Chia sẻ

Tre Làng

Tập huấn kỹ năng viết bài chuyên luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Trong 2 ngày (09 và 10/5), tại TP.HCM, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức lớp tập huấn kỹ năng viết bài chuyên luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đại tá, Nhà báo Phan Tùng Sơn - Trưởng Ban đại diện Báo Quân đội nhân dân tại TP.HCM trao đổi với học viên

Khóa tập huấn có gần 20 học viên là phóng viên, nhà báo đến từ 10 cơ quan báo chí như: Báo Long An, Báo Vĩnh Long, Báo Đồng Tháp, Báo Ninh Thuận, Báo Kiên Giang, Báo Đăk Lăk,...

Thông qua lớp học, các học viên được truyền đạt những kỹ năng nhận diện về thông tin sai trái, xấu độc, không đúng sự thật, tác động tiêu cực đến tư tưởng, nhận thức của cán bộ, đảng viên và công chúng, đi ngược lại lợi ích quốc gia, dân tộc, gây nguy hại đến nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đồng thời, thủ đoạn các thế lực thù địch còn sử dụng không gian mạng để thực hiện các chiến dịch tuyên truyền bằng thông tin xấu, độc, quan điểm sai trái. Đây là những hình thức, thủ đoạn phổ biến hiện nay của các thế lực thù địch sử dụng để đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ở nước ta,...

Từ đó, các học viên được Đại tá, nhà báo Phan Tùng Sơn - Trưởng Ban đại diện Báo Quân đội nhân dân tại TP.HCM là giảng viên Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí truyền đạt kinh nghiệm mở chuyên mục, tổ chức tin, bài đấu tranh phản bác quan điểm sai trái để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên báo chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội.

Học viên trao đổi tại lớp tập huấn

Theo Nhà báo Phan Tùng Sơn, muốn tuyên truyền hiệu quả phải tổ chức bài bản, có tính khoa học, nghệ thuật. Các chuyên mục, chuyên trang cần được tổ chức ở tất cả các ấn phẩm báo chí, trang tin điện tử,... Đồng thời, vận động, tổ chức càng nhiều người tham gia càng tốt.

Để các bài viết có sự lan tỏa, chất lượng tốt, hiệu quả cao và bảo đảm tính chính xác, các học viên tham gia khóa tập huấn được giảng viên truyền đạt những phương pháp đấu tranh, phản bác những thông tin sai trái, lệch lạc để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng./.

Lê Đức

7 nhận xét:

  1. thời buổi hiện nay các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách để nhăm nhe nói xấu, tuyên truyền những luận điệu xuyên tạc, sai sự thật về Đảng và Nhà nước, chống đối chính quyền, đặc biệt là sử dụng không gian mạng để lan truyền những thông tin sai sự thật, lôi kéo người dân

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. vì thế cần phải có được thế trận lòng dân, từ đó có lòng tin của nhân dân làm lực lượng đông đảo để ngăn chặn được những luận điệu xuyên tạc, sai sự thật của các thế lực thù địch, ngăn chặn được sự lan truyền phát tán của những luận điệu đó trên không gian mạng

      Xóa
  2. bảo vệ tư tưởng của Đảng phải nắm được điều cốt lõi là xuất phát từ bên trong của Đảng, từ đội ngũ cán bộ đảng viên, nền tảng tư tưởng có vững chắc, bản lĩnh thì mới có thể ngăn chặn được các hành vi, biểu hiện suy thoái tư tưởng, đạo đức trong công việc, đời sống

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đội ngũ chuyên viên viết bài phải luôn củng cố, trau dồi bản lĩnh chính trị cũng như các kĩ năng cần thiết, cập nhật tin tức trong và ngoài nước thường xuyên, liên tục, tạo được sức ảnh hưởng lớn đến dư luận và quần chúng

      Xóa
    2. Đúng thật bạn ạ. Muốn làm được, nói được, hành động được thì trước hết và tiên quyết là phải hiểu được và thấm nhuần được đã. Thế nên việc giáo dục, bồi dưỡng nhận thức về tư tưởng của Đảng mới cần được thúc đẩy mạnh như thế. Bồi dưỡng được tình yêu nước và niềm tin vào Đảng từ bé sẽ là yếu tố góp phần rất hiệu quả

      Xóa
  3. Thời đại công nghệ số song hành với sự bùng nổ của các trang mạng xã hội thì công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là vô cùng quan trọng, bởi các thế lực thù địch luôn lợi dụng, xuyên tạc, chống phá, nhăm nhe nói xấu, sai xấu sự thật về Đảng và Nhà nước. Mỗi người dân cần thật sự nâng cao cảnh giác với các âm mưu, ý đồ của chúng.

    Trả lờiXóa
  4. Hi vọng là những kiến thức cần thiết và quan trọng như thế này có thể tiếp cận được với mọi người ở một phạm vi rộng hơn nữa, đặc biệt là người trẻ. Tôi thấy để làm được điều này thì trước hết là động viên lớp cán bộ trẻ tích cực tham gia hưởng ứng, sau đó thì lan tỏa văn hóa đó tới cả bạn bè mình những người không làm trong cơ quan nhà nước nữa thì rất tuyệt vời

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog