọi tổn thất này, hậu quả này thì cuối cùng người dân phải gánh chịu, cũng bởi vì nhà lãnh đạo chính quyền Ucraina không đặt lợi ích quốc gia dân tộc không đặt lợi ích của nhân dân lên hàng đầu mà Chỉ vì cá nhân muốn chạy theo phương tây và Mỹ, khổng có tự chủ thì sẽ chẳng bao giờ có được độc lập đâu

    Trả lờiXóa
  2. thế mới nói, hòa bình ổn định, độc lập tự do đâu dễ dàng có được, mà có được rồi, Thì phải cố gắng mà giữ Đây cũng là điều mà Đảng nhà nước ta đã làm rất tốt và tiếp tục sẽ phát huy hơn nữa để góp phần đưa Việt Nam phát triển hơn nữa bằng đường lối ngoại giao cây tre khôn khéo, đường lới đối ngoại độc lập, tự chủ, để nhân dân yên tâm sinh sống, làm ăn phát triển kinh tế, xây dựng gia đình, có cuộc sống ấm no hạnh phúc

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog