Chia sẻ

Tre Làng

BA SÀM NGUYỄN HỮU VINH LẠI NGỰA QUEN ĐƯỜNG CŨ

Khoai@

Hôm 5/5/2019, Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh được trả tự do sau khi mãn hạn tù với tội danh “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân”. Sau khi được bầy dân chủ cuội đón tiếp tung hô, ngay trong ngày Ba Sàm đã trả lời phỏng vấn Diễm Thi của RFA. Đọc bài trên RFA là biết Nguyễn Hữu Vinh vẫn chứng nào tật nấy, vẫn ngựa quen đường cũ. Cứ đà này, có lẽ Vinh sẽ sớm quay lại B14.

Nguyễn Hữu Vinh là con trai cụ Nguyễn Hữu Khiếu nguyên Ủy viên T.Ư Đảng khóa III, IV; từng là Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, Trưởng ban Nông nghiệp T.Ư, Bộ trưởng Bộ Lao động (nay là Bộ Lao động Thương binh và Xã hội), Đại sứ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại Liên Xô, Bí thư Tỉnh ủy Bình Trị Thiên, Bí thư Ban Cán sự Đảng ngoài nước… Vinh cũng là cựu cháu rể của bộ trưởng bộ CA Lê Minh Hương. Nguyễn Hữu Vinh tốt nghiệp Đại học an ninh khóa 6, có 20 năm công tác trong ngành Công an, nhưng sau tự biến mình thành kẻ chống phá đất nước.

Nhờ vào mới quan hệ bên vợ, Nguyễn Hữu Vinh là người đầu tiên mở được công ty vệ sĩ vào lúc mà nhà nước chưa cho phép dịch vụ này. Nhưng thu nhập của Vinh ban đầu chủ yếu là từ việc mở trang Blog tổng hợp tin tức để bán cho các công ty, đặc biệt là các công ty liên doanh cần nghiên cứu về dư luận xã hội hay người tiêu dùng. Tuy nhiên, tiêu chí kiếm tiền của Vinh bị đẩy lên cao và blog Ba Sàm tiến thêm một bước, can dự vào chính trường, "làm tay sai cho cả phản động quốc ngoại (lấy tiền) và băng nhóm quốc nội (lấy dù chống lưng). Khi quốc ngoại chi tiền đậm, không chỉ dừng lại ở blog, Ba Sàm buộc phải có những hoạt động cụ thể khác chống phá mang tính tổ chức đáp ứng, trong đó có âm mưu thành lập đảng đối lập và các hoạt động xuyên tạc bóp méo lịch sử dân tộc, phỉ báng lãnh tụ, kêu gọi và kích động người dân chống chế độ...

Năm 2009, Nguyễn Hữu Vinh “sáng lập” trang thông tin cá nhân “anhbasam” với khẩu hiệu “phá vòng nô lệ” đặt ngay trên đầu trang. Trong trang này, Vinh đã liên tục có những tin, bài xuyên tạc lịch sử, bôi xấu chế độ, kích động chống phá chủ trương của Đảng và Nhà nước. 

Trong các bài viết của mình, Nguyễn Hữu Vinh không giấu giếm ý định hô hào, cổ động tạo ra một diễn đàn chống Việt Nam trên mạng Internet. Vinh cũng rất tích cực góp tiếng nói ủng hộ, kích động các hoạt động chống đối tại Việt Nam, là thành viên tham gia tích cực cái gọi là “Mạng lưới Blogger Việt Nam”, đồng thời liên kết chặt chẽ với tổ chức khủng bố Việt Tân thông qua Đinh Ngọc Thu và nhận sự chỉ đạo trực tiếp, đạo diễn của Thu cho những bài viết chống Việt Nam trên trang Blog của mình.

Khi mà trang mạng Ba Sàm bị để ý bởi sự nổi tiếng vì nhiều lượt truy cập, với hiểu biết của một cựu sĩ quan an ninh, Nguyễn Hữu Vinh bắt đầu áp dụng chiêu “ném đá giấu tay” bằng việc mượn người để chỉ đạo xử lý bài vở, đưa bài lên mạng đồng thời cho “khai sinh” những trang mạng khác như “danquyen” và “chepsuviet” với 12 địa chỉ tên miền, đăng tải hàng chục nghìn bài viết mang luận điệu chống phá, đi ngược lại những chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước với sự giúp sức tích cực của Nguyễn Thị Minh Thúy. Được biết, Thúy từng là kế toán của Cty TNHH Điều tra và Bảo vệ VPI do Vinh làm Giám đốc; sau này thường xuyên làm nhiệm vụ xử lý bài vở và đưa lên mạng theo sự chỉ đạo của Vinh. 

Tuy nhiên, chiêu “ném đá giấu tay” của Vinh đã không thành công. Sau một thời gian dài theo dõi, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ cần thiết, cơ quan an ninh đã có đủ căn cứ chứng minh Nguyễn Hữu Vinh chính là kẻ đứng đằng sau 12 địa chỉ tên miền “anhbasam”, “danquyen” và “chepsuviet”. Khi bị bắt khẩn cấp và khám xét, Vinh và Thúy còn đang giữ liên lạc email với nhiều trang mạng phản động ở nước ngoài, giữ liên lạc với Đinh Ngọc Thu – một Việt kiều Mỹ, thông tín viên của Đài RFA - đã và đang điên cuồng tổ chức, tập hợp lực lượng chống lại Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

Ngày 5/5/2015, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Hữu Vinh và Nguyễn Thị Minh Thúy về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân”.

Qua 2 phiên xét xử, Vinh bị Tòa án cấp cao tại Hà Nội tuyên là có tội với mức án 5 năm tù giam về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân”.

Trước khi ra tù, Vinh và vợ đã có những phát biểu xuyên tạc và vu khống cán bộ giám thị Trại giam số 5 Thanh Hóa và mới ra tù được 1 ngày, Vinh lại tiếp tục con đường cũ với những luận điệu chống phá nhà nước. Trong bài Blogger Anh Ba Sàm: Tôi phải cám ơn nhà tù! Ngoài việc xuyên tạc những hoạt động của Trại giam, Nguyên Hữu Vinh đã cảm ơn "sự hỗ trợ của gia đình, sức ép trên mạng, các đài, báo chí lề trái, cư dân mạng và quần chúng, cả quốc tế" và công khai các dự định của bản thân. Những gì Vinh trả lời Diễm Thi trong bài này cho thấy chắc chắn gã sẽ vẫn không hối cải và tiếp tục lún sâu vào con đường chống lại đất nước, phản bội lợi ích dân tộc.

14 nhận xét:

  1. Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh được trả tự do sau khi mãn hạn tù với tội danh “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân”, chúng ta ai cũng hi vọng vinh sẽ hối cải và thức tỉnh,thế nhưng hắn lại chứng nào tật nấy, và có những hoạt động tiếp tục theo con đường chống phá, kích động. nói trước hắn cũng chưa thoát khỏi vòng vây của cơ quan an ninh đâu.

    Trả lờiXóa
  2. Chưa biết hướng đi tiếp theo của Nguyễn Hữu Vinh sẽ như thế nào. Nhưng có thể thấy việc Vinh mãn hạn tù ngay lập tức như miếng mồi ngon kéo theo hàng loạt các cái đuôi ăn bám kiếm cơm. Đám dân chủ cuội như Nguyễn Quang A, tay LS dởm Trần Vũ Hải, người buôn gió Bùi Thanh Hiếu,… đua nhau bám lấy cái tên Anhbasam để tranh thủ kiếm cơm. Người thì chia sẻ niềm vui sướng, biết ơn này nọ khi thấy Vinh được tự do, kẻ thì khoe mẽ đến tặng hoa chúc mừng…

    Trả lờiXóa
  3. Nặc danh15:42 7/5/19

    VInh như mồi ngon để đám dân chủ lòi trĩ vào nhậu ý mà
    đcm, nghe theo chúng nó chỉ có nước chết.
    Có lẽ VInh muốn đi Mẽo.

    Trả lờiXóa
  4. Chưa thể khẳng định sau khi ra tù Vinh sẽ tiếp tục thực hiện những hành động điên cuồng gì nhưng chắc chắn 1 điều rằng sự thù hằn chế độ và thói quen ngựa quen đường cũ vẫn sẽ tiếp diễn, 1 kẻ nói năng ba sàm lại "quay về nguồn cội" với đám dân chủ cuội bên ngoài đang chờ đợi hợp tác. Và Nguyễn Hữu Vinh có lẽ sẽ lại trở thành con sâu làm rầu nồi canh, bợ đít phương Tây để tranh thủ kiếm miếng cơm trời Tây

    Trả lờiXóa
  5. Sau khi mãn hạn tù, Nguyễn Hữu Vinh vẫn tiếp tục có biểu hiện của 1 kẻ chống phá điên cuồng khi Vinh và vợ đã có những phát biểu xuyên tạc và vu khống cán bộ giám thị Trại giam số 5 Thanh Hóa trước khi ra tù. Phải chăng kẻ "tái nghiện dân chủ" này lại đang có thuyết âm mưu, vạch ra các kế hoạch cụ thể để lên phương án chống đối Nhà nước ta quyết liệt như hắn đã từng làm. Và nếu hắn tiếp tục hành động điên cuồng ấy, thời gian bóc lịch tiếp theo sẽ không giới hạn đâu.

    Trả lờiXóa
  6. ĐÚng là bản chất thù hằn chế độ của Nguyễn Hữu Vinh đã ăn vào máu, khiến hắn không thôi chống đối nhà nước ta. Dù đã được mãn hạn tù nhưng nhờ sự động viên, giúp đỡ của bọn dân chủ cuội bên ngoài, bọn chúng còn tâng bốc, chào đón Vinh như 1 vị 'lãnh tụ" trở về với tổ chức "dân chủ mở rộng", Vinh không cải tà quy chính mà tiếp tục sẽ có những hành động ngu xuẩn của 1 kẻ thần kinh làm chính trị. Vậy thì thời gian trong tù có lẽ chưa đủ với hắn rồi

    Trả lờiXóa
  7. Trước khi ra tù, Vinh và vợ đã có những phát biểu xuyên tạc và vu khống cán bộ giám thị Trại giam số 5 Thanh Hóa và mới ra tù được 1 ngày, Vinh lại tiếp tục con đường cũ với những luận điệu chống phá nhà nước. Quả thực "ngựa quen đường cũ", vẫn chứng nào tật nấy, sự thù hằn mà VInh dành cho chế độ này quá lơn, bợ đít phương Tây lâu quá nên não cũng không còn ổn định, nếu tiếp tục chống phá chế độ, có lẽ bản án dài hơn sẽ đợi VInh

    Trả lờiXóa
  8. Đọc về lai lịch của tên này thì thấy tiếc thay cho 1 kẻ xuất thân gia đình đàng hoàng, lại còn được nhà nước bao nuôi và trưởng thành trong môi trường CA. Cứ nghĩ rằng kẻ như vậy thì phải cố gắng phấn đầu mà đền đáp công ơn với đất nước thì lại tự biến mình thành kẻ chống phá nhà nước, vào tù rồi ra tù mà vẫn có vẻ chưa là bài học nhớ đời cho hắn, vẫn cho mình đi theo con đường sai trái cũ

    Trả lờiXóa
  9. Cải tạo thế rồi mà vẫn không thể thay đổi được cái lối suy nghĩ chống phá vậy thì sớm muộn cũng sẽ chuẩn bị có ngày đón anh ta trở lại đó rồi giành cho 1 bản án dài hơn thì mới có thể khiến hắn sợ, chứ còn hắn ta tên này có vẻ bất cần quá rồi, vẫn cứ cái tư tưởng chống phá nhà nước thì sớm muộn gì cũng lại vào tù thôi

    Trả lờiXóa
  10. Có vẻ là hết thuốc chữa cho tên ngông cuồng Nguyễn Hữu Vinh này. Việc vào tù ra tội một alafn với hắn chắc chưa đủ để cảnh cáo nên hắn ta vẫn lại tiếp tục biến mình theo cái kiểu ngựa quen đường cũ đây mà. Một kẻ xuất thân không tệ mà lại trở nên n hư ngày hôm nay thì thật thấy hắn ta thật ngu ngốc

    Trả lờiXóa
  11. Ngay từ khi vừa mới được mãn hạn tù, bản thân chúng ta ai cũng đều hi vọng Nguyễn Hữu Vinh lựa chọn con đường sáng để đi, dẫu biết rang hắn trở về là cơ hội cho rất nhiều kẻ chống đối phá hoại tìm kiếm, nhưng một lần nữa chúng ta lại thấy that vọng, hắn đang có ý định quay lại đường cũ, và những phát biểu của hắn mang đầy rẫy tính hận thù,

    Trả lờiXóa
  12. Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh được trả tự do sau khi mãn hạn tù với tội danh “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân”. ngay sau khi được thả tự do đã cho thấy được bản chat của hắn lại chứng nào tật nấy rồi, chắc hắn ai cũng tiếc cho một tương lai như hắn lại vào con đường đi chống lại cha ông, chống dân tộc như hắn, và cái kết thì mọt người cũng đã thấy rõ rồi.

    Trả lờiXóa
  13. Lại là một kẻ tâm thần chính trị nữa rồi, hắn là thời gian ngồi trong tù 5 năm là quá ít với nguyễn hữu vin hay sao mà giờ đây hắn vấn chưa thể tỉnh ngộ được, được trả tự do rồi nhưng lại có dấu hiệu tiếp tục đi theo con đường mà hắn đã lựa chọn trước đó, với những kẻ như thế này chắc chắn vẫn sẽ nằm trong tâm kiểm soát của cơ quan An ninh và nếu như tiếp tục chắn chắn hắn sẽ lại phải vào nơi quen thuộc như 5 năm trước.

    Trả lờiXóa
  14. Tương lai tốt đẹp hay đen tối đều do thái độ và hành động của Vinh quyết định. Hành động cảu Vinh thời gian qua đã cho thấy bản chất chống đối nhà nước quyết liệt của y không hề thay đổi, có thể khi mãn hạn tù rồi, hắn sẽ xin 1 suất xuất ngoại tị nạn ở 1 nước "dân chủ" nào đó để thuận tiện cho việc chống đối.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog