Chia sẻ

Tre Làng

Đại sứ Nga: Bắn hạ máy bay Nga ở không phận quốc tế là lời tuyên chiến

(VTC News) - Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov nói rằng Moskva không muốn tìm kiếm đối đầu trực tiếp với Washington.

Hôm 15/3, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho biết một cuộc tấn công có chủ ý vào một máy bay Nga trong không phận trung lập sẽ là một lời tuyên chiến công khai chống lại cường quốc hạt nhân.

Theo đó, bình luận về việc Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham đe dọa bắn hạ máy bay Nga tiếp cận máy bay Mỹ trong không phận quốc tế, ông Antonov nói "lời kêu gọi này vượt xa lẽ thường".

Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov. (Ảnh: TASS)

"Một cuộc tấn công có chủ ý vào máy bay Nga trong không phận trung lập không chỉ là tội ác theo luật pháp quốc tế, mà còn là lời tuyên chiến công khai chống lại cường quốc hạt nhân lớn nhất (thế giới). Một cuộc xung đột vũ trang giữa Nga và Mỹ sẽ hoàn toàn khác với cuộc chiến ủy nhiệm", ông Antonov cảnh báo.


"Người Mỹ đang tiến hành các cuộc tấn công từ xa chống lại Nga. Liệu Quốc hội Mỹ có sẵn sàng đặt công dân Mỹ và cộng đồng quốc tế vào nguy cơ xảy ra chiến tranh hạt nhân toàn diện không?", Đai sứ Nga cho biết thêm.

Đề cập vụ máy bay không người lái của Mỹ rơi ở biển Đen hôm 14/3, ông Antonov cho hay: "Bộ Quốc phòng Nga đã giải thích chi tiết lý do và cách hành động của các phi công Nga trong sự cố UAV hôm 14/3 trên biển Đen. Nga đã làm mọi thứ có thể để ngăn chặn sự cố như này, thông báo cho cộng đồng quốc tế về ranh giới không phận tạm thời được thiết lập cho hoạt động quân sự đặc biệt".

Trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu đã thông báo lý do UAV của Washington rơi ở biển Đen, cho rằng "sự gia tăng hoạt động tình báo nhằm vào các lợi ích của Liên bang Nga" và "không tuân thủ vùng hạn chế bay" mà Moskva thiết lập liên quan chiến dịch quân sự ở Ukraine đã dẫn đến vụ UAV Mỹ rơi.

Trước đó, Bộ Tư lệnh châu Âu (EUCOM) của Mỹ cho biết, máy bay không người lái (UAV) MQ-9 Reaper bị bắn hạ khi đang “hoạt động trong không phận quốc tế”. Một trong 2 chiếc Su-27 của Nga đã “đâm vào cánh quạt của MQ-9” khiến nó bị rơi xuống biển Đen.

Tướng James Hecker, chỉ huy Lực lượng không quân Mỹ ở châu Âu và châu Phi, cho biết máy bay không người lái quân đội Mỹ thường xuyên "tiến hành các hoạt động trong không phận quốc tế", nhấn mạnh Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động bay tương tự sau sự vụ đồng thời kêu gọi người Nga “hành xử một cách chuyên nghiệp và an toàn”.

KÔNG ANH(Nguồn: TASS)

4 nhận xét:

  1. Theo Insider, đoạn video được ông Yermak đăng trên Telegram ngày 14/3 cho thấy lửa và một cột khói bốc lên cùng hình ảnh được cho là một phi công đang lơ lửng sau khi thoát khỏi máy bay. Đoạn video do ông Yermak đăng đã được chỉnh sửa để phóng to một số hình ảnh. Hình ảnh tiếp theo dường như là tên lửa được bắn đi.

    Trả lờiXóa
  2. Lữ đoàn cơ giới hóa số 93 thuộc các lực lượng vũ trang Ukraine nhận trách nhiệm về vụ bắn rơi chiếc Su-24. Tuy nhiên, hiện chưa rõ vụ việc xảy ra khi nào cũng như vị trí chính xác của nó. Phát ngôn viên của Lữ đoàn cơ giới hóa số 93 Iryna Rybakova đã nói về vụ bắn hạ máy bay ném bom Su-24 của Nga trên đài truyền hình nước này.

    Trả lờiXóa
  3. Israel gần đây đã phê duyệt giấy phép xuất khẩu các hệ thống gây nhiễu có thể giúp Ukraine chống lại máy bay không người lái của Iran được Nga sử dụng trong xung đột, ba quan chức Israel và Ukraine cho biết.Các quan chức Ukraine cho biết Bộ Quốc phòng nước này quan tâm đến các hệ thống chống máy bay không người lái, nhưng những gì Ukraine thực sự cần là một hệ thống phòng thủ chống tên lửa đạn đạo.

    Trả lờiXóa
  4. Mỹ liên tục đằng sau giật dây khiêu khích Nga, suốt ngày phát biểu mong muốn hào bình cho người dân Ukraina nhưng lại bơm vũ khí để cuộc chiến tranh cứ tiếp tục mãi, và mỹ ngồi không hưởng lợi từ tiền bán vũ khí, bảo sao người ta nói đây là cuộc chiến ủy nhiệm

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog