Chia sẻ

Tre Làng

Tham luận của Nguyên Khanh: THUỐC KÍCH DỤC - TRUYỀN THUYẾT VÀ SỰ THẬT

Thuốc kích dục: sự thật và “truyền thuyết”!

Trong nhiều câu chuyện lưu truyền ở các trang báo mạng cũng như ở các cuộc “trà dư, tửu hậu”, chúng ta nghe nhiều đến một loại “thuốc” có khả năng kỳ diệu là thay mặt cho thần tình yêu cắt giảm các bước trong quy trình bình thường để dẫn đến một cuộc ân ái tự nhiên, loại thuốc “ma quỷ” ấy kích thích được ham muốn của mọi đàn ông, phụ nữ trên đời, uống (hít) vào là chỉ số thèm khát tình dục tăng cao như cần lao thèm lòng lợn.

Thậm chí, với trí tưởng tượng phong phú của mình, các dân quân mạng có thể kể hàng loạt câu chuyện: con bé Giang con bà Mai, chị Trang vợ anh Nghĩa nào đấy bị thằng A, thằng B lừa cho uống thuốc rồi thất tiết với chúng nó luôn. Cao xanh ơi sao mà hoang mang quá độ?

Để bắt đầu cho tham luận về “kích dục” (tạm hiểu là thần dược khiến một người đang không có ham muốn thành một người thèm khát ái ân ngay lập tức), như thường lệ để tiết kiệm thời gian cho những bạn thèm thông tin nhưng lười đọc: Trên đời này không hề có thuốc “kích dục” đúng nghĩa cho cả NAM và NỮ. Cấm cãi.

Một số người có một ngộ nhận nguy hiểm rằng Viagra, Cialis, Levitra… cùng một số loại thuốc trôi nổi, xuất phát từ Trung Quốc, Ấn Độ rao bán “rộn cả làng” trên Internet… là thuốc kích dục. Rất tiếc, chúng không hề có tác dụng “kích dục” mà thành phần chính của tất cả các loại thuốc na ná như thế chỉ là Sidenafil hoặc Tadalafil, tác dụng dược lý chỉ khiêm tốn dừng lại ở chỗ "chống rối loạn cường dương" dành cho nam giới – nghĩa là “trên bảo, dưới không nghe”, nói cách khác trong lòng anh muốn quá muốn nhưng súng ống què quặc thì dùng viên này để nó hỗ trợ đưa máu về súng, có ham muốn thì thuốc có tác dụng, còn đang ngồi xem facebook anh Ba thì uống viên ấy vào chỉ như uống 1 cục kẹo mà thôi, hoàn toàn không có tác dụng. Một số bài thuốc Đông y được cho là có tác dụng thì chủ yếu cũng chỉ là tăng thể chất để cải thiện sinh hoạt vợ chồng chứ không phải là thuốc kích dục.

Còn thuốc "kích dục nữ" thì sao? (cái này chị em hay quan tâm , lỡ mà hẹn trúng thằng nào đẹp trai “nhà mặt phố, bố làm vua” thì cứ thầm lạy trời cho nó bỏ viên gì đó vào nước uống của mình rồi mình chủ động luôn cho đỡ ngại, hehe, rất tiếc, bọn nó toàn bỏ đường vào cho uống, thế mới đau). Những câu chuyện kể về những buổi cà phê: sau khi ăn viên kẹo lạ, hoặc uống ly nước do bạn trai pha, các cô thấy cơ thể thay đổi đột ngột, chỉ muốn xông lên quyết gần gũi bạn trai, tạo điều kiện để anh ấy cắm cờ chiến thắng vào nắp hầm quân ta, rồi giật mình ra thấy mình bị chiếm đoạt, sau đó hối hận. Thật phũ phàng phải nói rằng những câu chuyện ấy đều là sản phẩm của trí tưởng tượng phong phú của cần lao ở đất nước đụng đâu cũng thấy cổ tích và huyền thoại, nhưng nó đã khiến nhiều cô gái hoang mang, sợ hãi đến mức không dám nhận một lời mời đi uống nước cùng bạn trai mới quen dẫn đến tình trạng nam giới FA tăng đột biến, chia buồn cùng các chàng trai, bọn lều báo đã chặt đứt con đường tìm bạn gái của các anh.

Tuy nhiên, nói đi thì cũng nói lại các bạn nữ hạn chế đi chơi đến chỗ vắng người với loại người không rõ nguồn gốc, chơi facebook không có ai like, hehe vì tuy không có thuốc kích dục nhưng biết đâu sẽ trúng thuốc hướng thần, thuốc ngủ liều cao của bọn cầm thú ấy dẫn đến mất kiểm soát hành vi thì khả năng bị xâm hại là có.

Cho đến ngày hôm nay, Khi cường quốc Việt Nam đã cho ra đời Bphone thần thánh không thể tin nổi thì Y học hiện đại vẫn chỉ nuôi ước mơ tìm ra một loại thuốc có tác dụng kích dục thực sự cho nữ giới, nhưng về cơ bản vẫn chưa tìm ra được một phương thuốc thực sự hữu hiệu, điều này ở một góc độ nào đó còn khó hơn tìm ra thuốc chữa HIV. Với một số trường hợp bị lãnh cảm hay mất cảm hứng trong chuyện tình dục vì tụt giảm Hormone nữ như Progesteronevà Estrogene đó thì có thể dùng một số liệu pháp thay thế. Tuy nhiên, đó là một lộ trình điều trị dài hạn dưới sự chỉ định của bác sĩ.

Có thể tái khẳng định một lần nữa, không có loại thuốc nào được gọi là thuốc kích dục cũng như không có thành phần thuốc nào khi vào cơ thể phụ nữ lại làm cho họ hưng phấn và muốn quan hệ tình dục. Bởi đặc trưng của cơ thể phụ nữ đòi hỏi phải được kích thích một cách cơ học vào các cơ quan sinh dục. Có cảm xúc thì người phụ nữ mới có thể có hưng phấn được.

Anh Ba khuyên một câu chân thành với các bạn nam nuôi ý định chiếm đoạt người khác giới bằng các thủ đoạn đê hèn, bẩn thỉu rằng Bộ luật hình sự Việt Nam đã quy định gần như khá hoàn thiện về các tội danh liên quan đến tính mạng, sức khỏe và danh dự con người. Coi chơi được thì chơi hen, một phút bốc đồng là 20 năm ngừng quang hợp hoặc nếu gây hậu quả nghiêm trọng sẽ được tiêm một mũi chống thở suốt đời.

Đừng bao giờ tin anh nhạc sĩ nào đã bịa ra câu hát: “Con gái nói có là không” mà áp dụng vào tất cả các lĩnh vực. Các anh nên nhớ rằng, riêng về lĩnh vực tình dục:

“Con gái nói KHÔNG là KHÔNG”

Và nếu các anh vẫn cố dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực nhằm vượt qua ranh giới chữ “KHÔNG” ấy, thì công an sẽ nói “CÓ” thay cho cô gái ấy. Chúc anh may mắn kiếp sau…

P/S: Xem lại ảnh: Khi phụ nữ đã yêu thì chỉ việc chọn con tim hay là nghe lý trí thôi... khỏi thuốc thang chi cho mệt.

https://www.facebook.com/groups/docgiatre/permalink/1340795126039504/

4 nhận xét:

  1. Hóa ra thông tin mà chúng ta nghe bấy lâu nay về thuốc kích dục chỉ là trò câu like rẻ tiền của lũ lắm chuyện trên mạng mà thôi. Vì không có loại thuốc nào là thuốc kích dục cũng như không có thành phần thuốc nào khi vào cơ thể phụ nữ lại làm cho họ hưng phấn và muốn quan hệ tình dục. Bởi đặc trưng của cơ thể phụ nữ đòi phải kích thích cách cơ học vào các cơ quan sinh dục, vì thế không phải cứ uống thuốc vào là ham mê cháy bỏng đâu các chế ạ.

    Trả lờiXóa
  2. Má ui nghe mà dựng đứng

    Trả lờiXóa
  3. Chúng ta chỉ cần lên google search "thuốc kích dục dành cho nữ giới" sau đó nhấn enter chỉ trong vòng có vài giây thôi mà hơn 200.000 kết quả hiện ra, phải nói là nhu cầu tìm kiếm của mọi người quá nhiều, Tuy nhiên, đó chỉ là những tin đồn nhảm mà thôi, chứ hoàn toàn không có thuốc kích dục nào có thể làm cho phụ nữ nhu cầu làm muốn mãnh liệt đến như vậy. Vì vậy, chúng ta phải hết sức cẩn thận trước những tin đồn nhảm trên mạng.

    Trả lờiXóa
  4. Đừng bao giờ tin anh nhạc sĩ nào đã bịa ra câu hát: “Con gái nói có là không” mà áp dụng vào tất cả các lĩnh vực. Các anh nên nhớ rằng, riêng về lĩnh vực tình dục: “Con gái nói KHÔNG là KHÔNG” Và nếu các anh vẫn cố dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực nhằm vượt qua ranh giới chữ “KHÔNG” ấy, thì công an sẽ nói “CÓ” thay cho cô gái ấy. Chúc anh may mắn kiếp sau…

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog