Chia sẻ

Tre Làng

Chơi ngu!

Khoai@

Đúng là chơi ngu.

Chiều có 2 Nhà Báo này đến chung cư Tràng An Complex và táy máy bấm chuông báo cháy. May mà hệ thống PCCC ở đây nó gửi tín hiệu về trung tâm chứ chưa kích hoạt chuông ngay.


Thử hỏi trong tình hình vừa xảy ra hoả hoạn ở trong Sài Gòn mà giờ bỗng nghe chuông báo cháy kêu vang thì hậu quả sẽ ra sao? Có thể tưởng tượng cảnh mọi người từ già đến trẻ chen chúc nhau chạy vào thang thoát hiểm để bảo toàn tính mạng....

Cái kết là hai Nhà Báo này bị lập biên bản và được ra Công an phường uống nước. Vẫn biết có thể mục đích là test thử xem chuông có kêu k để viết bài, nhưng hệ thống PCCC là thứ k thể tự tiện sử dụng như vậy được...

15 nhận xét:

  1. Sự việc báo cháy giả xảy ra phản ánh một thực tế nhận thức về pháp luật PCCC nói chung và quy trình hoạt động chữa cháy của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH nói riêng của một bộ phận người dân còn rất hạn chế. Hoặc có sự nhận thức nhất định nhưng còn mơ hồ, thậm chí coi thường các quy định của pháp luật, coi việc báo tin cháy giả như là trò đùa vô hại, không tính đến hậu quả khôn lường.

    Trả lờiXóa
  2. Đôi khi chỉ vì nhỡ tay hoặc 'nổi hứng' muốn thử độ 'nhạy' của hệ thống báo cháy mà nhiều người đã vô tình làm khổ hàng nghìn người sống xung quanh, nhất là đối với người già, phụ nữ và trẻ em, những đối tượng dễ lo sợ và hoảng loạn vì tiếng chuông báo cháy.
    Chuyện báo cháy giả nghe có vẻ vô thưởng vô phạt theo kiểu 'giết nhầm còn hơn bỏ sót' nhưng nếu cứ lặp lại nhiều lần sẽ rất nguy hiểm bởi dần dần nó khiến người dân chủ quan, lúc có hỏa hoạn xảy ra vẫn ung dung là chuông báo giả mà không có bất cứ biện pháp phòng tránh nào kịp thời.


    Trả lờiXóa
  3. Chiều có 2 Nhà Báo này đến chung cư Tràng An Complex và táy máy bấm chuông báo cháy. May mà hệ thống PCCC ở đây nó gửi tín hiệu về trung tâm chứ chưa kích hoạt chuông ngay.
    Chắc là định thử xem thế nào để viết bài hạ uy tín của của chủ đầu tư. nhưng ai dè ăn biên bản!

    Trả lờiXóa
  4. Cái kết là hai Nhà Báo này bị lập biên bản và được ra Công an phường uống nước. Vẫn biết có thể mục đích là test thử xem chuông có kêu k để viết bài, nhưng hệ thống PCCC là thứ k thể tự tiện sử dụng như vậy được...

    Trả lờiXóa
  5. Thử nghĩ chuông báo cháy mà kêu inh ỏi sau tiếng bấm của 2 nhà báo thì cư dân lại được phen nháo nhào vừa chạy vừa khóc. Việc kiểm tra hệ thống Phòng cháy chữa cháy của các chung cư hiện nay là cần thiết, nhưng đây không phải việc của nhà báo, cũng như cái chuông cháy không phải thích bấm là bấm các anh chị báo ạ.

    Trả lờiXóa
  6. Đôi khi chỉ vì nhỡ tay hoặc "nổi hứng" muốn thử độ "nhạy" của hệ thống báo cháy mà nhiều người đã vô tình làm khổ hàng nghìn người sống xung quanh, nhất là đối với người già, phụ nữ và trẻ em, những đối tượng dễ lo sợ và hoảng loạn vì tiếng chuông báo cháy. Những lúc thế này thì sao không có ai nói gì?

    Trả lờiXóa
  7. Không thế thì để xảy ra chuyện báo cháy giả à. Chuyện báo cháy giả nghe có vẻ vô thưởng vô phạt theo kiểu "giết nhầm còn hơn bỏ sót" nhưng nếu cứ lặp lại nhiều lần sẽ rất nguy hiểm bởi dần dần nó khiến người dân chủ quan, lúc có hỏa hoạn xảy ra vẫn ung dung là chuông báo giả mà không có bất cứ biện pháp phòng tránh nào kịp thời. Báo về trung tâm, họ xác minh thì mất thời gian lắm à?

    Trả lờiXóa
  8. Những người này phải có những lần kiểu đang tắm, nghe chuông báo cháy và tiếng mọi người hô hoán nên vội vàng mặc quần áo chạy ra ngoài trong tình trạng người vẫn chưa sạch hết sữa tắm. Vừa chạy xuống tầng 1 thì mới biết tiếng chuông đó chỉ là do mấy đứa nhỏ tầng dưới nghịch ngợm bấm lung tung thì mới hiểu được tại sao hệ thống chuông báo cháy lại không lên tín hiệu nhé.

    Trả lờiXóa
  9. Theo các nghiên cứu và từ thực tiễn công tác chữa cháy thì lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp chỉ có thể sử dụng phương tiện chữa cháy và cứu nạn cứu hộ có hiệu quả các đám cháy từ tầng 10 trở xuống. Vì vậy, ở các tòa nhà cao tầng việc đầu tư lắp đặt, khai thác, sử dụng các phương tiện PCCC và cứu nạn cứu hộ là đặc biệt quan trọng, không chỉ nhằm tuân thủ các quy chuẩn, quy phạm của Nhà nước mà còn phục vụ trực tiếp cho việc thoát nạn, công tác cứu nạn, đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản cho người dân, kịp thời tổ chức chữa cháy khi có cháy, nổ xảy ra.

    Trả lờiXóa
  10. Sự việc báo cháy giả xảy ra phản ánh một thực tế nhận thức về pháp luật PCCC nói chung và quy trình hoạt động chữa cháy của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH nói riêng của một bộ phận người dân còn rất hạn chế. Hoặc có sự nhận thức nhất định nhưng còn mơ hồ, thậm chí coi thường các quy định của pháp luật, coi việc báo tin cháy giả như là trò đùa vô hại, không tính đến hậu quả khôn lường.

    Trả lờiXóa
  11. Công tác đào tạo và tuyên truyền về kỹ năng phòng cháy ở các chung cư nhiều khi chỉ mang tính hình thức, nhiều hộ dân cũng chẳng quan tâm, bắt buộc thì cử đại diện xuống dự chứ không nắm được gì, nhiều người còn cử giúp việc thường xuyên trông trẻ nhỏ ở nhà đi nghe. Toàn mất bò mới lo làm chuồng xong sốt sắng hết cả lên. Lúc cần lo không lo, lúc k cần thì lại vẽ chuyện

    Trả lờiXóa
  12. Hầu như các khu chung cư đều có bảo vệ trực 24/24 nhưng để sâu sát được từng tầng và từng hộ dân thì không phải lúc nào cũng làm được. Không phải không có trường hợp các thanh niên nghịch ngợm phá phách các hộp cứu hỏa và báo cháy giả khiến cho công tác quản lý tòa nhà gặp nhiều khó khăn. Những lúc như thế thì ai nói? Quan trọng cũng là do ý thức người dân? cửa thoát hiểm thì bị chặn, bình cứu hỏa thì xe máy để chắn hết lối vào...

    Trả lờiXóa
  13. Công nghệ báo cháy kia đã quá lỗi thời rồi, đây là công nghệ báo cháy mới hiện đại hơn. Cái cũ khi sử dụng thì thường xuyên có tình trạng tầng trên vứt rác bừa bãi xuống tầng dưới, đốt vàng mã, thậm chí nghịch ngợm chuông báo cháy, làm báo động giả, khiến người dân ở tòa nhà vô cùng hoang mang. Bây giờ hiện đại quá không hiểu gì thì lại bảo nó không hoạt động

    Trả lờiXóa
  14. Thử hỏi trong tình hình vừa xảy ra hoả hoạn ở trong Sài Gòn mà giờ bỗng nghe chuông báo cháy kêu vang thì hậu quả sẽ ra sao? Có thể tưởng tượng cảnh mọi người từ già đến trẻ chen chúc nhau chạy vào thang thoát hiểm để bảo toàn tính mạng....
    đúng là độ ngu của mấy thằng nhà báo đã đạt tới cảnh giới!

    Trả lờiXóa
  15. Cái kết là hai Nhà Báo này bị lập biên bản và được ra Công an phường uống nước. Vẫn biết có thể mục đích là test thử xem chuông có kêu k để viết bài, nhưng hệ thống PCCC là thứ k thể tự tiện sử dụng như vậy được
    đáng đời mấy thằng nhà báo ngu!

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog