Chia sẻ

Tre Làng

Tình báo Nga cảnh báo Ba Lan đang lên kế hoạch đưa ra yêu sách về lãnh thổ với Ukraine

Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại của Nga, ông Sergey Naryshkin cho biết Warsaw đang chuẩn bị đưa ra yêu sách chính thức đối với các phần tại miền Tây Ukraine và Tổng thống Andrzej Duda đã chỉ thị cho "các cơ quan liên quan" đưa ra lý do chính đáng cho động thái này.

Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga Sergey Naryshkin. Ảnh: TASS

Trong một cuộc phỏng vấn với RIA Novosti được công bố hôm 30/11, ông Naryshkin tuyên bố Nga đã nhận được thông tin tình báo cho thấy rằng Warsaw có kế hoạch đệ trình yêu cầu Ukraine bồi thường sau vụ thảm sát Volhynia năm 1943.

Trong các cuộc tấn công này, khoảng 100.000 người Ba Lan đã bị Tổ chức những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine (OUN) và Quân đội nổi dậy Ukraine (UIA) giết hại.

Theo ông Naryshkin, Warsaw cho rằng các kế hoạch này nhằm mục đích tìm kiếm hậu duệ của những nạn nhân trong vụ thảm sát. Lãnh đạo Ba Lan cũng bị cáo buộc đã chỉ thị cho các cơ quan truyền thông "kích động công chúng", giám đốc tình báo Nga nói thêm.

Ông Naryshkin cũng lưu ý Warsaw tin rằng đây là "sự đền bù hào phóng" cho việc cung cấp hỗ trợ quân sự cho Kiev trong cuộc xung đột đang diễn ra với Moscow.

Thêm vào đó, ông Naryshkin tuyên bố Warsaw có kế hoạch "học tập kinh nghiệm thành công của Nga trong việc thu hồi các lãnh thổ của tổ tiên bằng cách tổ chức các cuộc trưng cầu dân ý" để sáp nhập các phần của Tây Ukraine, chủ yếu là các vùng Lviv, Ivano-Frankovsk và Ternopol.

Giám đốc tình báo Nga kêu gọi các quan chức Ba Lan xem xét cẩn thận lịch sử xung đột của đất nước với những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine và tránh "dẫm lên vết xe đổ lần nữa".

Tháng trước, Bộ Ngoại giao Ba Lan đã công bố một danh sách các khoản bồi thường mà quốc gia này yêu cầu Berlin phải trả cho những tổn thất hữu hình và vô hình mà Warsaw phải gánh chịu trong Thế chiến II. Ba Lan yêu cầu khoản tiền lên đến 1,32 nghìn tỷ euro, cũng như trả lại các vật phẩm văn hóa và tài sản của các ngân hàng nhà nước Ba Lan bị Đệ tam Quốc xã tịch thu.

Đức đã phủ nhận việc nợ Ba Lan bất kỳ khoản bồi thường nào và tuyên bố rằng các cam kết tài chính của họ liên quan đến Thế chiến II đã được giải quyết theo Hiệp ước 2+4 năm 1990.

1 nhận xét:

  1. Bộ Ngoại giao Ba Lan đã công bố một danh sách các khoản bồi thường mà quốc gia này yêu cầu Berlin phải trả cho những tổn thất hữu hình và vô hình mà Warsaw phải gánh chịu trong Thế chiến II. Ba Lan yêu cầu khoản tiền lên đến 1,32 nghìn tỷ euro, cũng như trả lại các vật phẩm văn hóa và tài sản của các ngân hàng nhà nước Ba Lan bị Đệ tam Quốc xã tịch thu.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog