Chia sẻ

Tre Làng

Nóng: TRUNG QUỐC TIẾP TỤC KÉO GIÀN KHOAN 981 ĐẾN BIỂN ĐÔNG

Cuteo@

Tin rất nóng!

Hôm 16/6/2017, Cục Hải sự Trung Quốc đã phát thông báo, giàn khoan Hải Dương-981 (Haiyang Shiyou-981) của Trung Quốc sẽ tác nghiệp tại giếng Lăng Thủy 25-4-1 ở Biển Đông từ ngày 16/6/2017 đến ngày 15/9/2017.

Vị trí tác nghiệp của Hải Dương-981 có tọa độ 17°09′07″.5 vĩ Bắc và 110°02′09″.7 kinh Đông, cách đảo Hải Nam 74 hải lý về phía nam. Đây là khu vực ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ mà Việt Nam và Trung Quốc đang tiến hành đàm phán phân định.

Cục Hải sự Trung Quốc còn láo toét yêu cầu tàu thuyền qua lại khu vực giữ khoảng cách an toàn 2 km với giàn khoan này.

Hải Dương-981 cũng chính là giàn khoan mà Trung Quốc từng hạ đặt trái phép trong vùng biển Việt Nam hồi tháng 5/2014, tháng 5/2015 và hồi tháng 4/2016.

Thông báo của Cục Hải sự TQ đọc ở đây. Kèm theo ảnh chụp màn hình:



1. Về giàn khoan 981 

Số đăng ký tàu: 11B5001 
Tàu Trung Quốc: Offshore Oil 981 
Tàu Anh: HAI YANG SHI BẠN 981 
Gọi Đăng nhập: BYDG 
Số IMO: 9480344 
Quốc gia: Trung Quốc 
Homeport: Trạm Giang 
Thuyền trưởng: China National Offshore Oil Corp 
Công ty quản lý tàu: Công ty TNHH dầu mỏ Trung Quốc 
Loại tàu và sử dụng: Semisubmersible 
Tiếp theo ngày kiểm tra đặc biệt: 2016/10/17 
Tổng dung tích: 34.483 
Trọng tải lưới: 10344 
Chiều dài toàn phần: 114,07 
Chiều dài giữa các đường vuông góc: 114,07 
Chùm: 78,68 
Chiều sâu 38,60 
Phần thân tàu: 11.000,00 và 19.00 
Biểu tượng phân loại thân: ★ ★ CSA & CCA 
Thêm dấu hiệu thân tàu: Khoan đơn vị; HELDK; PM; IWS; DP-3 
Lớp biển Notation: ★ CSM 
Dấu hiệu thêm tuabin: AUT-0 
Nhà máy đóng tàu: Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding Co., Ltd. 
Địa điểm xây dựng tàu: Trung Quốc 
Thời gian thi công tàu: 2011-10-18 * Số * điện áp máy phát điện *: AMG 0900LS10 LAE * 1 * 5530 * 11000; AMG 0900SL10 LAE * 8 * 5530 * 11000 
Loại thiết bị cần cẩu, số lượng, tải trọng an toàn: Cần cẩu, 2100; thang máy, 2,0.998 

2. Âm mưu của Trung Quốc

Theo các nhà phân tích chính trị, giàn khoan 981 ngoài ý nghĩa biểu tượng thì nó là thứ vũ khí "chính trị quan trọng" của Trung Quốc trong việc gây sức ép lên chính quyền các quốc gia có tranh chấp, thông qua phương châm "tăng căng thẳng, ép đối đầu quân sự, giành phần thắng trên thực địa, tăng chính danh". Ngoài ra, giàn khoan 981 cũng cho thấy chiến lược phát triển nguồn tài nguyên dầu và khí ngoài khơi sâu.

Tính nguy hiểm của giàn khoan này không nằm ở chỗ kích thước cực lớn, mà nằm ở chỗ được đưa vào khai thác theo cách "tiên hạ thủ vi cường" và "hạ thủ bất hoàn" (đã ra tay rồi thì không bao giờ rút lại). Giới lãnh đạo diều hâu của Trung Quốc coi nó như biên giới di động.

Tờ Nhật báo Wall Street Journal ngày 7/7/2012 vạch rõ chân tướng như sau: "Đôi khi các hãng dầu theo sau lá quốc kỳ, đôi khi lá quốc kỳ đi theo các hãng dầu, và đôi khi chính các hãng dầu lại trở thành lá quốc kỳ". 

Chính Phó thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã mô tả nhiệm vụ của giàn khoan 981 này là "đóng góp vào việc bảo tồn lợi ích của đất nước trong lĩnh vực tài nguyên biển, cải thiện an ninh năng lượng của đất nước". 

Ngày 9/5/2014 chủ tịch CNOOC Vương Nghi Lâm đã mô tả giàn khoan mới này như là một tàu sân bay, là "biên cương di động" và là "vũ khí chiến lược" trong việc khai thác tài nguyên năng lượng trên biển Đông. 

Rõ ràng, Hải dương 981 là một công cụ thực thi chính sách của Nhà nước Trung Quốc trong vấn đề biển Đông.

Lưu ý rằng, giàn khoan 981 nằm ở tọa độ 17°09′07″.5 vĩ Bắc và 110°02′09″.7 kinh Đông, cách đảo Hải Nam 74 hải lý về phía Nam. Đây là khu vực ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ mà Việt Nam và Trung Quốc đang đàm phán phân định và đồng thời cũng là nơi 981 được hạ đặt vào tháng 4 năm ngoái.

Vị trí này, nhìn bằng mắt thường có vẻ như nằm giữa Việt Nam và Trung Quốc, hơi lệch về phía Trung Quốc, tạo cảm giác "khu vực đó thuộc về Trung Quốc", với mục đích làm cho dư luận mặc nhiên thừa nhận về cái gọi là đường trung tuyến giả định. Vì điều này, trung Quốc mặc nhiên có lợi trong khi đàm phán phân định Vịnh Bắc bộ.

Phát biểu của Cục Hải sự Trung Quốc rằng, vị trí hạ đặt giàn khoan 981 nằm trong "vùng biển do Trung Quốc quản lý hoàn toàn không có tranh chấp". Vấn đề mập mờ nằm ở khái niệm "vùng biển do Trung Quốc quản lý" và "không có tranh chấp". Nếu Việt Nam không phản đối, sau này rất có thể Trung Quốc sẽ lật ngược vấn đề, vị trí hạ đặt giàn khoan 981 là nằm trong "vùng đặc quyền kinh tế Tây Sa", tức quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam (đang bị Trung Quốc chiếm đóng bất hợp pháp), và vì thế Trung Quốc nghiễm nhiên coi Việt Nam thừa nhận Hoàng Sa thuộc chủ quyền của họ. Cũng với việc mập mờ khái niệm Trung Quốc cũng âm mưu lừa Việt Nam thừa nhận cái gọi là "vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý" của Hoàng Sa, mà theo UNCLOS, cả Hoàng Sa lẫn Trường Sa không thể có 200 hải lý vùng đặc quyền kinh tế.

13 nhận xét:

  1. cuộc chơi ở Biển Đông hiện nay rất khác. Nó không chỉ là tranh chấp chủ quyền lãnh thổ mà còn đồng thời là quá trình dân sự hóa và quân sự hóa quy mô lớn nhằm biến khu vực Biển Đông thành tài sản riêng của quốc gia. Thực hiện đồng thời vừa dân sự, quân sự vừa đàm phán đối ngoại nên Trung Quốc có đủ lực để triển khai cùng lúc các hoạt động của mình trên mọi lĩnh vực. Điều đó không có nghĩa Trung Quốc làm xong việc này thì làm việc khác ví như quân sự hóa xong rồi thì triển khai dân sự.

    Trả lờiXóa
  2. lại một lần nữa Trung Quốc thể hiện sự quyết tâm thôn tính biển Đông của mình, chắc chắn sẽ có những âm mưu về cả chính trị lẫn kinh tế ở đây, rút kinh nghiệm từ những lần trước người dân Việt Nam nên tỉnh táo trước âm mưu của các thế lực xấu lợi dụng việc dàn khoan 981 vào vùng biển nước ta để kích động gây rối biểu tình

    Trả lờiXóa
  3. Trung quốc đang không ngừng hành động ở Biển Đông để nắn gân các nước khác trong thời điểm lịch sử nhạy cảm: TT Mỹ mới đắc cử. Đây là một phép thử cho Mĩ và các đồng minh xem thái độ và sự hợp tác của họ thế nào. Việt Nam tự nhiên trở thành nước chịu trận. Kiến quyết phải đấu tranh đến cùng trước mọi gây hấn của Trung Quốc.

    Trả lờiXóa
  4. tuonglai0357916:03 21/6/17

    Hành động xâm lược chủ quyền biển đảo của Trung Quốc tại Biển Đông đã bị cộng đồng quốc tế lên án mạnh mẽ và chắc chắn sẽ bị các toà án quốc tế bác bỏ một khi chúng được đưa ra tòa án quốc tế nhằm minh chứng cho chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông.Âm mưu thôn xâm chiếm trường Sa, Hoàng Sa của VN lại một lần nữa thể hiện rõ ràng khi tiếp tục hạn đặt trái phép giàn khoan 981 trên vùng biển đảo của VN

    Trả lờiXóa
  5. Quehuongabc35716:07 21/6/17

    giàn khoan 981 ngoài ý nghĩa biểu tượng thì nó là thứ vũ khí "chính trị quan trọng" của Trung Quốc trong việc gây sức ép lên chính quyền các quốc gia có tranh chấp, thông qua phương châm "tăng căng thẳng, ép đối đầu quân sự, giành phần thắng trên thực địa, tăng chính danh". Ngoài ra, giàn khoan 981 cũng cho thấy chiến lược phát triển nguồn tài nguyên dầu và khí ngoài khơi sâu.Rõ ràng, Hải dương 981 là một công cụ thực thi chính sách của Nhà nước Trung Quốc trong vấn đề biển Đông.

    Trả lờiXóa
  6. Truongsa35716:14 21/6/17

    Nếu Việt Nam không phản đối, sau này rất có thể Trung Quốc sẽ lật ngược vấn đề, vị trí hạ đặt giàn khoan 981 là nằm trong "vùng đặc quyền kinh tế Tây Sa", tức quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam (đang bị Trung Quốc chiếm đóng bất hợp pháp), và vì thế Trung Quốc nghiễm nhiên coi Việt Nam thừa nhận Hoàng Sa thuộc chủ quyền của họ. Cũng với việc mập mờ khái niệm Trung Quốc cũng âm mưu lừa Việt Nam thừa nhận cái gọi là "vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý" của Hoàng Sa, mà theo UNCLOS, cả Hoàng Sa lẫn Trường Sa không thể có 200 hải lý vùng đặc quyền kinh tế.Mong rằng cơ quan chức năng VN sớm có đối sách với hành động xâm phạm chủ quyền biển đảo này của TQ

    Trả lờiXóa
  7. binhminh0357916:18 21/6/17

    Trước đây, vào ngày 1 tháng 5 năm 2014, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào khu vực biển Đông gần quần đảo Hoàng Sa vi phạm nghiêm trọng vào chủ quyền biển đảo của VN, Đến nay, lần thứ 2 TQ lại tiếp tục đã phát thông báo, giàn khoan Hải Dương-981 (Haiyang Shiyou-981) của Trung Quốc sẽ tác nghiệp tại giếng Lăng Thủy 25-4-1 ở Biển Đông từ ngày 16/6/2017 đến ngày 15/9/2017. thể hiện quyết tâm thôn tính Biển ĐÔng của TQ. Phía nhà nước VN cần phải có đối sách quyết liệt với hành động xâm phạm chủ quyền của TQ

    Trả lờiXóa
  8. Thainguyenabc3316:24 21/6/17

    Tính nguy hiểm của giàn khoan này không nằm ở chỗ kích thước cực lớn, mà nằm ở chỗ được đưa vào khai thác theo cách "tiên hạ thủ vi cường" và "hạ thủ bất hoàn" (đã ra tay rồi thì không bao giờ rút lại). Giới lãnh đạo diều hâu của Trung Quốc coi nó như biên giới di động. Trung Quốc liên tục gây hấn, gây thiệt hại lớn cho phía Việt Nam suốt hơn hai tháng hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 lần đầu, đến nay TQ lại tiếp tục hạ đặt trái phép giàn khoan 981 trên vùng biển VN. Sự xâm phạm chủ quyền này được đánh giá là nghiêm trọng nhất trong quan hệ Việt - Trung hơn hai chục năm qua.Hy vọng nhà nước ta sớm đưa ra đối sách để đối phó với âm mưu thôn tính Biển Đông của TQ

    Trả lờiXóa
  9. Hoàng Dung13:22 22/6/17

    Theo các nhà phân tích chính trị, giàn khoan 981 ngoài ý nghĩa biểu tượng thì nó là thứ vũ khí "chính trị quan trọng" của Trung Quốc trong việc gây sức ép lên chính quyền các quốc gia có tranh chấp, thông qua phương châm "tăng căng thẳng, ép đối đầu quân sự, giành phần thắng trên thực địa, tăng chính danh". Ngoài ra, giàn khoan 981 cũng cho thấy chiến lược phát triển nguồn tài nguyên dầu và khí ngoài khơi sâu.

    Trả lờiXóa
  10. Giàn khoan Hd981 theo như ông Lý khắc cường khẳng định nó chính là biểu tượng sức mạnh của người TQ trong lĩnh vực biển đảo. Như vậy có thể thấy được ý nghĩa và tầm quan trong của vật tưởng chừng vô tri vô giác này lớn lao thế nào. Vậy đặt ngược lại vấn đề, VN cần có cách nhìn nhận gì đối với giàn khoan này, sức mạnh quân sự hiện nay được đo lường há chẳng phải dựa trên những loại vũ khí, phương tiện quân sự vô tri vô giác này ư.

    Trả lờiXóa
  11. Đúng là lũ mặt dầy. sau khi bi lên án gay gắt vì đưa dàn khoan HD981 vào nước ta thời gian trước thì đến khi sự việc lắng xuống, chúng lại tiếp tục đưa dàn khoan này vào vùng biển của ta. Thật sự là lòng tham vô đấy và âm mưu tranh cướp xâm chiếm của chúng đối với nước ta chưa bao giờ hết. phải tiếp tục lên án hành vi này1!!

    Trả lờiXóa
  12. Ngoài ra, giàn khoan 981 cũng cho thấy chiến lược phát triển nguồn tài nguyên dầu và khí ngoài khơi sâu của trung quốc, chúng ta cần cẩn thận với việc này.việc gây sức ép lên chính quyền các quốc gia có tranh chấp, thông qua phương châm "tăng căng thẳng, ép đối đầu quân sự, giành phần thắng trên thực địa mà trung quốc thực hiện rất nham hiểm.

    Trả lờiXóa
  13. vị trí hạ đặt giàn khoan 981 nằm trong "vùng biển do Trung Quốc quản lý hoàn toàn không có tranh chấp". Vấn đề mập mờ nằm ở khái niệm "vùng biển do Trung Quốc quản lý" và "không có tranh chấp". Nếu Việt Nam không phản đối, sau này rất có thể Trung Quốc sẽ lật ngược vấn đề, vị trí hạ đặt giàn khoan 981 là nằm trong "vùng đặc quyền kinh tế Tây Sa", tức quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam (đang bị Trung Quốc chiếm đóng bất hợp pháp), và vì thế Trung Quốc nghiễm nhiên coi Việt Nam thừa nhận Hoàng Sa thuộc chủ quyền của họ. Cũng với việc mập mờ khái niệm Trung Quốc cũng âm mưu lừa Việt Nam thừa nhận cái gọi là "vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý" của Hoàng Sa, mà theo UNCLOS, cả Hoàng Sa lẫn Trường Sa không thể có 200 hải lý vùng đặc quyền kinh tế.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog