Chia sẻ

Tre Làng

Một bước tiến nhỏ cho doanh nghiệp, một bước đi dài cho vị thế quốc gia

Lâm Trực@

Ngày 12 tháng 8 năm 2025, tại Seoul, Việt Nam và Hàn Quốc đã chứng kiến một sự kiện có ý nghĩa vượt xa khuôn khổ thương mại thuần túy. Tập đoàn CT Group Việt Nam ký kết bản ghi nhớ xuất khẩu 5.000 máy bay vận tải không người lái (UAV) cho một doanh nghiệp công nghệ Hàn Quốc, dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung.

Mô hình một mẫu thiết bị bay không người lái do CT Group phát triển. Ảnh: CT Group.

Có lẽ đây không phải là lần đầu Việt Nam xuất khẩu sản phẩm công nghệ, nhưng là lần đầu chúng ta bước vào một phân khúc công nghệ cao mà ngay cả nhiều nền công nghiệp phát triển cũng chưa làm chủ toàn diện: UAV vận tải hạng nặng tích hợp trí tuệ nhân tạo và chip bán dẫn do chính mình thiết kế. Đối với một thị trường khắt khe như Hàn Quốc, việc chấp nhận sản phẩm của Việt Nam là dấu hiệu rõ rệt rằng năng lực công nghệ của chúng ta đã vượt qua một ngưỡng quan trọng.

Những chiếc UAV này đạt tỷ lệ nội địa hóa tới 85%, có thể vận chuyển từ 60 đến 300 kilôgam, hoạt động ổn định trong điều kiện khắc nghiệt và định vị chính xác đến từng mét. Đáng chú ý hơn cả, doanh nghiệp Việt Nam đã tự thiết kế và sản xuất chip bán dẫn dành riêng cho UAV – điều mà không nhiều quốc gia có thể làm.

Trong bối cảnh thế giới, UAV không chỉ phục vụ quân sự, mà đã trở thành công cụ thiết yếu trong vận tải hàng hóa, cứu hộ thiên tai, nông nghiệp chính xác, y tế khẩn cấp, giám sát an ninh và bảo vệ môi trường. Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc là những quốc gia đi đầu. Việt Nam lựa chọn bước vào phân khúc khó nhất và đã tìm được chỗ đứng ngay từ bước khởi đầu.

Không chỉ UAV, CT Group còn ký đơn hàng xuất khẩu 100 triệu chip bán dẫn cho đối tác Hàn Quốc ngay trong sự kiện này. Đó là một bước khẳng định rằng Việt Nam đã bắt đầu tham gia vào chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu ở vị trí cao hơn trước.

Tuy nhiên, nhìn ở tầm chiến lược, đây mới chỉ là bước khởi đầu. Thị trường công nghệ cao là nơi cạnh tranh khốc liệt, đòi hỏi năng lực sáng tạo liên tục và hệ sinh thái hỗ trợ bền vững. Muốn duy trì và mở rộng thành công, Việt Nam cần một nền giáo dục đào tạo nhân lực khoa học kỹ thuật ở trình độ cao, một hệ thống nghiên cứu phát triển vững chắc, và đặc biệt là một môi trường thể chế thuận lợi để các doanh nghiệp công nghệ có thể lớn mạnh.

Thế kỷ XXI là kỷ nguyên mà sức mạnh quốc gia không còn được đo chủ yếu bằng quân số hay diện tích lãnh thổ, mà bằng năng lực khoa học công nghệ và khả năng tham gia ở nấc thang cao nhất của chuỗi giá trị toàn cầu. Một hợp đồng UAV hôm nay không chỉ mang lại doanh thu cho một doanh nghiệp, mà còn là tín hiệu cho thấy Việt Nam có thể bước vào cuộc chơi của những quốc gia dẫn dắt công nghệ.

Vấn đề còn lại là chúng ta có biết biến những dấu mốc như thế này thành xu hướng lâu dài hay không. Bởi một bước đi dài cho vị thế quốc gia không chỉ đến từ một thương vụ thành công, mà từ khả năng lặp lại và mở rộng những thành công ấy trong tương lai.

8 nhận xét:

  1. Thành công của CT Group là một minh chứng sống động cho thấy doanh nghiệp Việt có thể làm được những điều phi thường nếu có sự đầu tư đúng mức. Điều này mở ra một hướng đi mới cho nền kinh tế, không chỉ dựa vào nông nghiệp hay sản xuất truyền thống, mà còn có thể vươn ra thế giới bằng chính công nghệ "made in Vietnam"

    Trả lờiXóa
  2. Việc xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao như UAV và chip bán dẫn không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Nó khẳng định rằng chúng ta có khả năng cạnh tranh sòng phẳng với các cường quốc công nghệ khác. Đây là một bước tiến mang ý nghĩa lịch sử

    Trả lờiXóa
  3. Điều này cho thấy Việt Nam đã có nhiều bước tiến trong việc làm chủ công nghệ, không chỉ là còn là nơi chỉ đi lắp rắp gia công. Mong rằng sẽ có nhiều doanh nghiệp có thể tạo ra được nhiều sản phẩm giá trị trí tuệ hơn nữa để đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.

    Trả lờiXóa
  4. Đây có thể được coi là một mốc son trong lịch sử công nghệ Việt Nam. UAV đã trở thành một trong những công nghệ quan trọng nhất với khả năng ứng dụng rộng khắp từ mọi ngành công nghiệp đến đô thị, tiêu dùng, từ các lĩnh vực quân sự, an ninh cụ thể, đến khả năng phòng thủ của một quốc gia hay một khu vực rộng lớn.

    Trả lờiXóa
  5. Việc làm chủ tất cả công nghệ lõi và có đơn hàng xuất khẩu máy bay vận tải không người lái cho một thị trường rất "khó tính" như Hàn Quốc là một minh chứng sống động về một Việt Nam vươn mình trong thời đại mới, đồng thời mở ra cánh cửa rộng lớn để doanh nghiệp Việt xuất khẩu đến nhiều quốc gia khác.

    Trả lờiXóa
  6. Sự kiện này cho thấy Việt Nam đã sẵn sàng tham gia vào cuộc chơi công nghệ ở cấp độ cao hơn. Đồng thời, việc làm chủ công nghệ UAV cũng mở ra một kỷ nguyên mới cho Việt Nam - kỷ nguyên tự động hóa không gian, nơi các robot biết bay tạo bậc năng suất xã hội mới cao hơn hàng nghìn phần trăm so với năng suất cũ.

    Trả lờiXóa
  7. Việc Việt Nam bước thẳng vào sân chơi bán dẫn cùng với các quốc gia lớn khác trên thế giới đã và đang khẳng định một đất nước và con người Việt Nam dám nghĩ dám làm, đang tiến quân đi chinh phục những ngành công nghệ khó như bán dẫn.

    Trả lờiXóa
  8. Thông tin này không chỉ gây sốc với bạn bè Đông Nam Á và Châu Á mà ngay cả các nước Liên - Âu cũng giật mình mà phải xem lại mình, khi mà cách đây 20 năm họ đến Việt Nam với tư cách ngạo mạn của kẻ đặt ra luật lệ, tiêu chuẩn của kẻ bề trên, thì nay phải ngang hàng với nước mà luôn được định kiến là chiến tranh, nghèo nàn , lạc hậu, đói kém .... Mong rằng các Doanh nghiệp Việt Nam hãy lấy tinh thần Dân tộc Việt để viết tiếp những kỳ tích cao hơn nữa, để Việt Nam sánh vai cùng các cường quốc Năm Châu như Bác Hồ hằng mong ước.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog