Chia sẻ

Tre Làng

Đề nghị Hàn Quốc tôn trọng lịch sử liên quan vụ thảm sát Phong Nhị

Việt Nam đề nghị phía Hàn Quốc nhận thức đúng đắn và tôn trọng sự thật lịch sử, khuyến khích các hành động thiết thực và hiệu quả nhằm khắc phục hậu quả chiến tranh.

Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng. Ảnh: Bộ Ngoại giao.

Trong cuộc họp báo thường kỳ chiều 9/3, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết Việt Nam “lấy làm tiếc” trước việc chính phủ Hàn Quốc kháng cáo phán quyết của tòa án liên quan tới vụ thảm sát Phong Nhị.

“Điều đó không phản ánh đúng sự thật khách quan về vấn đề này. Việt Nam chủ trương gác lại quá khứ, hướng tới tương lai nhưng không có nghĩa là phủ nhận sự thật lịch sử”, bà Hằng khẳng định.

Do đó, theo phó phát ngôn, trên tinh thần là đối tác chiến lược toàn diện, Việt Nam đề nghị phía Hàn Quốc nhận thức đúng đắn và tôn trọng sự thật lịch sử, khuyến khích các hành động thiết thực hiệu quả nhằm khắc phục hậu quả chiến tranh, góp phần củng cố tăng cường tình hữu nghị và quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước.

Trước đó, ngày 9/3, Reuters dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết chính phủ nước này “sẽ hợp tác đầy đủ trong quá trình xét xử dưới sự tham vấn liên tục của các cơ quan liên quan, nhằm nhận được phán quyết phúc thẩm trên cơ sở thực tế”.

Vào ngày 7/2, tòa án quận trung tâm ở thủ đô Seoul đã yêu cầu chính phủ Hàn Quốc bồi thường cho bà Nguyễn Thị Thanh - một nạn nhân trong vụ thảm sát do quân đội nước này gây ra khi tham chiến tại Việt Nam.

Theo Yonhap News, phán quyết của tòa án quận trung tâm ở thủ đô Seoul ngày 7/2 là lần đầu tiên một tòa Hàn Quốc yêu cầu chính phủ nước này phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho nạn nhân vụ thảm sát Phong Nhị ở tỉnh Quảng Nam vào năm 1968.

Trọng vụ thảm sát vào tháng 2/1968, khoảng 70 dân thường làng Phong Nhị đã bị các binh sĩ thuộc lữ đoàn thủy quân lục chiến số 2 của quân đội Hàn Quốc sát hại.

Vào năm 2020, bà Nguyễn Thị Thanh, một trong những người sống sót sau vụ thảm sát, nộp đơn kiện chính phủ Hàn Quốc tại tòa án nước này, yêu cầu nhận được khoản bồi thường trị giá khoảng 23.800 USD.

Nguồn: Phương Linh

3 nhận xét:

  1. Cái gì của lịch sử thì phải trả về đúng với lịch sử. Ví dụ như Việt Nam đã xây dựng quan hệ rất tốt với Mỹ nhưng những tội ác chiến tranh tại Viết Nam chưa bao giờ bị ém nhẹm mà còn được đưa ra truyền thông và đấu tranh quyết liệt đòi công lý. Hàn quốc ngỏ ý nâng cấp quan hệ với Việt Nam lên "Đối tác chiến lược toàn diện" nhưng cách mà HQ đối lại với VN thì chưa cho thấy sự chân thành và xứng đáng với mối quan hệ đó.

    Trả lờiXóa
  2. Phán quyết của Tòa án trung tâm Seoul là phán quyết của lương tâm và lịch sử. Tất cả những gì mà đa phần những người Hàn Quốc biết đến là lính Hàn Quốc đến Việt Nam vì tự do, dân chủ, làm điều tốt đẹp. Phán quyết thừa nhận vụ thảm sát đã gây ra một sự chấn động trong dư luận Hàn Quốc, làn sóng ủng hộ các nạn nhân Việt Nam khá đông. vì vậy Hàn QUốc hãy chấp nhận và tôn trọng sự thật đi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vụ việc xảy ra là của quá khứ, con người và chế độ hiện tại của nước bạn không có lỗi, không đáng trách, nhưng nếu không chấp nhận theo phán quyết của tòa mà cố gắng là ngược thì lại rất đáng trách và lên án, phía Hàn Quốc nên khôn ngoan hơn trong cách hành động, tránh xảy ra mâu thuẫn, xung đột không đáng có

      Xóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog