Chia sẻ

Tre Làng

Nhiều lãnh đạo và nhân viên Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Nghệ An bị tạm giữ hình sự để điều tra

Ngày 6-2, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa điều tra làm rõ hành vi đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Nghệ An, gồm cơ sở 37-01S tại TP Vinh và 37-02S tại thị xã Thái Hòa.

Nguyễn Quý Khánh, Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Nghệ An. Ảnh: Công an Nghệ An

Sau một thời gian xác lập chuyên án đấu tranh, ngày 5-2, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp các đơn vị nghiệp vụ đã tiến hành tạm giữ hình sự 13 đối tượng, trong đó có 1 giám đốc, 2 phó giám đốc, 4 trưởng các phòng kiểm định, nghiệp vụ; 3 nhân viên đăng kiểm thuộc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Nghệ An để điều tra hành vi nhận hối lộ. Ngoài ra, cơ quan công an cũng tạm giữ 3 đối tượng môi giới để điều tra làm rõ hành vi nhận hối lộ và môi giới hối lộ.

Nguyễn Trinh Tài, Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Nghệ An. Ảnh: Công an Nghệ An

Căn cứ kết quả điều tra, từ ngày 4 đến ngày 6-2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã tiến hành khám xét 2 cơ sở 37-01S và 37-02S thuộc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Nghệ An; đồng thời khám xét nơi làm việc, nhà riêng Nguyễn Quý Khánh (56 tuổi, Giám đốc Trung tâm), Nguyễn Trinh Tài (54 tuổi, Phó Giám đốc Trung tâm) và Nguyễn Viết Đức (55 tuổi, Phó Giám đốc Trung tâm).

Quá trình điều tra bước đầu xác định, các đối tượng công tác trong 2 đơn vị trên đã móc nối với “cò” để bỏ qua các lỗi như: Không đảm bảo tiêu chuẩn khí thải; cơi nới thành, thùng xe; lốp xe mòn, phanh xe không đảm bảo, đèn xe không đúng quy định…

Nguyễn Viết Đức (thứ 2 từ phải sang), Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Nghệ An. Ảnh: Công an Nghệ An

Tùy vào lỗi vi phạm, trưởng dây chuyền thống nhất với “cò” nhận từ 200.000 đồng đến 1 triệu đồng/1 lỗi vi phạm để bỏ qua và cấp giấy chứng nhận đăng kiểm. Ngoài ra, bộ phận kiểm tra hồ sơ ban đầu còn móc nối với “cò” nhận từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng để bỏ qua các lỗi như: thiếu đăng ký gốc, thiếu giấy hẹn của cảnh sát giao thông, thiếu giấy thế chấp ngân hàng…

Cơ quan điều tra xác định, toàn bộ số tiền nhận hối lộ được, Khánh, Đức và Tài bàn bạc, thống nhất chung chi theo tỷ lệ nhất định tùy theo chức năng, vị trí công việc cho cán bộ nhân viên của trung tâm, định kỳ 2 tuần/1 lần.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

DUY CƯỜNG

3 nhận xét:

  1. toàn các ông quan to búa lớn tham nhũng như thế này, bảo sao công tác quản lí tại các trung tâm đăng kiểm, sát hạch lái xe ngày càng đi xuống. Nhận hối lộ, cho thông qua phần thi lý thuyết, phần thi thực hành đã thế lại còn cấp giấy chứng nhận đăng kiểm, bỏ qua các thiếu sót về hồ sơ,....Những hành động trên là những hành động đi ngược lại với chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước. Những đối tượng này cần phải có hình thức xử phạt thật nghiêm minh !!!

    Trả lờiXóa
  2. đây không chỉ là sai phạm của lãnh đạo trung tâm mà còn là sai phạm của cả tập thể. Lại còn có cả "lực lượng cò" hỗ trợ có công tác môi giới nữa. Bên cạnh đó sai phạm còn đến từ phía các cá nhân đưa hối lộ nữa, nếu không có người đưa thì sẽ không có người nhận, sẽ không có sai phạm nào xảy ra. Những trường hợp như này cần điều tra làm rõ, đồng thời cần có biện pháp xử lí đúng mực, phù hợp với hành động và hậu quả của mình gây ra.

    Trả lờiXóa
  3. Một loạt sai phạm, một loạt những vi phạm nghiêm trọng liên quan đến chia chác và ăn chia nhau để tạo điều kiện cho bọn xe quá khổ, quá tải được cấp biển do vậy hiện nay những loạt như này phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Những tên giám đốc rộ đến Cục trưởng cục đăng kiểm đều ăn chia nhau một cách trác táng. Phải xử lý thật nghiem những tên như vậy

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog