Chia sẻ

Tre Làng

GIÁO DÂN ĐÔNG YÊN LẠI LÀM LOẠN QUỐC LỘ 1A

Khoai@

Hôm nay, 14/1/2017, khoảng 1000 Giáo dân thuộc Giáo xứ Đông Yên (Kỳ Lợi, Kỳ Anh, Hà Tĩnh) lại ra đường quốc lộ 1A chặn các phương tiện giao thông tại đoạn qua Đèo Con ở huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh để "yêu cầu đền bù thiệt hại liên quan đến Formosa".

Đây không phải là lần đầu tiên những giáo dân bị lũ quạ đen khoác áo linh mục xúi bẩy thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, mà thực chất là tìm mọi cách chống chính quyền.

Đã có câu hỏi: Phải chẳng Linh mục Trần Đình Lai - Quản xứ Đông Yên chính là nơi khởi nguồn, là mầm mống của những hành vi vi phạm pháp luật, mở ra "con đường ngắn nhất" dẫn bà con giáo dân hết vi phạm này đến vi phạm khác? 

Khác hẳn với những vụ việc liên quan tới chính quyền, hoặc giới showbiz, dù là việc nhỏ mọn, báo chí ngay lập tức nhảy vào, nhưng ngược lại những hoạt động sai trái như thế này thì có vẻ như báo chí lại rất...ngại. 

Sức sống, sức chiến đấu của báo chí để đâu rồi?

Nhân dân giao nhiệm vụ cho các anh các chị đấy, sao không lên tiếng đi?

Cũng có vẻ như các cơ quan công quyền địa phương cũng rất ngại mạnh tay xử lý, chính vì thế, lũ lưu manh được đằng chân lân đằng đầu. 

Xin cảnh báo, đã đến lúc pháp luật cần phải được tôn trọng và báo chí không nên im lặng, hèn nhát.

Dưới đây là một số hình ảnh về vụ việc:






31 nhận xét:

  1. Để được đền bù, Chính quyền các cấp tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai thống kê, thẩm định, thẩm tra việc kê khai, áp giá bồi thường cho các ngư dân và các đối tượng thuộc quy định. Theo ghi nhận của báo Lao động thì tại Hà Tĩnh: "Kết quả kê khai đến ngày 9.10 cho thấy, toàn tỉnh có 6.983 tàu cá; 2.259ha ao, hồ, bãi triều, 31.692m3 nuôi lồng bè; 127ha sản xuất muối; 47.960 lao động bị ảnh hưởng (trong đó, lao động trực tiếp 44.280 người, lao động gián tiếp 3.680 người); số lượng hải sản tồn kho 1.789 tấn. Ước tính tổng giá trị thiệt hại trên 2.000 tỉ đồng, trong đó thiệt hại trực tiếp hơn 1.980 tỉ đồng". Song bên cạnh sự phối hợp của các hộ dân trong kê khai, thẩm định thiệt hại thì báo này cũng cho biết: "Hiện tại thị xã Kỳ Anh có 4 thôn của xã Kỳ Lợi người dân chưa hợp tác kê khai; 3 thôn ở xã Kỳ Hà mới kê khai được 15 - 30%".

    Điều này cho thấy, không có chuyện chính quyền không tổ chức đền bù cho người dân khi đã nhận được tiền đền bù từ Formosa. Chính thái độ thiếu hợp tác của các hộ dân giáo xứ Đông Yên đã khiến họ cho đến nay vẫn chưa được nhận đền bù như những đối tượng chịu thiệt hại khác.

    Một số nguồn tin đáng tin cậy tại đây cũng cho hay, trong bối cảnh tết Nguyên Đán sắp đến, không ít giáo dân tại đây đã tỏ ý muốn được nhận đền bù để lo tết trước mắt và tính tới vệc chuyển đổi nghề nghiệp trong tương lai. Vậy nhưng, những ý kiến này ngay lập tức bị Linh mục quản xứ Đông Yên Trần Đình Lai phản đối và hăm dọa. Vị chủ chăn này thậm chí còn tuyên bố rằng, những ai hợp tác với chính quyền để kê khai hoặc nhận đền bù sẽ bị đuổi ra khỏi giáo xứ; Linh mục cũng sẽ không bao giờ đến thực hiện các bí tích đối với những gia đình đó. Những ý tưởng hợp tác với chính quyền kê khai, nhận đền bù để lo tết vì thế cũng tiêu tan và không được thực thi.

    Chỉ còn gần nửa tháng nữa, tết Nguyên Đán Đinh Dậu năm 2017 sẽ đến. Nỗi lo về một cái tết thiếu thốn đang hiện hữu trong từng căn nhà người dân giáo xứ Đông Yên và cực chẳng đã họ lại phải thực hiện cái bài đã trở nên quá quen thuộc từ tháng 04 năm 2016 tới nay. Việc tái diễn lại trò cũ này vì thế cho thấy sự bế tắc của chính họ khi phải lựa chọn cuộc sống hay thần quyền.

    Nếu tết này giáo dân xứ Đông Yên đói khổ chắc chắn Linh mục Trần Đình Lai là kẻ có tội lớn nhất!

    Trả lờiXóa
  2. Thằng LInh mục Lai mặt lồn. Chết bớt đi cho dân nhờ.
    Cả lũ quạ đen chùng thâm kia cũng chết mẹ hết đi.

    Trả lờiXóa
  3. Ngọc Sơn21:39 14/1/17

    Những hành động như vậy là những hành động thể hiện sự coi thường pháp luật, đặc biệt hơn nó lại là những hành động rất nguy hiểm bởi nó xuất phát từ chủ đích xấu của một số kẻ đứng đầu kích động giáo dân chống đối.

    Trả lờiXóa
  4. Đến bao giờ thì khu vực giáo xứ Đông Yên này mới chấm dứt hết những hoạt động vi phạm pháp luật, chống đối chính quyền đây? Rõ ràng là những kẻ đứng đằng sau giật dây, kích động người dân là những có dã tâm rất lớn và phải bị trừng trị thích đáng.

    Trả lờiXóa
  5. rõ ràng lũ rận càng cố tình bám víu vào khu vực giáo xứ Đông Yên để xúi giục kích động mọi người. Hơn nữa đây không phải là lần đầu tiên những giáo dân bị lũ quạ đen khoác áo linh mục xúi bẩy thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, mà thực chất là tìm mọi cách chống chính quyền. Nói về bẩn thỉu thì lũ rận là số một, chúng dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích vì vậy mong bà con nhân dân nơi đây hãy hết sưc tỉnh táo, hãy lên án những hành vi bẩn thỉu của lũ này, bởi lũ này.

    Trả lờiXóa
  6. Thật khó chịu cho những hành vi quá đáng của những người dân ở giáo xứ Đông Yên. Có lẽ vì Đảng, Nhà nước, chính quyền luôn coi thiên chúa giáo như máu thịt của mình. Nên chính quyền đã nhiều lần khoan hồng tha thứ cho những người dân thuộc giáo xứ Đông Yên. Nhưng giáo dân ở Đông Yên lại không biết điều, lại được cái kiểu, được đằng chân lân đằng đầu. Cố tình không chịu sửa sai, cố tình vẫn ngựa quen đường cũ. Mong vụ này chính quyền hãy xử lí thật mạnh tay để cho giáo dân biết đến kết quả của việc cố tình vô pháp vô thiên sẽ rước hậu quả gì

    Trả lờiXóa
  7. Cái tổ cha bọn lều báo rởm. Chúng bay sinh ra chỉ để làm ô uế cái nền báo chí Việt Nam thôi. Chúng bay có giỏi thì đi mà viết bài rồi đập chết mịa cái thằng Trần Đình Lai đấy đi, đập chết cái thằng chết giẫm, cái thằng trời đánh quạ mổ đó đi. Chúng mày có giỏi thì viết bài về giáo xứ Đông Yên xem giáo dân ở đấy hiện đang điên như thế nào. Sao chúng bay không làm, chỉ được cái to mồm hoàng tráng chứ chẳng được cái nước non mịa gì cat

    Trả lờiXóa
  8. Thật phẫn nộ cho những hành vi của giáo dân xứ Đông Yên. Rõ ràng là Đảng và nhà nước ta đã thực hiện tự do tôn giáo hết mức, bình đẳng tới nỗi giáo dân xứ Đông Yên đã quá trớn, giáo dân xứ Đông yên đang ở trong thế "được đằng chân lân đằng đầu". Hi vọng chính quyền sớm có những hành động thật quyết liệt đối với giáo xứ Đông Yên. KHông thể để mấy thằng quỷ đội lốt người xúi giục người dân, biến người dân thành con rối cảu chúng thế được

    Trả lờiXóa
  9. Đây không phải lần đầu tiên bà con giáo xử Đông Yên ra chặn xe trên quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Không hiểu bà con giáo dân có biết suy nghĩ hay không? Bà con chặn xe thì có thể đòi bồi thường được không? Những người bà con chặn xe họ đâu phải là người có trách nhiệm bồi thường? Bà con làm vậy là phạm pháp rồi, đó là con đường ngắn nhất đưa mọi người tới vòng lao lý mà thôi. Mong bà con hãy tỉnh táo, đừng để bị lừa gạt bởi những luận điệu xuyên tạc

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Biết suy nghĩ đã không làm thế này. Họ mù quáng một cách kỳ lạ

      Xóa
  10. Những lúc thế này so không thấy sự lên tiếng của mấy anh chị lều báo nhỉ? Và cả báo chí chính thống cũng thấy mất tích luôn. Lũ lều báo ngầm ủng hộ cho những hành động sai trái này nên không lên tiếng đã đành. Đằng này báo chí chính thống sao cũng ngại phải động lĩnh vực Tôn giáo hay sao mà cũng im hơi lặng tiếng như vậy? Xin thưa các anh chị, đây không phải là vấn đề tự do tôn giáo mà nó đã chuyển sang lĩnh vực vi phạm pháp luật rồi. Rất cân báo chí lên tiếng để những kẻ làm sai không còn dám to mồm phách lối nữa

    Trả lờiXóa
  11. Bangtuyetnhietdoi21:09 15/1/17

    Báo chí im lặng, chính quyền cũng im lặng thì ai là người lên tiếng trong những vụ việc sai trái kiểu này đây? Nếu như vì ngị vấn đề tự do tôn giáo mà để cho bà con giáo dân nghe lời kẻ xấu, mặc sức hoành hành, coi thường luật pháp như vậy thì mọi chuyện sẽ càng trở nên nghiêm trọng và phức tạp hơn. Đã tới lúc chúng ta cần mạnh tay hơn trong những sự việc kiểu này rồi

    Trả lờiXóa
  12. Hoabinh023421:14 15/1/17

    Rõ ràng đằng sau sự kích động của bà con giáo dân giáo xứ Đông Yên có bàn tay sai khiến của những con quỷ khoác áo linh mục. Phải chăng vụ việc lần này cũng có sự liên quan của Trân ĐÌnh Lai? Phải chăng hắn đã đứng sau xúi bẩy giáo dân của mình đi hết từ sai lầm này tới sai lầm khác. Một kẻ như vậy đâu xứng đáng với tấm áo của một linh mục, đâu xứng với chức danh cha xứ? Tới lúc chính quyền vào cuộc và xử lý mạnh tay rồi. Không thể để những kẻ này được đằng chân lân đằng đầu như vậy được

    Trả lờiXóa
  13. Hungyen363621:17 15/1/17

    Hành động của bà con giáo dân giáo xứ Đông Yên là hành vi thể hiện sự coi thường luật pháp. Không hiểu rằng họ thực sự kém hiểu biết nên bị lợi dụng, bị kích động hay họ hiểu nhưng vẫn cố tình làm những hành vi trái pháp luật thế này? Nhưng cho dù vì bất kỳ lý do gì, chúng ta cũng cần kiên quyết đấu tranh, điều tra ra kẻ cầm đầu, kẻ chủ mưu đứng sau xúi giục bà con giáo dân và bắt chúng chịu tội trước pháp luật, để những kẻ coi thường luật pháp lấy đó làm gương, làm bài học cho mình

    Trả lờiXóa
  14. Hoabinh03020021:19 15/1/17

    Giáo xứ Đông Yên, xã Kỳ Lợi, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh trong mấy năm trở lại đây đã xảy ra nhiều vụ việc rất phức tạp về an ninh trật tự, làm mất đi nếp sinh hoạt người ta thường thấy ở các vùng quê Việt Nam, nhất là các vùng giáo. Nguyên nhân của những bất ổn về an ninh trật tự thời gian qua xuất phát từ chính vị linh mục quản xứ, một kẻ tha hóa, biến chất, là người đã đứng sau, là người chỉ đạo cho giáo dân của mình có cách hành xử vô pháp luật, bất tuân giáo lí, giáo luật như vậy

    Trả lờiXóa
  15. Thaibinh02340021:22 15/1/17

    Trong khi cả hệ thống chính trị và người dân đang ra sức tìm các biện pháp để đền bù, khắc phục thiệt hại, tìm hướng đi đúng cho ngư dân để ổn định đời sống thì những tên phản động khoác áo linh mục này lại lợi dụng vấn đề này để kích động quần chúng nhân dân biểu tình, gây rối, chặn xe trên quốc lộ, chống người thi hành công vụ. Thiết nghĩ đã đến lúc những kẻ coi thường pháp luật này cần phải bị xử lý nghiêm với biện pháp mạnh mẽ hơn, không thể để chúng tiếp tục hành vi lợi dụng tôn giáo để vi phạm pháp luật, chống phá chế độ

    Trả lờiXóa
  16. Thaibinhquetoi23421:26 15/1/17

    Đúng là linh mục quản xứ Đông Yên là mầm mống của những vi phạm, những tư tưởng cực đoan, nối gót đám phá hoại của vị linh mục này sẽ tác động trực tiếp đến giáo dân giáo xứ Đông Yên nơi ông ta về mục vụ. Trong thời gian qua mảnh đất vùng giáo Đông Yên dưới sự dẫn dắt của linh mục biến chất này mới thường xuyên xảy ra những vụ việc phức tạp về an ninh trật tự. Mong rằng bà con giáo dân tỉnh táo, biết phân biệt đúng sai để không nghe theo lời xúi giục của kẻ xấu, thực hiện hành vi chống đối, chặn xe, vi phạm pháp luật, tiếp tay cho lũ phản động để gây rối, chống phá chính quyền

    Trả lờiXóa
  17. Hagiang83621:28 15/1/17

    Những hành động của giáo dân ở Đông Yên bây giờ chả khác gì một bộ phận người Công giáo thời Pháp thuộc cả, bị lợi dụng đức tin rồi vô tình phá hoại đất nước mà không biết, một lòng vì đạo nhưng lại mù quáng về hành động của mình. Bà con giáo dân có niềm tin sâu sắc với Chúa nên dễ dàng nghe theo lời lẽ, giọng điệu xuyên tạc của lũ linh mục biến chất, có lòng thù hận với chính quyền, với cộng sản để thực hiện những hành vi mù quáng, vi phạm pháp luật

    Trả lờiXóa
  18. Bacgiang19021:31 15/1/17

    Lại một lần nữa bà con giáo xứ Đông Yên lại có hành vi mù quáng nghe theo lời những tên chủ chăn tha hóa, biến chất để gây rối, biểu tình, chặn xe trên quốc lộ. Chặn xe không cho lưu thông thì ảnh hưởng đến kinh tế của dân mình, là hành vi vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý. Vậy nên mong rằng bà con hãy tỉnh táo và cảnh giác, yêu nước nhưng cũng cần có suy nghĩ chín chắn một tí, đừng hành động theo lũ kích động bạo loạn nhằm mục đích chống chính quyền, những tên quỷ dữ đội lốt linh mục.

    Trả lờiXóa
  19. giáo dân xứ Đông Yên đã bị bọn rận chủ kích động, để rồi chống đối chính quyền, làm những việc gây cản trở đến giao thông, cản trở đến hoạt động bình thường của trục quốc lộ 1 A, như vậy là cách bày tỏ ý kiến, nguyện vọng không đúng với pháp luật nước ta, việc gì cũng có thể giải quyết nếu như chúng ta biết chọn con đường đi đúng đắn, chứ để người khác xúi giục rồi làm những chuyện gây thiệt hại đến nhà nước, đến người khác như vậy là không thể chấp nhận được

    Trả lờiXóa
  20. Tin vào chúa nhưng đừng tin vào những kẻ nhân danh chúa Trời”. Và xin hỏi Chúa có dạy các con chiên làm vậy hay không? Xin trả lời luôn là Chúa không bao giờ dạy như vậy cả, tôi biết Đức Chúa rất nhân từ, yêu thương con của mình và không bao giờ muốn thấy anh em mình giết nhau. Và cũng xin nói luôn, bên cạnh những giáo dân, linh mục sống “Tốt đời đẹp đạo”, là “Phúc âm giữa lòng dân tộc” còn có những tên linh mục còn mượn danh Chúa để tuyên truyền kích động bạo loạn, chia rẽ mối đoàn kết dân tộc, đi ngược lại với những lời răn của Chúa.

    Trả lờiXóa
  21. Đây đã là lần thứ 3 trong vòng hơn một năm qua, một số giáo dân quá khích, cực đoan thuộc giáo xứ Đông Yên có hành vi bất chấp luật pháp này. Trong một xã hội hiện đại, dân chủ, hơn lúc nào hết tinh thần thượng tôn pháp luật phải được đề cao. Không thể để những hành động bất chấp luật pháp, coi thường pháp luật này cứ tiếp diễn lần này qua lần khác. Không thể để những kẻ lưu manh cứ được đằng chân lại lân đằng đầu

    Trả lờiXóa
  22. chính quyền và các lực lượng chức năng cần phải mạnh tay để dẹp bỏ những hành động quá khích này. Không thể cứ mãi tuyên truyền, vận động nếu những kẻ phá hoại kia cố tình tìm mọi cách chống phá. Pháp luật cần phải được thượng tôn. Đất nước phải có kỷ cương. Phép nước cần phải được tôn trọng. Hãy xử lý thật mạnh tay với những kẻ quá khích, lưu manh để làm gương cho những kẻ khác.

    Trả lờiXóa
  23. Hàng ngàn Ôtô chuyên chở hàng hóa bị chặn lại, đã gây tổn thất vô cùng lớn về kinh tế và ảnh hưởng nghiêm trọng đến An ninh Quốc gia. Ngày 12/12,2016 vẫn hành động tương tự, coi thường pháp luật của một bộ phận giáo dân xứ Đông yên, theo kiểu “Nhờn với chó, chó liếm mặt”. Câu ngạn ngữ, có vẻ như nặng nề nhưng đã chỉ ra và rất đúng về cả nghĩa đen và nghĩa bóng của cụm từ này. Bởi, hết lần này, đến lần khác giáo dân tỉnh Hà tĩnh và cả Nghệ An muốn làm loạn. Lũ chủ chăn, cùng những kẻ vô luật pháp khoác áo giáo dân muốn thử thách độ kiên nhẫn và sức mạnh của chính quyền, khi bất chấp công lý và cả đạo lý được thể hiện rất rõ bằng các hành vi coi thường pháp luật qua các cuộc biểu tình làm loạn, chúng chĩa mũi nhọn, tấn công trực diện vào chính quyền đã được thể hiện.

    Trả lờiXóa
  24. Trong một xã hội hiện đại, dân chủ, hơn lúc nào hết tinh thần thượng tôn pháp luật phải được đề cao. Không thể để những hành động bất chấp luật pháp, coi thường pháp luật này cứ tiếp diễn lần này qua lần khác. Không thể để những kẻ lưu manh cứ được đằng chân lại lân đằng đầu. Những kẻ ích kỷ chỉ biết đến mình mà không biết đến sự khổ sở của những người khác.

    Trả lờiXóa
  25. Tiếng nói dân phải được tôn trọng, thiết hại phải đền bù xứng đáng. Môi trường để nuôi sống đã bị hủy hoại thì sống con người bị tiêu diệt phải vùng len cứu mình

    Trả lờiXóa
  26. Ngày cuối của hòa bình
    Đêm 10/9/2011, New York vẫn vui vẻ sôi động và náo nhiệt như chưa hề có ngày 11/9 đẫm máu, không có dấu hiệu của Khải huyền của khủng bố của chết chóc, những con người ngày mai không trở về vẫn say mê trong lạc thú …cuối cùng của cuộc đời
    Và cũng mười năm sau, Thành Deraa, Syria đêm 14/3/2011, người ta vẫn ca hát nhảy múa, vẫn mơ mộng và ngắm sao trời Trung Đông, nhưng đó là đêm hòa bình cuối cùng
    Thánh đường Omari, 14/3/2011 chật cứng những người xa lạ trong những trang phục kì lạ đậm chất Bắc Phi… Những kẻ khủng bố người Lybia, được NATO và Hoa Kỳ điều chuyển từ Lybia sang đây đã có âm thầm vào Syria theo ngả Địa Trung hải
    Sheikh Ahmad al Sayasneh, thầy cả của thánh đường đứng nhìn đám người đó bằng cặp kính râm to sụ, y vốn mang bệnh về mắt nên không thể sống thiếu kính, căn phòng xung quanh y che kín rèm để ngăn ánh sáng mạnh, ngoài tấm rèm tất cả đám đàn ông đang quỳ xuống lắng nghe lời thuyết của y nhưng chỉ có một số là người Deraa còn lại đám khách từ Lybia kia không hiểu gì cả, thậm chí còn chẳng biết thầy cả là ai, bọn chúng phải nhờ cậy đến dân địa phương để trà trộn vào Deraa, những tên đầu lĩnh của bọn khủng bố có cả đội ngũ cố vấn và trợ lý riêng để làm việc. Thậm chí nhóm Anh em Hồi giáo cử người đến hỗ trợ bọn Lybia, tất cả đều là kế hoạch của VP CIA ở Jordan
    Vỏ bọc tuyệt vời và sự hậu thuẫn đã giúp cho hàng trăm tên đi vào Deraa như chốn không người và trở thành cư dân địa phương, đó chinh là mặt trận bình dân của Deraa, tổ chức mà phương Tây cho rằng “ chỉ có dân Syria”. Lửa băt đầu ngún từ than hồng, Văn phòng CIA ở Jordan chạy như thoi để gửi vũ khí và phương tiện, cách thức cho bọn cầm đầu. Tất cả cùng nín thở đếm ngược từ 10 cho một cuộc cách mạng
    Cuộc cách mạng không bằng sự bất bình như ở Phương Tây, không phải bằng mong muốn đưa xã hội tới công bằng, dân chủ… Nó như một kịch bản Fallout của Game, hãy hủy diệt tất cả và đưa con người về thời kỳ không còn gì để mất> Nếu xếp theo lớp lang của Hollywood, Deraa chính là chương I của bộ truyện Game of Syria
    Những hình ảnh được dựng kì công, những khuôn mặt thanh niên phẫn nộ trên đường phố trước hàng rào cảnh sát …tất cả là trò bịp bợm, những con người không có thực được ..dựng từ phim trường nhưng đã thu về” lương tâm” hàng triệu người, làm nhiều quốc gia chấn động.
    Cuộc đấu tranh đường phố thông thường bắt đầu khi có những phản ứng cao trào từ người dân, dĩ nhiên là sẽ có xuống đường. Phía nhà cầm quyền sẽ có các động thái nhằm đảm bảo người dân nói lên tiếng nói của mình, giữ an ninh trong khuôn khổ. Cả hai bên nếu thấu hiểu thì sẽ giữ tình trạng ôn hòa và khi chán thì cuộc biểu tình kết thúc và người dân quay về nhà. Nhưng trong đám đông đang bị cơn điên loạn lấn át và bị sai khiến về tâm lý từ những kẻ chỉ đạo lẩn trong đám đông thì cuộc đối đấu sẽ dần lan về thiên hướng bạo lực, kịch bản đó không bao giờ là cũ cả


    Đừng để giáo xứ Đông Yên thành một tiền lệ và mầm mống nguy hiểm

    Trả lờiXóa
  27. Trở lại với Deraa, những người Lybia bí mật vận chuyển những kiện vũ khí dưới vỏ bọc hàng nhu yếu phẩm vào thánh đường Omari trong sự làm ngơ của thầy cả. Chúng phải làm gấp rút vì thời gian không nhiều và nhất là kế hoạch CIA đang thực hiện với việc tung tin đồn chính phủ đã bắt nhiều thanh thiếu niên do vẽ tranh châm biếm chính phủ trên tưởng ở Deraa, cần nhanh hơn nữa và thúc đẩy cư dân xuống đường để mở đầu bạo loạn
    Số lượng vũ khí được lấy từ kho CIA ở Jordan với sự giúp sức của Hoàng gia Jordan. QUốc gia này có số lượng cư dân đông đảo nhất là dân gốc Palestine và là đồng minh thân thiết của Israel, cỡ 5 triệu cư dân Jordan có liên hệ sâu sắc thân nhân ở bờ Tây và dải Gaza. Chính sách và an sinh tốt đã khiến vua Jordan có uy tín lớn với cư dân nước mình, tạo ra hình ảnh một quốc gia an toàn bậc nhất Trung Đông, > Nhưng để bù lại ông ta cũng phải nhắm mắt làm ngơ từ bỏ sự ủng hộ với nhân dân Palestine trong cuộc đấu tranh dành độc lập, nó trái ngược với sự kiên trì nhẫn nại của Syria trong 40 năm qua để bảo vệ công bằng và lẽ phải cho nhân dân Syria
    Hoa Kỳ muốn hạ bệ chính phủ hợp hiến ở Syria không chỉ vì đường ống dẫn dầu qua lãnh thổ nước này bị từ chối mà còn vì ông Assad là người dám đương đầu cùng các thế lực quốc tế muốn xóa sổ nốt dân tộc Palestine, cảnh cáo tất cả các quốc gia Ả rập muốn cưu mang dân tộc này, ngăn tiếng nói và sự thật ở diễn đàn LHQ.
    Với vị trí áp sát biên giới Jordan, Deraa là vị trí lí tưởng nhất cho kế hoạch này. Nếu bạn hỏi dân Syria về vùng đất này tựa như bạn hỏi dân Việt Nam đã đến Lang Chánh – Thanh Hóa chưa? Họ sẽ bảo “ dào ôi cái xứ khỉ ho cò gáy có gì mà đến”, tuy vậy Deraa là nơi có nhiều di tích khảo cổ xong xem ra chỉ máu mê với dân khảo cổ, dân săn lùng cổ vật hay mấy ông giáo sư sử học hói đầu, v
    Deraaa Đêm 14/3 tất cả đã xong xuôi, AK đã nạp đạn, lựu đạn đã sẵn sàng, những toán chiến binh bắt đầu vào vị trí ..chờ đợi.. Kịch bản thuận lợi, an toàn và kín đáo
    Bình minh ngày 15/3, chiến tranh đã bắt đầu như thế trên đường phố Deraa và bắt đầu ở toàn thể Syria..
    Từ Deraa chiến tranh lấn dần toàn Syria nhưng Đa mát và Aleppo vẫn yên bình
    CIA hỗ trợ FSA bao vây lần lần các vùng của Aleppo từ Idlib, từ Thổ. Các nhóm phiến quân được Hàng không quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ đón ở Afghanistan, châu Âu, Australia và Bắc Phi, hạ cánh ở Istabul sau đó quá cảnh bằng bus sang biên giới với Syria. Tất cả đều được Saudi hỗ trợ thông qua đại diện ở Thổ
    Vũ khí được bốc dỡ từ các nhà kho ở Bengazi, vận chuyển tới tay các nhóm phiến quân. Với số lượng vũ khí dồi dào từ quân đội Lybia bại trận, không tốn một xu cho việc vũ trang những tay súng nước ngoài trên lãnh thổ Syria. Còn chi trả tiền cho các chiến binh, đã có vàng của Lybia gánh đỡ hết…Hoa Kỳ không tốn cắc bạc nào cả, một cuộc chiến quá nhàn nhã
    FSA với sự hậu thuẫn của Mc Cain đang trỗi dậy. MC Cain từng trình dự thảo luật ngăn Alien nhập cảnh Hoa Kỳ nhưng chính ông ta từng vào Syria không giấy tờ tùy thân. Ông ta có những đứa con FSA những kẻ mà sự độc ác hơn cả loài ác quỷ nhưng lại được gọi dưới mĩ từ nhà ôn hòa như gã Mehdi al Harati một chỉ huy nổi dậy Libia khét tiếng được điều sang mở đầu cách mạng Syria

    Trả lờiXóa
  28. Syria của những năm tháng trước tháng 3/2011 yên bình đến mức không có khủng bố, Al Qaeda không tồn tại ở đất nước này kể cả Iraq đang trong cơn bạo loạn liên miên, Cặp đôi Brad Pitt và Angelina Jolie đã từng đến Damascus và chứng kiến sự yên bình mà cả Hoa Kỳ cũng mơ ước khi đích thân vợ chồng Tổng thống đưa họ đi chơi mà không cần vệ sĩ hộ tống., Khi được hỏi điều gì là tổng thống tâm đắc ông Assad nói ông tự hào vì Syria vì Damascus an toàn hơn cả Pháp
    NHưng với mùa Xuân Ả rập mọi thứ đã đảo lộn như sự tán phá của sóng thần Tunisia, Libya, Egypt và Syria trở thành đống hỗn độn mà nực cười là Liên Hợp quốc yêu cầu phải tìm giải pháp….. Ôi giải pháp của LHQ khi mọi thứ đã tan hoang
    Chúng ta cũng không thể không nhắc đến vai trò của truyền thông Phương Tây, sự bịa đặt xuyên tạc từ thành phố Deraa đã thổi bùng ngọn lửa chiến tranh, xuyên tạc tính hợp hiến của chính phủ, kích động sự bao vây tàn ác đối với Syria. Chún dựng lên những anh hùng Syria như Mũ Trắng, bôi lớp son đẹp vào mặt lũ hiếp dâm cướp của và chặt đầu, có thể kể ra những Al Jazeera. American CNN, the British BBC và French France24. Những hình mẫu báo chí quái thai và tởm lợm của văn minh nhân loại
    Deraa đã mở đầu cho chương đen tối nhất của nền văn minh hiện đại và vẫn còn đang dang dở, Những nhân vật chính vẫn còn đó, những đạo diễn chính vẫn đang đọc bài diễn văn thê lương về thành công của mình nhờ sự xuất sắc của dàn biên kịch Hoa Kỳ
    Chỉ có thể nói To Be continued… cho những bi kịch mà thô
    Phần 3 NGUỒN: TÌNH HÌNH TRUNG ĐÔNG

    Trả lờiXóa
  29. Để được đền bù, Chính quyền các cấp tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai thống kê, thẩm định, thẩm tra việc kê khai, áp giá bồi thường cho các ngư dân và các đối tượng thuộc quy định. Theo ghi nhận của báo Lao động thì tại Hà Tĩnh: "Kết quả kê khai đến ngày 9.10 cho thấy, toàn tỉnh có 6.983 tàu cá; 2.259ha ao, hồ, bãi triều, 31.692m3 nuôi lồng bè; 127ha sản xuất muối; 47.960 lao động bị ảnh hưởng (trong đó, lao động trực tiếp 44.280 người, lao động gián tiếp 3.680 người); số lượng hải sản tồn kho 1.789 tấn. Ước tính tổng giá trị thiệt hại trên 2.000 tỉ đồng, trong đó thiệt hại trực tiếp hơn 1.980 tỉ đồng". Song bên cạnh sự phối hợp của các hộ dân trong kê khai, thẩm định thiệt hại thì báo này cũng cho biết: "Hiện tại thị xã Kỳ Anh có 4 thôn của xã Kỳ Lợi người dân chưa hợp tác kê khai; 3 thôn ở xã Kỳ Hà mới kê khai được 15 - 30%".

    Trả lờiXóa
  30. Giáo xứ Đông Yên đứng phía sau là là những linh mục đã kích động xúi giục giáo dân có những hành vi gây rối cản trở hoạt động của cơ quan chức năng, những linh mục này nên chấm rứt ngay những hành vi kích động này lại.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog