Chia sẻ

Tre Làng

Nguyễn Năng Tĩnh bị tuyên 11 năm tù - Lời cảnh báo nghiêm khắc

Cuteo@

Hôm 15/11/2019, Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An đã xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Năng Tĩnh 11 năm tù về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nguyễn Năng Tĩnh cũng bị phạt quản chế 5 năm, kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù.

Nguyễn Năng Tĩnh bị công an Nghệ An bắt hôm 29/5/2019.

Nguyễn Năng Tĩnh, sinh 1976, nguyên giáo viên Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Nghệ An.

Theo cáo trạng, ngày 20/9/2018, cơ quan điều tra nhận được Công văn số 1083 của Sở TT&TT tỉnh Nghệ An (kèm theo tài liệu liên quan) về việc phát hiện tại trang thông tin điện tử cá nhân trên mạng xã hội Facebook có tên Nguyễn Năng Tĩnh đăng tải, chia sẻ một số bài viết, hình ảnh, video có dấu hiệu vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

Ngay lập tức, cơ quan ANĐT Công an tỉnh Nghệ An đã điều tra, xác minh nguồn tin về tội phạm, thấy Facebook Nguyễn Năng Tĩnh được lập và hoạt động từ năm 2011, đến ngày 17/6/2018.

Tài khoản cá nhân này đã được sử dụng để đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết, hình ảnh, video có nội dung vi phạm pháp luật. cơ quan ANĐT phát hiện, thu thập được 22 bài viết, video, hình ảnh được đăng tải, chia sẻ trên trang Facebook Nguyễn Năng Tĩnh để tiến hành điều tra, xác minh. Các tài liệu, chứng cứ thu thập đã chứng minh được Tĩnh chính là người lập và duy trì trang Facebook cá nhân mang tên Nguyễn Năng Tĩnh. 

Khi phát hiện Nguyễn Năng Tĩnh có hoạt động vi phạm pháp luật, công an Nghệ An đã làm việc với Ban giám hiệu Trường CĐ Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An và yêu cầu Nguyễn Năng Tĩnh cam kết không thực hiện việc đăng tải các bài viết có nội dung xấu, vi phạm pháp luật lên mạng xã hội nhưng Nguyễn Năng Tĩnh không hợp tác và tiếp tục lún sâu vào con đường tội lỗi.

Nguyễn Năng Tĩnh sử dụng Facebook cá nhân móc nối với một số đối tượng cực đoan, phản động trong và ngoài nước để viết, quay video rồi tán phát, đăng tải, chia sẻ, bình luận các nội dung xuyên tạc bản chất chế độ, kích động chống phá nhà nước, phỉ báng chính quyền nhân dân, xuyên tạc lịch sử dân tộc... nhằm chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tĩnh cũng sử dụng Facebook cá nhân để bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước; kích động người dân biểu tình, chống chính quyền; đăng tải các tài liệu có nội dung bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân; cung cấp thông tin bịa đặt nhằm gây mâu thuẫn giữa người dân và các cơ quan công quyền…

Theo các bài viết trên mạng xã hội, Nguyễn Năng Tĩnh được xác định là một cơ sở cốt cán của tổ chức khủng bố Việt Tân "ẩn nấp trong cơ quan Nhà nước với vỏ bọc thầy giáo dạy thanh nhạc".

Lướt qua Facebook cá nhân của Nguyễn Năng Tĩnh, người ta dễ dàng nhận thấy gã là một phần tử chuyên kích động, cổ xúy cho các hành vi chống phá nhà nước. Tràn khắp các status của Nguyễn Năng Tĩnh là các bài viết ủng hộ các đối tượng có các hoạt động gây mất ổn định chính trị trên khắp các địa bàn trên cả nước; các bài viết đòi thả tự do các các phạm nhân bị tòa án xử lý với các tội danh hoạt động nhằm lật độ chính quyền nhân dân, hoặc lợi dụng quyền tự do ngôn luận để xâm hại tới các quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và công dân; tuyên truyền, vu cáo, bịa đặt, xuyên tạc sự thật về tình hình chính trị, kinh tế, nhân quyền ở Việt Nam; kích động giáo dân biểu tình chống chế độ dưới các danh nghĩa dân chủ, nhân quyền...

Nguyễn Năng Tĩnh cũng viết và chia sẻ các ấn phẩm ủng hộ các tổ chức bất hợp pháp, chống phá Việt Nam như "Việt Tân", Non-U, Quỹ phát triển con người, Truyền thông công giáo...

Tại nhiều status, Nguyễn Năng Tĩnh công khai phản đối việc bắt giữ và xét xử 16 đối tượng chống đối trong các vụ án "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân", "Tuyên truyền chống nhà nước CHXHCN Việt Nam" do Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An xét xử như Thái Văn Dung, Nguyễn Văn Oai, Hồ Đức Hòa, Đậu Văn Dương, Trần Hữu Đức.... 

Cũng qua Facebook cá nhân, người ta cũng sẽ thấy hầu hết bạn bè của Nguyễn Năng Tĩnh là đám chống phá nhà nước cực đoan như Hồ Văn Oanh, Nguyễn Văn Duyệt, Chu Mạnh Sơn, Nguyễn Huyền Trang (dòng chúa cứu thế TP Hồ Chí Minh), Lê Quốc Quân (TP Hà Nội), Trần Thị Nga (Hà Nam), Bùi Minh Hằng (Vũng Tàu), Bạch Hồng Quyền, Trương Minh Tam... 

Qua các nguồn tin được biết, sau khi Lê Đình Lượng bị bắt, xử lý, "Việt Tân" đã chỉ định Nguyễn Năng Tĩnh lên làm "chủ tịch" tại Nghệ An. Thường xuyên giữ quan hệ với linh mục cực đoan Đặng Hữu Nam, Nguyễn Đình Thục, Đinh Hữu Thoại, Lê Ngọc Thanh và số chống đối như Hồ Văn Oanh, Hồ Văn Lực, Hồ Huy Khang, Nguyễn Văn Duyệt, Nguyễn Xuân Anh, Đinh Trọng Luân, Nguyễn Công Huân và hầu hết các đối tượng "dân chủ" cộm cán trên cả nước để củng cố, duy trì và phát triển tổ chức.

Bản án 11 năm tù, 5 năm quản chế là cái kết đắng cho những kẻ chống phá nhà nước, đi ngược lại lợi ích dân tộc. Đó cũng là lời cảnh báo cho những ai còn đang hung hăng hoặc đang âm mưu lợi dụng mạng xã hội để chống phá nhà nước.

8 nhận xét:

  1. Các tài liệu, chứng cứ do Cơ quan An ninh điều tra thu thập đã chứng minh: Nguyễn Năng Tĩnh chính là người lập và duy trì trang Facebook cá nhân mang tên “Nguyễn Năng Tĩnh”.
    Tất cả các việc làm này của Nguyễn Năng Tĩnh đã cấu thành hành vi vi phạm pháp luật theo Điều 117 luật Hình sự “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

    Trả lờiXóa
  2. Dự báo sẽ có một bản án nghiêm khắc với cựu Giáo viên của một ngôi trường chuyên đào tạo cán bộ hoạt động văn hoá, nghệ thuật tại Nghệ An này! Những lí luận cùn của kẻ sắp hết đát như Nam thì đúng là nói thối không ai ngửi được, hắn cứ mải mê xuyên tạc, bịa đặt mà quên đi pháp luật, mà thực chất có biết cái mọe gì về luật pháp đâu, chỉ có chống đối là giởi

    Trả lờiXóa
  3. Tốt nhất là đã vi phạm pháp luật thì ăn năn hối cải còn chưa ăn ai, cứ biểu hiện chống đối, không hợp tác thì e rằng ngày bóc lịch sẽ chẳng ít đâu. Những kẻ như Đặng Hữu Nam hay Nguyễn Đình Thục đừng vịn cớ ăn hôi, xuyên tạc, bịa đặt nữa, những kẻ tâm thần mang danh linh mục như Nam thì sắp hết thời rồi, nói không ai tin

    Trả lờiXóa
  4. Đã có gan hành động chống phá nhà nước thì có gan chịu mà thôi. Chỉ trách bản thân tại sao lại ngược đời, đi làm những việc trái với đất trời để rồi giờ chờ ngày bóc lịch. Cái đám linh mục này cũng chỉ có chui trong cái giáo xứ đấy và ăn nói bốc phét thôi chứ bảo vệ được ai đâu, mà cái lũ này đạo đức không xứng đáng với 2 chữ linh mục

    Trả lờiXóa
  5. Trời ban cho Nguyễn Năng Tĩnh chút năng khiếu nghệ thuật vậy mà Tĩnh thường có mặt tại các cuộc tụ tập của các phản động, cực đoan, các phần tử tù tha về các tội xâm phạm an ninh quốc gia hát những nhạc phẩm có nội dung phá hoại tư tưởng, xuyên tạc chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước với mục đích khuếch trương thanh thế cho tổ chức khủng bố Việt Tân

    Trả lờiXóa
  6. Từng là 1 Thầy giáo từng giảng dạy tại trường Cao đẳng Sư phạm mà lại đi làm những chuyện trái với pháp luật thì đúng là k thể chấp nhận, nhưng may thay Nguyễn Năng Tĩnh vẫn còn có các cha che chở bằng việc cầu nguyện, xã hội vứt bỏ, nhưng vẫn còn đảng và nhà nc quan tâm cơm ăn 2 bữa, Lờ Mờ Nam vẫn đốt nết cầu nguyện nên tĩnh có thể yên tâm chấp hành án

    Trả lờiXóa
  7. Nếu những tội liên quan đến an ninh quốc gia nếu muốn luật sư tham gia ngay từ khi bắt tạm giam khởi tố hình sự thì cần phải có sự phê duyệt của Viện Kiểm Sát. ở đây linh mục này còn xuyên tạc rằng không cho luật sư chupj lại, nếu bằng chứng có liên quan đến BMNN thi sao có thể chụp lại được . Tất cả chỉ là vì bất mãn vì muốn chống chế độ nên mới tuôn ra những lý lẽ như vậy

    Trả lờiXóa
  8. Với những hành vi chống phá nhà nước Việt Nam; Nguyễn Năng Tĩnh bị tuyên phạt 11 năm tù; đây là bài học cảnh tỉnh cho những ai còn đang có ý định nối gót Nguyễn Năng Tĩnh.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog