Lâm Trực@
Đà Nẵng, ngày 11/5/2025 - Cuộc đụng độ trên không gần đây giữa Pakistan và Ấn Độ đã làm nổi bật một vấn đề cốt lõi trong lĩnh vực mua sắm quốc phòng toàn cầu: nguy cơ phụ thuộc vào các nhà cung cấp vũ khí nước ngoài. Mặc dù sở hữu phi đội 75 tiêm kích F-16 do Mỹ sản xuất, Pakistan đã không sử dụng loại máy bay này trong cuộc xung đột với Ấn Độ vào ngày 7/5, thay vào đó triển khai các tiêm kích J-10C của Trung Quốc. Quyết định này phản ánh những ràng buộc nghiêm ngặt từ Mỹ, đồng thời là lời cảnh báo cho các quốc gia, bao gồm Việt Nam, về tầm quan trọng của việc cân nhắc kỹ lưỡng trong các hợp đồng mua vũ khí để tránh bị phụ thuộc. Trong bối cảnh đó, Việt Nam, với tinh thần tự lực tự cường, đã chọn con đường phát triển công nghệ nội địa, đạt được những thành tựu đáng kể trong sản xuất vũ khí.
Theo các chuyên gia quân sự, việc Pakistan không sử dụng F-16 trong cuộc đối đầu với Ấn Độ xuất phát từ những điều khoản khắt khe trong thỏa thuận mua bán với Mỹ. Kể từ khi tiếp nhận những chiếc F-16 đầu tiên vào năm 1983, Pakistan chỉ được phép dùng các máy bay này cho nhiệm vụ chống khủng bố và đảm bảo an ninh nội địa, không được sử dụng trong các cuộc xung đột với các quốc gia khác như Ấn Độ. Vi phạm thỏa thuận có thể dẫn đến các hậu quả nghiêm trọng, như ngừng cung cấp phụ tùng, hủy hợp đồng bảo dưỡng hoặc thậm chí bị trừng phạt. Một sự kiện năm 2019, khi Pakistan bị cáo buộc dùng F-16 bắn hạ một tiêm kích MiG-21 của Ấn Độ, đã khiến Mỹ gửi thư cảnh báo chính thức và siết chặt giám sát, làm hạn chế nghiêm trọng khả năng tác chiến của Islamabad.
Sự kiểm soát của Mỹ không chỉ dừng ở việc sử dụng. Các Đội An ninh Kỹ thuật của Mỹ được bố trí tại các căn cứ không quân Pakistan để giám sát mọi hoạt động của phi đội F-16. Công tác bảo dưỡng được thực hiện tại Thổ Nhĩ Kỳ để bảo vệ công nghệ độc quyền, trong khi các loại đạn dược quan trọng như tên lửa AIM-120 AMRAAM được lưu trữ dưới sự quản lý nghiêm ngặt. Những hạn chế này khiến Pakistan gần như mất quyền tự chủ trong việc triển khai các tài sản quân sự chủ lực của mình.
Trong cuộc giao tranh ngày 7/5, Pakistan đã dựa vào các tiêm kích J-10C, được trang bị tên lửa tầm xa PL-15E có khả năng tấn công mục tiêu từ khoảng cách 145 km. Các quan chức Pakistan tuyên bố các máy bay này đã bắn hạ ba tiêm kích Rafale do Pháp sản xuất, dù Ấn Độ bác bỏ thông tin này. Việc chuyển sang sử dụng nền tảng Trung Quốc cho thấy Pakistan đang nỗ lực đa dạng hóa kho vũ khí để giảm sự phụ thuộc vào các hệ thống do Mỹ kiểm soát.
Tình huống này không phải là cá biệt. Lịch sử đã chứng minh những rủi ro của việc phụ thuộc quá mức vào vũ khí nước ngoài. Trong Chiến tranh Falklands năm 1982, Argentina, vốn lệ thuộc vào thiết bị quân sự của Mỹ, đã rơi vào tình thế bất lợi khi Mỹ từ chối cung cấp phụ tùng và đạn dược trong cuộc xung đột với Anh. Không thể duy trì hoạt động không quân và hải quân, Argentina cuối cùng thất bại, để mất quần đảo Falklands vào tay Anh. Tương tự, trong cuộc xung đột Nga-Ukraine, Ukraine phải đối mặt với những hạn chế do phụ thuộc vào vũ khí phương Tây. Dù nhận được các hệ thống tiên tiến từ Mỹ và NATO, Ukraine không thể hành động độc lập vì các hạn chế về công nghệ, chẳng hạn như hệ thống dẫn đường tên lửa do Mỹ cung cấp, khiến các đồng minh không thể sử dụng tên lửa Mỹ mà không có sự chấp thuận của Washington.
Những bài học này đặc biệt quan trọng với các quốc gia như Việt Nam, vốn đang hiện đại hóa quân đội thông qua mua sắm từ nhiều nguồn, bao gồm Nga và các nước phương Tây. Việc lệ thuộc vào bất kỳ nhà cung cấp nào có thể tạo ra lỗ hổng, đặc biệt trong bối cảnh địa chính trị biến động. Tuy nhiên, Việt Nam, với tinh thần tự lực tự cường và sự hiểu biết sâu sắc về các đối tác quốc tế, đã chọn con đường phát triển công nghệ nội địa để tự sản xuất vũ khí, qua đó giảm thiểu rủi ro phụ thuộc.
Tại Triển lãm Quốc phòng Quốc tế 2024 diễn ra ở Long Biên, Gia Lâm, Hà Nội, Việt Nam đã giới thiệu những thành tựu ấn tượng trong ngành công nghiệp quốc phòng nội địa. Các sản phẩm như radar giám sát biển, hệ thống tên lửa phòng không do Việt Nam tự phát triển, và các mẫu xe bọc thép cải tiến đã thu hút sự chú ý của các đoàn khách quốc tế. Những thiết bị này không chỉ thể hiện năng lực công nghệ mà còn khẳng định khả năng tự chủ của Việt Nam trong sản xuất vũ khí, giảm sự lệ thuộc vào các nhà cung cấp nước ngoài. Ví dụ, hệ thống radar thế hệ mới được trưng bày tại triển lãm cho thấy Việt Nam có thể tự phát triển các công nghệ giám sát tiên tiến, đáp ứng nhu cầu quốc phòng trong khu vực Biển Đông.
Các nhà phân tích khuyến nghị các quốc gia, bao gồm Việt Nam, tiếp tục ưu tiên đa dạng hóa nguồn cung quốc phòng và đầu tư vào nghiên cứu, phát triển nội địa. “Không quốc gia nào có thể để mình bị trói buộc bởi các nhà cung cấp nước ngoài trong thời điểm khủng hoảng,” một chuyên gia quốc phòng Đông Nam Á, yêu cầu giấu tên, nhận định. “Các hợp đồng mua sắm cần được xem xét kỹ lưỡng để tránh những điều khoản làm suy yếu khả năng tác chiến độc lập.”
Trong bối cảnh căng thẳng toàn cầu gia tăng, cuộc đụng độ giữa Pakistan và Ấn Độ là minh chứng rõ ràng cho những thách thức trong thương mại vũ khí. Các quốc gia trên thế giới, từ Hà Nội đến Buenos Aires, cần nhận thức rằng việc nâng cao năng lực quân sự phải đi đôi với việc bảo vệ quyền tự chủ, thông qua các chiến lược mua sắm thận trọng và đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ nội địa. Việt Nam, với những bước tiến vững chắc trong ngành công nghiệp quốc phòng, đang trở thành hình mẫu cho các quốc gia khác trong việc cân bằng giữa hợp tác quốc tế và tự lực tự cường.
Không những vũ khí mà còn kinh tế, văn hoá, ... cũng phải tự chủ. Phải tự chủ thì mới có quyền tự quyết, như thế mới không bị phụ thuộc vào nước ngoài, có thể có những chính sách tốt nhất cho quốc gia mà không sợ mất lòng "anh lớn" nào
Trả lờiXóaViệt Nam nên học hỏi bài học từ các nước như Pakistan và Argentina để tránh rơi vào tình thế bị chi phối bởi các nhà cung cấp nước ngoài. Việc đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng nội địa sẽ giúp tăng tính chủ động, đảm bảo an ninh quốc gia trong bối cảnh tình hình thế giới đang biến động khó lường.
XóaViệt Nam luôn phát triển con đường tự lực, tự cường, độc lập, tự chủ trong tất cả mọi mặt, trong đó có cả về quân sự. Đây là một sách lược ngoại giao đúng đắn, chiến lược, ổn định và mang tính lâu dài. Không liên minh quân sự với bất cứ một quốc gia nào và giải quyết mọi tranh chấp bằng con đường hòa bình
Trả lờiXóaViệt Nam tăng cường tiềm lực quốc phòng, bao gồm cả việc mua sắm vũ khí hiện đại, chủ yếu nhằm mục đích tự vệ, bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ trong bối cảnh khu vực có những diễn biến phức tạp. Việt Nam tham gia các công ước và hiệp ước quốc tế về kiểm soát vũ khí và giải trừ quân bị, thể hiện vai trò là một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.
Trả lờiXóaViệt Nam có các quy định pháp luật để quản lý chặt chẽ việc sản xuất, mua bán và sử dụng vũ khí, vật liệu nổ. Đồng thời, Việt Nam cũng tăng cường hợp tác quốc tế để phòng chống buôn bán vũ khí trái phép. Việt Nam chủ trương xây dựng nền quốc phòng độc lập, tự chủ, từng bước hiện đại, phù hợp với điều kiện kinh tế và yêu cầu bảo vệ đất nước.
Trả lờiXóaViệt Nam nhận thức rõ những nguy cơ tiềm ẩn từ thương mại hóa vũ khí toàn cầu đối với an ninh khu vực và quốc gia. Đồng thời, Việt Nam cũng chủ động xây dựng năng lực quốc phòng cần thiết để bảo vệ đất nước, trên tinh thần tự lực, tự cường và tuân thủ luật pháp quốc tế.
Trả lờiXóaViệc phát triển công nghiệp quốc phòng trong nước và hợp tác quốc tế trong kiểm soát vũ khí là những hướng đi quan trọng của Việt Nam trong bối cảnh thương mại hóa vũ khí toàn cầu vẫn diễn ra phức tạp. Việc cân bằng giữa quốc phòng và phát triển là một bài toán quan trọng.
Trả lờiXóaCó thể thấy con số 75 chiến đấu cơ F16 chỉ để phục vụ cho nhiệm vụ chống khủng bố và đảm bảo an ninh nội địa là quá nhiều, với mục đích như vậy thì thực chất chỉ khoảng 20 chiến đấu cơ là đảm bảo được yêu cầu rồi, nhưng Pakistan mua tận 75 chiếc thì chắc chắn không phải để trưng
Trả lờiXóacũng gọi là khôn lỏi, nghĩ là nếu mua với Mỹ nhiều thì sẽ được "ưu đãi" về điều khoản sử dụng, nhưng không ngờ Mỹ lại rắn quá, năm 2019 bắn rơi 1 tiêm kích của Ấn Độ mà đã bị thắt chặt rồi, nên đợt này thấy cả chục máy bay của Ấn mà không dám dùng, may còn có con J10-C, không thì móm
Xóa