Chia sẻ

Tre Làng

THƯ GỬI NGÀI ĐẠI SỨ MỸ TED OSIUS

Chào ngài Ted Osius.. 

Tôi từng quí trọng ngài khi biết ngài đã cư xử văn minh khi né tránh lá cờ vàng, vì ngài biết rõ, lá cờ ấy là biểu tượng của một chế độ đã 40 năm không còn chỗ đứng trên lãnh thổ Việt Nam, nhưng nó đang được sử dụng để chia rẽ người Việt sau chiến tranh. Chính tôi mấy năm trước cũng nhiệt tình ký tên ủng hộ đòi trả tự do cho những người gọi là "đấu tranh cho dân chủ", nhưng chỉ một thời gian ngắn tôi đã nhận ra nhiều người trong số họ, từ chỗ bất đồng chính kiến đã trở thành chống cộng do ảnh hưởng tuyên truyền từ đảng Việt Tân, một đảng phái chính trị của người Việt đã nhiều lần thất bại khi mưu lật đổ chính quyền Việt Nam bằng bạo lực....

Tôi đã không ít lần comment với họ rằng, đấu tranh cho dân chủ đúng nghĩa là sự giao thoa giữa các luồng chính kiến, tư tưởng để cùng nhau tìm ra con đường sáng suốt nhất cho tiến trình dân chủ hóa Việt Nam chứ không phải là bới móc quá khứ, bóp méo lịch sử hay bôi nhọ lãnh tụ, kích động bạo loạn và hô hào lật đổ...theo kiểu cách mạng Màu, bài học đắt giá ở Bắc Phi và Trung Đông...

Trẻ con và buồn cười nhất là ngay cả một trí thức như ông Quang A mà cũng cầm cái bảng viết nguệch ngoạc đứng ngoài đường ...thì thuyết phục sao được đa số quần chúng? 

Nguyễn Văn Đài là một người được học luật, sao lại không hiểu được điều ấy? Có lẽ ngài lên tiếng cho Nguyễn Văn Đài vì chỉ nghe Đài và vài trí thức "dân chủ" Việt Nam diễn thuyết rất hay trong các cuộc hội thảo về Nhân quyền, dân chủ. nhưng ngài lại không hề biết thực tế họ làm gì, nói gì...

Quốc gia nào trên thế giới cũng tồn tại vấn đề nội bộ, ngay cả tại nước Mỹ của ngài cũng còn rất nhiều vấn đề mà cả thế giới đều biết, nhân dân Việt Nam biết !.. Vì vậy tôi mong ngài hãy sáng suốt tôn trọng quyền tự quyết của quốc gia Việt Nam. 

Chân thành chúc ngài và gia đình một Năm mới đầy sức khỏe và hạnh phúc!!



P/s: Ngài Ted Osius có thể đăng bức thư này hoặc dẫn link bài này lên facebook của ngài được không? Nếu được, tôi tin rằng dân chủ, văn minh và tôn trọng sự khác biệt trong tư duy của ngài là có thật.

18 nhận xét:

  1. Đã nói nhiều lần rồi mà. Mỹ mà không ĐẸP. Cứ nhìn các sự kiện đã diễn ra trên thế giới, như việc chống IS, giải quyết xung đột giữa Ixraen và Palestin, vấn đề Ukraina…, thì đủ thấy rõ chính sách KÉP hay bộ mặt HAI MẶT của Mỹ rồi.

    Trả lờiXóa
  2. Hành động gạt đi lá cờ 3 que của ông đại sứ Mỹ là phù hợp với tư cách đại sứ Mỹ ở VN. Tuy nhiên khi ông có ý kiến đòi thả Đài thì về căn bản ông không hiểu luật pháp VN, chưa biết hay cố ko biết Đài được tổ chức nào tài trợ.

    Trả lờiXóa
  3. Hành động, phát ngôn của ngài đại sứ Mỹ này chỉ cho thấy bản chất hai mặt của Mỹ.

    Trả lờiXóa
  4. Ông đại sứ ko có quyền gì can thiệp vào công việc nội bộ của VN. Ông đại sứ phải tôn trọng quyền tự quyết của quốc gia VN.

    Trả lờiXóa
  5. Quốc gia nào trên thế giới cũng tồn tại vấn đề nội bộ, ngay cả tại nước Mỹ cũng còn rất nhiều vấn đề mà cả thế giới đều biết, nhân dân Việt Nam biết. Ngoài ra Việt Nam cũng là thành viên của hội đồng Liên Hợp Quốc nên được hưởng các luật áp dụng cho các nước thành viên trong đó có quyền tự quyết về công việc nội bộ của mình. Vì vậy tôi mong ngài hãy sáng suốt tôn trọng quyền tự quyết của quốc gia Việt Nam.

    Trả lờiXóa
  6. Nặc danh08:51 31/12/15

    Quá đúng trong vấn đề này vì việt nam là nước cộng sản ,mà cộng sản thì không đi cùng đường với nhân loại.Chúng tôi có những con đường riêng con đường mà người anh em cùng lý tưởng Bắc triều tiên đang đi,nói cho bọn tư bản giẫy mãi không chết biết ,đừng có thấy chúng tôi và Bắc Triều tiên văn minh huy hoàng mà ghen tỵ nhé

    Trả lờiXóa
  7. Tôi được biết Đại Sứ Mỹ là người có cách cư xử rất tốt và chúng tôi cũng mong rằng ngài Đại sứ hãy làm tốt trách nhiệm của mình để duy trì và phát triển quan hệ giữa hai nước đi lên và không nên có những hành vi can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam vì Việt Nam chúng tôi là nước tự do độc lập và có quyền tự quyết cho dân tộc mình.

    Trả lờiXóa
  8. Quốc gia nào trên thế giới cũng tồn tại vấn đề nội bộ, ngay cả tại nước Mỹ cũng có rất nhiều vấn đề mà cả thế giới đều biết, nhân dân Việt Nam biết. Nguyễn văn đài là tội phạm của Việt Nam đã vi phạm pháp luật Việt Nam, phải bị xử lí theo pháp luật Việt Nam, việc Mỹ bênh vực cho Đài là không hợp lí,
    hoặc là đằng sau có vấn đề

    Trả lờiXóa
  9. cac ban hay viet nhung suy nghi vao trang facebook cua ong ted osius

    Trả lờiXóa
  10. Những kẻ chống phá đất nước thông đồng ngoại bang thường đội lốt dân chủ hô hào, kích động người dân, thường những người chưa tìm hiểu kĩ thì sẽ nghĩ họ là những con người nhất mực yêu nước, nhưng rồi bộ mặt của chúng cũng sẽ bị lộ thôi. Ngài đại sứ là đại diện của nước Mỹ tại Việt Nam, không nên có những phát biểu nhạy cảm, không rõ ràng.

    Trả lờiXóa
  11. Quốc gia nào trên thế giới cũng tồn tại vấn đề nội bộ, ngay cả tại nước Mỹ của ngài cũng còn rất nhiều vấn đề mà cả thế giới đều biết, nhân dân Việt Nam biết !.. Vì vậy rất mong ngài hãy sáng suốt tôn trọng quyền tự quyết của quốc gia Việt Nam.

    Trả lờiXóa
  12. Hungyen363623:06 31/12/15

    Đất nước Việt Nam luôn tôn trọng quyền tự do, dân chủ của mỗi cá nhân, nhưng mặt khác, mỗi cá nhân cũng phải sống và làm việc theo pháp luật. Nguyễn Văn Đài đã có những hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam và Đài phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình

    Trả lờiXóa
  13. Hoabinh03020023:10 31/12/15

    Hành động né lá cờ vàng của ngài đại sứ thật đáng trân trọng. Mong rằng trong thời gian tới ngài hãy tìm hiểu nhiều hơn về tình hình tự do, dân chủ ở Việt Nam từ nhiều nguồn thông tin để có cái nhìn toàn diện, không nên nghe theo lời của những kẻ phiến diện, bịa đặt sai sự thật về tình hình Việt Nam

    Trả lờiXóa
  14. Hoabinh023423:14 31/12/15

    Quốc gia nào cũng có luật pháp và mỗi cá nhân đều phải tuân thủ, chấp hành. Nguyễn Văn Đài đã vi phạm pháp luật Việt Nam và đã bị xử lý theo pháp luật là điều đúng đắn, mong ngài đại sứ hãy tôn trọng quyền tự quyết của mỗi quốc gia

    Trả lờiXóa
  15. Thaibinh02340023:18 31/12/15

    Mong ngài đại sứ hãy tìm hiểu nhiều hơn nữa về tình hình Việt Nam để có thể hiểu một cách chính xác về vấn đề dân chủ, không nên nghe theo những kẻ diễn thuyết, bịa đặt sai sự thật nhằm mục đích xuyên tạc tình hình Việt Nam

    Trả lờiXóa
  16. Thaibinhquetoi23423:22 31/12/15

    Hành động né lá cờ vàng cho thấy ngài đại sứ là người rất đáng trân trọng, mong rằng ngài hãy tôn trọng nguyên tắc ngoại giao, đó là quyền tự quyết của mỗi quốc gia mà không ai có thể xam phạm, Đài đã vi phạm pháp luật Việt Nam và hắn phải chịu hình phạt, chịu trách nhiệm là điều tất nhiên

    Trả lờiXóa
  17. Quốc gia nào trên thế giới cũng tồn tại vấn đề nội bộ, ngay cả tại nước Mỹ của ngài cũng còn rất nhiều vấn đề mà cả thế giới đều biết, nhân dân Việt Nam biết .Nguyễn Văn Đài đã vi phạm pháp luật và phải chịu trách nhiệm, đấy là điều không thể chố cãi được. vì vậy hãy tôn trọng quyền tự quyết của Việt Nam

    Trả lờiXóa
  18. Quốc gia nào trên thế giới cũng tồn tại vấn đề nội bộ, ngay cả tại nước Mỹ của ngài cũng còn rất nhiều vấn đề mà cả thế giới đều biết, nhân dân Việt Nam biết .Nguyễn Văn Đài đã vi phạm pháp luật và phải chịu trách nhiệm, đấy là điều không thể chố cãi được. vì vậy hãy tôn trọng quyền tự quyết của Việt Nam

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog