Chia sẻ

Tre Làng

Nên loại bỏ những cán bộ, giáo viên vừa kém hiểu biết vừa thiếu trách nhiệm

Khoai@

Dư luận đang tỏ ra rất bức xúc khi Khoa giáo dục Quốc phòng & An ninh của trường Đại học Kinh doanh và công nghệ Hà Nội ở phân hiệu Bắc Ninh cho treo banner để kỷ niệm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22/12, nhưng lại sử dụng phông nền là cờ và hình ảnh Quân đội của Trung Quốc. Sự cố này khiến dư luận phản ứng rất mạnh và bị các thế lực thù địch lợi dụng vụ việc để xuyên tạc bản chất chế độ.




Hầu hết các ý kiến chỉ trích đều nói rằng, cán bộ giảng viên khoa giáo dục Quốc phòng & An ninh mà lại không biết cờ Tổ quốc khác với cờ nước ngoài như thế nào, không hiểu được mối nguy hại của việc tuyền truyền đường lưỡi bò cho Trung Quốc thì giáo dục cái gì?

Ngay sau đó, h
ai cán bộ giáo viên của trường Đại học Kinh doanh và công nghệ Hà Nội vừa bị đình chỉ để xem xét kỷ luật do không thể phân biệt nổi đâu là Quốc kỳ Việt Nam và đâu là Quốc kỳ Trung Quốc. Nhưng đáng buồn là họ coi sự sơ xuất, nhầm lẫn đó là chuyện nhỏ.

Được biết 2 người này là giáo viên Khoa Giáo dục Quốc phòng & An ninh, và phòng quản trị của cơ sở 2 trường Đại học Kinh doanh và công nghệ Hà Nội cơ sở TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Đây không phải lần đầu tiên trường Đại học Kinh doanh và công nghệ Hà Nội có sự nhầm lẫn những vấn đề nhạy cảm liên quan tới Trung Quốc.

Cách đây 4 năm, trường này cũng sử dụng giáo trình in bản đồ hình đường lưỡi bò làm tài liệu giảng dạy trong một thời gian dài.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã có công văn yêu cầu trường giải trình. Trong văn bản này, Bộ yêu cầu trường Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội dừng ngay việc sử dụng, lưu hành; khẩn trương thu hồi các giáo trình, tài liệu có nội dung ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh quốc gia, lợi ích cộng đồng hoặc có nội dung xuyên tạc lịch sử, ảnh hưởng xấu đến văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục và đoàn kết các dân tộc Việt Nam, hòa bình, an ninh thế giới hoặc có nội dung truyền bá tôn giáo.

Bộ cũng yêu cầu trường tổ chức rà soát lại toàn bộ quy trình lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình đang được sử dụng, lưu hành tại trường, đảm bảo tất cả các giáo trình sử dụng phải đáp ứng đúng quy định. Khẩn trương làm rõ những sai phạm của các cá nhân, đơn vị liên quan và có hình thức xử lý kỷ luật nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật. 

Liên quan đến vụ việc này, 
trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đã thừa nhận sai sót và cũng thừa nhận giáo trình nêu trên được nhà trường in lậu để giảng dạy do "thiếu kinh phí".

Trở lại vụ việc sử dụng hình ảnh cờ và quân đội Trung Quốc làm phông nền để kỷ niệm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22/12, dư luận đòi hỏi xem xét cả trách nhiệm của lãnh đạo nhà trường chứ không chỉ là giáo viên của khoa giáo dục Quốc phòng & An ninh và cán bộ của phòng quản lý nhân sự.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog