Chia sẻ

Tre Làng

“Tấn công khủng bố” ở Nga, nổ tung bom xe

Một quả bom xe phát nổ ở TP Energodar, vùng Zaporozhye - Nga, khiến ít nhất một người thiệt mạng.

Quan chức cấp cao địa phương Vladimir Rogov cho biết vụ nổ xảy ra vào sáng 3-2. Ông Rogov mô tả đó là một "cuộc tấn công khủng bố".

Theo hãng tin TASS, lực lượng cảnh sát địa phương xác định người thiệt mạng là một trong những nhân viên của họ trong báo cáo sơ bộ.

Vụ nổ xảy ra tại khu dân cư, đủ mạnh để làm vỡ kính ở tầng 9 của khu chung cư lân cận và phá hủy một chiếc ôtô đậu gần đó.

Lính cứu hoả dập lửa tại hiện trường vụ nổ bom xe. Ảnh: RT

Ông Rogov đã đăng tải đoạn video được cho là quay tại hiện trường, cho thấy lính cứu hỏa dập lửa tại khu vực có một chiếc ôtô bị hư hại.

Nga tuyên bố sáp nhập vùng Zaporozhye, trước đây là một phần của Ukraine, hồi năm ngoái sau một cuộc trưng cầu dân ý. Kiev tuyên bố không chấp nhận cuộc trưng cầu dân ý này.

Riêng TP Energodar đang gây chú ý vì là nơi đặt nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye, cơ sở nguyên tử lớn nhất ở châu Âu.

Ngồn: Phạm Nghĩa

2 nhận xét:

  1. Ngoài thế giới nhiều biến động thật. Sự việc trên, như ông Rogov mô tả “một cuộc tấn công khủng bố” chính là lý do tại sao Nga có động thái phải chiếm cảng Odessa nơi có vị trí địa chính trị quan trọng và có lẽ là toàn bộ Ukraine để ngăn chặn các cuộc tấn công khủng bố của bọn tội phạm phương Tây đồng thời thúc đẩy quá trình quân sự hóa biên giới với Ba Lan sau khi chiến lược SMO (tối ưu hoá mạng xã hội) hoàn tất.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chắc hẳn vụ việc này có nguyên nhân đến từ UK khi họ muốn gây hỗn loạn cho những phần lãnh thổ đã bị Nga sát nhập, điều này sẽ còn tái diễn nhiều lần trong tương lai, nhưng điều lo lắng rằng nơi đây có nhà máy nguyên tử lớn nhất châu Âu, nếu xảy ra chuyện gì thì hậu quả gây ra là rất lớn

      Xóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog