Chia sẻ

Tre Làng

ĐỐT TIỀN DÂN NHƯ ĐỐT VÀNG MÃ...NAN Y KHÓ CHỮA

KhanhKim@

Mới đây, dư luận xôn xao chuyện một tỉnh phía Nam bị bêu lên mặt báo bởi kế hoạch dùng tiền của người dân đóng thuế, để đưa một đoàn sang Hà Lan và Nga, học tập về chống nước biển dâng do biến đổi khí hậu, nhưng thành phần lại toàn cán bộ chuẩn bị nghỉ hưu và những người không liên quan đến chuyên môn.

Điều này một mặt thể hiện năng lực lãnh đạo, quản lý, nhưng mặt khác thể hiện lối tư duy nhiệm kỳ và tâm lý "chuyến tàu cuối cùng" của lãnh đạo tỉnh. Nhìn một cách nghiêm túc, đó cũng là một hình thức tham nhũng, trục lợi trên mồ hôi xương máu của người dân và nó, cái căn bệnh quái ác ấy không chỉ hiện diện tại cái tỉnh bị bêu.

Để ngăn chặn tình trạng tham nhũng, trục lợi đang tràn lan trục lợi cá nhân, đang có nguy cơ lan tràn, Chính phủ đã có chủ trương, nghiêm cấm việc cử CB ra nước ngoài để “học tập” khi chưa thực sự cần thiết. Chỉ đạo của Thủ tướng là vậy, ước nguyện của người dân là vậy, nhưng các ông quan của tỉnh nọ vẫn quên và phớt lờ. Đây cũng chính là thảm trạng trên bảo dưới không nghe mà dư luận thường nhắc đến.

Một ví dụ của tỉnh miền Tây nước nhà, tưởng đã có thể là một bài học xương máu cho các ông quan tỉnh khác về công tác lãnh đạo, quản lý cán bộ, và hơn nữa là bài học về việc quản lý ngân sách. Thế nhưng, rất có thể, những ông quan tỉnh khác đã "bận bịu" đến nỗi không có thời gian đọc báo, nghe đài để biết được thông tin trên hoặc rất có thể họ cũng đã đọc nhưng lại "nước đổ đầu Vịt”, quên khuấy đi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức người cán bộ, nên họ vẫn tiếp tục tổ chức đoàn cán bộ đi học tập cách làm xổ số ở tận xứ Canada bên kia Thái Bình Dương. Xin chỉ đích danh, đó là tỉnh Bình Phước.

Đáng buồn ở chỗ, trong danh sách đi "tham quan, học tập kinh nghiệm làm xổ số" ở Canada cũng có tên ông Tòng; ông Nguyễn Tấn Hưng, nguyên Bí thư tỉnh ủy; ông Nguyễn Huy Phong - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh cùng một số cán bộ cấp cao của tỉnh như: Ban Tuyên giáo; Ban tổ chức; Sở Tài chính; Sở Kế hoạch và đầu tư; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Phước; Giám đốc Công an,… Ô hay những người có danh sách kể trên liệu họ có liên quan đến xổ số?

Tổng kinh phí cho đoàn này đi Canada dự kiến khoảng 1,5 tỉ đồng, phần lớn do Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết và dịch vụ tổng hợp Bình Phước là doanh nghiệp nhà nước, chi trả. Mà thực tế, suy cho cùng đó cũng là tiền của người dân đóng góp.

Mới đây người ta còn biết đến Thành Ủy TP Bạc Liêu, một cơ quan cần phải liêm khiết chính trực vào bậc nhất cũng vung tay quá trán, đốt tiền dân như đốt vàng mã rồi trở thành con nợ đầu tỉnh.


Chưa hết, đến lượt Tỉnh Cà mau không hiểu họ chi tiêu kiểu gì, đến thời điểm hiện tại UBND Thành phố Cà mau còn nợ như Chúa Chổm với khoản nợ ngót nghét 300 tỷ đồng. Nhục đến nỗi không biết lấy tiền đâu để trả lương cho công chức.


Coi thường dân, coi thường luôn cả những đồng tiền mà người dân đóng góp qua thuế, chi tiêu bừa bãi bởi "tư duy nhiệm kỳ" đã làm nghèo thêm đất nước vốn còn quá nhiều khó khăn, làm đôi vai của người dân trở nên quá sức dường như đang là căn bệnh nan ý khó chữa.

Vẫn lại điệp khúc "Biết rồi khổ lắm nói mãi", bệnh đã thấy, nguyên nhân cũng đã rõ, sao không mạnh dạn đưa phác đồ điều trị tận gốc nhân cơ hội này?

Xin được dành câu trả lời này cho các cấp có thẩm quyền.

Ngày 3/12/2015

15 nhận xét:

  1. Cần có những tiếng nói thông nhất báo cáo lên cấp trên có thẩm quyền để có cái nhìn khách quan nhất về những vấn đề lấy tiền của dân để CB "đi học" như thế này, để kịp thời ngăn chặn hành động ấy cũng như hạn chế những hậu quả gây ra, không gây ảnh hưởng đến chính trị của đất nước và giải quyết mâu thuẫn cho người dân. Đất nước phải hoạt động vì hạnh phúc và lợi ích của nhân dân, nên hãy có những hoạt động hợp lý và thiết thực vì họ

    Trả lờiXóa
  2. biết đến bao giờ mới chặn được đây, mong rằng Đảng và Nhà nước cần có những chế tài xử lý mạnh hơn, quy định chi tiết hơn viêc xử lý hành vi vi phạm, cần thiết phải truy cứu trách nhiệm hình sự đối với những hành vi có dấu hiệu tra hình nhằm tham ô, tham nhũng như vậy. Nói thẳng mà nói nhé, mất 1 người đảng viên đổi lại 1 niềm tin của nhân dân thì chẳng có gì mà k đáng. Không phải cứ có người vi phạm là dân mất niềm tin đâu, người dân chỉ mất niềm tin khi mà không xử lý vi phạm thôi. vậy nên mạnh dạn xử lý, thì sẽ được lòng nhân dân.

    Trả lờiXóa
  3. Trong thời gian đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo luôn có các đối tượng lạm dụng chức vụ đã trục lợi hàng chục cá nhân bằng việc làm ăn chặn tiền bạc từ mồ hôi xương máu của nhân dân. Các đối tượng này cần phải bị đình chỉ công tác và bồi thường thiệt hại cho việc tham ô, tham nhũng để làm gương cho nhiều người khác. Không thể để tình trạng nạn quan tham đốt tiền của nhân dân như đốt vàng mã được.

    Trả lờiXóa
  4. Hungyen363623:27 4/12/15

    Cần xem xét lại việc chi tiêu ngân sách của các địa phương, chứ cứ để tình trạng này e rằng vài năm tới ngân sách quốc gia se nằm trong diện báo động đỏ mất

    Trả lờiXóa
  5. Hoabinh03020023:31 4/12/15

    Đây cũng được coi là một hình thức tham ô công quỹ, cứ mỗi chuyến công tác nước ngoài kiểu này tiêu tốn biết bao tiền bạc của dân

    Trả lờiXóa
  6. Hoabinh023423:33 4/12/15

    Thử hỏi mấy bác già sắp về hưu thì còn học tập với học hỏi được gì nữa, ngoại ngữ thì không biết, sag đó phải qua phiên dịch mới bập bẹ được vài từ, đúng là quá lãng phí

    Trả lờiXóa
  7. Thaibinh02340023:39 4/12/15

    Ở mỗi địa phương không biết một năm có bao nhiêu đoàn công tác nước ngoài nhỉ, chả biết học hỏi, thu thập được những gì, chỉ biết là tiêu tốn quá nhiều cho chuyến xuất ngoại như thế

    Trả lờiXóa
  8. Thaibinhquetoi23423:44 4/12/15

    Cần xem xét lại một cách nghiêm túc tình trạng các đoàn công tác nước ngoài như hiện nay, tránh lãng phí ngân sách nhà nước, nhất là thời điểm ngân sách eo hẹp như bây giờ

    Trả lờiXóa
  9. Việc sắp xếp đưa cán bộ ra nước ngoài học tập chúng ta cần có những nghiên cứu thật kỹ lưỡng không nên đưa cán bộ tràn lan ra nước ngoài không cần thiết như đó se không có hiệu quả trong quá trình công tác và thiệt hại tiền bạc của nhân dân.

    Trả lờiXóa
  10. Coi thường dân, coi thường luôn cả những đồng tiền mà người dân đóng góp qua thuế, chi tiêu bừa bãi bởi "tư duy nhiệm kỳ" đã làm nghèo thêm đất nước vốn còn quá nhiều khó khăn, làm đôi vai của người dân trở nên quá sức dường như đang là căn bệnh nan ý khó chữa.

    Trả lờiXóa
  11. Để ngăn chặn tình trạng tham nhũng, trục lợi đang tràn lan trục lợi cá nhân, đang có nguy cơ lan tràn, Chính phủ đã có chủ trương, nghiêm cấm việc cử CB ra nước ngoài để “học tập” khi chưa thực sự cần thiết. Chỉ đạo của Thủ tướng là vậy, ước nguyện của người dân là vậy, nhưng các ông quan của tỉnh nọ vẫn quên và phớt lờ. Đây cũng chính là thảm trạng trên bảo dưới không nghe mà dư luận thường nhắc đến. Do vậy thì hỏi sao tiền ngân sách của tỉnh luôn tiêu hết trước thời hạn.

    Trả lờiXóa
  12. Toàn lợi dụng chức quyền rồi tranh thủ trước khi về hưu vơ vét được gì thì vơ vét. Thế hỏi làm sao ngân khố không mục rỗng.

    Trả lờiXóa
  13. Nếu cơ quan chức năng vào điều tra làm rõ thì có khi nhiều vị xin về hưu ngay tức khắc quá.

    Trả lờiXóa
  14. Dùng tiền của người dân đóng thuế để đưa một đoàn sang Hà Lan và Nga học tập về chống nước biển dâng do biến đổi khí hậu, nhưng thành phần lại toàn cán bộ chuẩn bị nghỉ hưu và những người không liên quan đến chuyên môn. Đúng là một câu chuyện nực cười nếu nó có thật và câu chuyện này cần phải dập tắt càng nhanh càng tốt.

    Trả lờiXóa
  15. Hành vi dùng tiền công để tiêu không đúng chỗ là coi thường dân, coi thường luôn cả những đồng tiền mà người dân đóng góp qua thuế, chi tiêu bừa bãi bởi "tư duy nhiệm kỳ" đã làm nghèo thêm đất nước vốn còn quá nhiều khó khăn, làm đôi vai của người dân trở nên quá sức dường như đang là căn bệnh nan ý khó chữa.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog