Chia sẻ

Tre Làng

ĐỐI TƯỢNG LỪA ĐẢO 160 TỶ ĐỒNG ĐÃ RA ĐẦU THÚ

Đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 160 tỷ đồng ra đầu thú

SGGPO - Biết không thoát tội, người phụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 160 tỷ đồng đã tới công an đầu thú.

Liên quan đến vụ “Truy tìm người phụ nữ xinh như “hot girl” lừa đảo chiếm đoạt hơn 160 tỷ đồng” như Báo SGGP đã thông tin, ngày 22-9, Công an tỉnh Bình Dương cho hay, Trương Thị Cao Thảo (SN 1986, CMND số 281359779, nơi cư trú: Lô 03-C6B khu biệt thự Phú Thịnh, phường Phú Thọ, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) đã tới công an đầu thú. Hiện công an đã tạm giữ Thảo để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Như Báo SGGP đã thông tin, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đang thụ lý vụ án hình sự Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại địa bàn TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương do Thảo thực hiện với số tiền chiếm đoạt trên 160 tỷ đồng, thông qua hình thức huy động vốn kinh doanh vải các loại. 

Sau khi chiếm đoạt tiền của các bị hại, Trương Thị Cao Thảo bán căn nhà tại khu biệt thự Tiamo Phú Thịnh và ngày 28-8-2019 và bỏ đi khỏi địa phương cùng với con gái ruột của Thảo và bạn của Thảo tên Võ Tường D. (SN 1984) trên xe ô tô mang BKS 61A - 492.21.

Quá trình điều tra, thông qua các bị hại (12 người) cung cấp, vẫn còn rất nhiều người dân bị Thảo chiếm đoạt số tiền lớn với hình thức như trên nhưng chưa đến cơ quan cảnh sát điều tra tố giác.

CHÍ PHƯỚC

4 nhận xét:

  1. Chạy đâu cho thoát mà lại chẳng ra đầu hàng. Tin tưởng rằng nghiệp vụ hiện năng của lực lượng công an việt nam thì việc truy bắt ra mụ ta là một điều dễ dàng thôi. Chẳng qua việc đầu thú sẽ thể hiện sự thành khẩn nhận tội thì sẽ nhận được những khoan hồng đến từ pháp luật. Một kẻ ăn không của xã hội bằng đấy tiền thì chạy đâu để nuốt cho trôi nổi

    Trả lờiXóa
  2. Chẳng hiểu sao có những kẻ lừa gạt những đồng tiền xương máu của những người khác kiếm ra rồi bỏ trốn, ôm tất theo mình. Những kẻ này khiến cho bao nhiêu gia đình tan nát nhà cửa, bao nhiêu người tìm đến cái chế vì tuyệt vọng. Thiết nghĩ cần có những luật pháp xử lí thật nghiêm những hành vi vi phạm này để làm gương cho kẻ khác để không ai dám tái phạm

    Trả lờiXóa
  3. Chính những người nhẹ dạ cả tin đã tạo điều kiện cho ngày càng xuất hiện nhiều kẻ lừa đảo như thế này xuất hiện. Đặc biệt lại còn với số tiền khổng lồ như này thì chẳn chắn còn tồn tại nhiều người dễ tin, cũng như dễ trao số tiền lớn của mình vào tay người khác cầm hộ. Thế nên để hạn chế tội phạm kiểu này thì chính mỗi người dân cũng cần có sự cảnh giác đối với những kẻ có âm mưu như vậy

    Trả lờiXóa
  4. Những người không chịu làm ăn chân chính; đi lừa lọc người khác kiếm tiền như Thảo phải bị trừng phạt nghiêm khắc.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog