Chia sẻ

Tre Làng

Bắt quả tang 2 đối tượng tự nhận là cộng tác viên tạp chí để cưỡng đoạt tài sản của doanh nghiệp

Tự nhận là cộng tác viên tạp chí TTV Việt Nam và thoinet.vn, 2 đối tượng ở Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai và Thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai đã cưỡng đoạt tài sản của 1 doanh nghiệp tại tỉnh Lâm Đồng với số tiền 4,5 triệu đồng.

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 4/1/2023, Công an huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng nhận được tin báo của bà Nguyễn Thị Dung (sinh năm 1994, là kế toán của Công ty Trách nhiệm hữu hạn LHP Tiến Phong có trụ sở đóng tại thôn 3, xã Hoà Ninh, huyện Di Linh do ông Lê Hồng Phong làm chủ) với nội dung: Khoảng 10 giờ cùng ngày, có 2 phóng viên cưỡng đoạt của bà Nguyễn Thị Dung số tiền 4,5 triệu đồng.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng đã nhanh chóng cử lực lượng xuống điều tra, xác minh thông tin vụ việc.

Hai đối tượng Phạm Tiến Minh (áo nâu) và Phạm Văn Trường (áo xanh). Ảnh: Công an tỉnh Lâm Đồng

Theo đó, do biết Công ty Trách nhiệm hữu hạn LHP Tiến Phong đang tiến hành xin giấy phép khai thác khoáng sản và cần di dời tàu khỏi vị trí được cấp phép, 2 đối tượng là Phạm Văn Trường (sinh năm 1975, trú tại Tổ 4, Phường Hoa Lư, Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai) và Phạm Tiến Minh (sinh năm 1976, trú tại phường Tân Hiệp, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai) tự nhận là cộng tác viên tạp chí TTV Việt Nam và thoinet.vn đã gọi điện hù doạ ông Lê Hồng Phong sẽ đăng bài lên mạng.

Nếu bị đăng bài, Công ty Trách nhiệm hữu hạn LHP Tiến Phong sẽ không được cấp phép khai thác khoáng sản. Do lo sợ nên ông Lê Hồng Phong đã yêu cầu bà Nguyễn Thị Dung đưa cho Phạm Văn Trường và Phạm Tiến Minh số tiền là 4,5 triệu đồng.

Qua làm việc, bước đầu 2 đối tượng Phạm Văn Trường và Phạm Tiến Minh đã thừa nhận hành vi vi phạm nói trên.

Hiện Công an huyện Di Linh đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 9/11/2022, Công an huyện Bảo Lâm (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, qua tin tố giác tội phạm của quần chúng nhân dân, đơn vị đã tiến hành vào cuộc điều tra, xác minh bắt tạm giam 4 đối tượng để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Trong số 4 đối tượng này,có 2 đối tượng là Đỗ Minh Đại (32 tuổi, trú thôn 3, xã Eakao, Thành phố Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk) và Lò Quốc Oai (36 tuổi, trú thôn 9, xã Hòa Phú, Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) tự xưng là phóng viên của một tờ tạp chí.

Nguồn: 
https://congdankhuyenhoc.vn/bat-qua-tang-2-doi-tuong-tu-nhan-la-cong-tac-vien-tap-chi-de-cuong-doat-tai-san-cua-doanh-nghiep-179230106122844523.htm

1 nhận xét:

  1. Thấy nhà báo thời gian gần đây kiếm ăn được nên nhiều kẻ qua nghe ngóng biết được vài tin cũng cầm máy lên gọi cho doanh nghiệp đe dọa tống tiền như thật, đây không phải vụ đầu tiên đưa lên báo, rất nhiều doanh nghiệp, cá nhân bị nhũng nhiễu rồi.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog