Chia sẻ

Tre Làng

Hà Nội: Tóm đối tượng tung tin giả về sử dụng ma túy để điều trị Virus Corona

Cuteo@

Giữa lúc cả nước, cả thế giới đang chung tay ngăn chặn dịch virus corona thì vẫn có những kẻ vẫn tung tin bịa đặt làm náo loạn lòng người, reo rắc nỗi sợ hãi trong nhân dân.

Những ngày qua, Bộ công an và các bộ ngành đã liên tục phát hiện và xử lý những kẻ tung tin thất thiệt về dịch virus corona lên mạng xã hội, vậy mà cho đến tận hôm qua tại Hà Nội vẫn có kẻ tung tin gây nhiễu loạn, rằng có thể "dùng ma túy để trị virus corona". Thật may, ngay sau khi tung tin bịa tạc, công an Hà Nội phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông đã tóm được đối tượng NĐ là người địa phương.

Trên FB, đối tượng đăng: 
"Tin nóng: Việt Nam đã có thuốc đặc trị virus corona trước cả Trung Quốc: Vắcxin ketamin.
Khi được đưa vào cơ thể qua đường mũi, ketamine sẽ tạo ra một lớp ma trận bao bọc bảo vệ khoang miệng và mũi... Dự là trong vòng 3 ngày tới Việt Nam sẽ từ thiện khoảng 10 tấn sang Trung Quốc nhằm giúp đỡ họ ngăn chặn đại dịch".
Vào cuộc xác minh, công an Sơn Tây xác định nội dung trên sai sự thật và chiều 8/2 đối tượng đã bị triệu tập lên làm việc. Tại cơ quan công an, đối tượng thừa nhận bịa đặt thông tin nêu trên và cam kết gỡ bỏ bài viết, không tái phạm.

Đối tượng NĐ chỉ là một trong số nhiều đối tượng khác tung tin sai sự thật về dịch cúm do chủng mới của Virus Corona gây ra bị phát hiện và xử lý. Tuy nhiên "dịch thông tin giả" này có vẻ vẫn chưa dừng lại.

Bà Sylvie Briand là chuyên gia giàu kinh nghiệm về bệnh truyền nhiễm của WHO cho biết "khi chúng ta đối phó với đại dịch, thứ chúng ta phải đối phó không chỉ là dịch bệnh mà còn là 'dịch thông tin'" khi có quá nhiều tin đồn và tin giả liên quan. Trước đây khi đối phó với dịch Ebola ở châu Phi cũng có nhiều tin đồn cho rằng đây là sự trừng phạt của tự nhiên với con người, bà Briand cho biết. Những thông tin phát tán nhanh, đến từng ngóc ngách của thế giới đặc biệt trong thời buổi hiện nay và đây là một trong những vấn đề cần giải quyết.

Tin giả rất nguy hiểm, nó làm chúng ta nhận thức sai về thực tế và đưa ra những quyết định sai lầm. Cách tốt nhất để không dính bẫy tin giả là mỗi người đọc cần tỉnh táo và chỉ nên tiếp nhận thông tin từ những nguồn chính thống của cơ quan có trách nhiệm.

16 nhận xét:

  1. minhhieu15:20 9/2/20

    đại dịch cúm do chủng mới của virut corana đã và đang gây ra những nguy hiểm cho tính mạng con người , gây ra hoang mang đối với người dân trên toàn thế giới thì dịch tung tin giả lại gây ra những khó khăn hoang mang đối với công tác đẩy lùi dịch bệnh

    Trả lờiXóa
  2. khi chúng ta đối phó với đại dịch, thứ chúng ta phải đối phó không chỉ là dịch bệnh mà còn là 'dịch thông tin'. Dùng ma túy chỉ kiếm con người mất kiểm soát và phụ thuộc vào chúng thôi chứ chẳng thể chống lại được virus corona. Đây chỉ là chiêu trò của những kẻ buôn bán ma túy lợi dụng dịch bệnh để kiếm lời thôi

    Trả lờiXóa
  3. Thật không hiểu nổi tư duy của những kẻ bịa đặt thông tin rồi đăng lên mạng xã hội. Khi mọi người đang lo sợ về dịch bệnh, mong muốn sớm có thuốc điều trị thì những kẻ như này gieo vào trong họ những nhận thức sai lầm. Cách tốt nhất để không dính bẫy tin giả là mỗi người đọc cần tỉnh táo và chỉ nên tiếp nhận thông tin từ những nguồn chính thống của cơ quan có trách nhiệm

    Trả lờiXóa
  4. Càng ngày mức độ nguy hiểm của tin giả lại càng cao hơn. Tất cả những tin này đều là vô căn cứ, thậm chí là lố bịch. Mọi người hãy biết cách phân biệt đúng sai và không bị dao động trước những tin đồn đó

    Trả lờiXóa
  5. Tin giả rất nguy hiểm, nó làm chúng ta nhận thức sai về thực tế và đưa ra những quyết định sai lầm. Đối tượng NĐ chỉ là một trong số nhiều đối tượng khác tung tin sai sự thật về dịch cúm do chủng mới của Virus Corona gây ra bị phát hiện và xử lý. Tuy nhiên "dịch thông tin giả" này có vẻ vẫn chưa dừng lại. Người dân cần cảnh giác khi tiếp nhận thông tin thiếu căn cứ của những đối tượng này

    Trả lờiXóa
  6. Hiện nay chúng ta không chỉ phải đối mặt với dịch bệnh mà còn phải đối phó với "dịch thông tin" Tin giả rất nguy hiểm, nó làm chúng ta nhận thức sai về thực tế và đưa ra những quyết định sai lầm. vì vậy mỗi người đọc cần tỉnh táo và chỉ nên tiếp nhận thông tin từ những nguồn chính thống của cơ quan có trách nhiệm.

    Trả lờiXóa
  7. Giữa lúc cả nước, cả thế giới đang chung tay ngăn chặn dịch virus corona thì vẫn có những kẻ vẫn tung tin bịa đặt làm náo loạn lòng người, reo rắc nỗi sợ hãi trong nhân dân. Càng ngày, cái gọi là Fakenews xuất hiện càng nhiều hơn. Vì vậy mọi người dân cần đọc các thông tin thật kĩ lưỡng, đọc những thông tin có căn cứ có nguồn chính thống.

    Trả lờiXóa
  8. đã có rất nhiều đối tượng đã bị bắt và xử lý vì tung tin đồn thất thiệt sai lệch về đại dịch corona, nhưng có lẽ việc chỉ xử phạt hành chính khiến cho nhiều đối tượng khác vẫn thích dùng MXH để sống ảo để tạo tiếng vang cho bản thân mình, mong rằng sẽ có trường hợp bị xử lý hình để làm bài học cho những kẻ khác

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tin giả rất nguy hiểm, nó làm chúng ta nhận thức sai về thực tế và đưa ra những quyết định sai lầm. Cách tốt nhất để không dính bẫy tin giả là mỗi người đọc cần tỉnh táo và chỉ nên tiếp nhận thông tin từ những nguồn chính thống của cơ quan có trách nhiệm.

      Xóa
  9. đại dịch là rất đáng sợ nhưng thứ đáng sợ hơn là những câu chuyện mà con người ta thuê dệt lên từ chúng. Mạng xã hội hết sức phát triển như hiện nay, chỉ cần một người đăng tải một bài viết lên mạng thôi thì có hằng trăm thậm chí hằng triệu người biết đến và với những người chưa được tiếp cận thông tin chính thống thì họ sẽ rất dễ dàng dung nạp những tin giả

    Trả lờiXóa
  10. Bọn này quả thực không lo nghĩ mà bảo vệ sức khỏe của bản thân mà chỉ lo nghĩ đến việc tung những chiêu trò tin vịt để gây hoang mang. Phải chăng tấm gương những kẻ đã bị tóm cổ vào đồn cho tung tin vịt vẫn chưa đủ để làm gương cho bọn chúng hay sao mà có vẻ bọn này vẫn ngông cuồng quá. Mong rằng ai tiếp nhận tin cũng có cái đầu óc tỉnh táo để phân biệt tốt xấu

    Trả lờiXóa
  11. Tin giả rất nguy hiểm vì nó có thể gây ra những hiểu lầm những nhận thức không đúng đối với người dân. Với tình hình dịch bệnh căng thẳng chưa có loại vắc xin nào điều trị được thì đâu có ai khẳng định và đảm bảo sẽ không có người nào vô tình đọc tin này rồi chia sẻ cho bạn bè người thân thậm chí là cố gắng tìm mua và sử dụng dù biết nó là ma túy

    Trả lờiXóa
  12. Giữa lúc cả thế giới nói chung và cả nước Việt Nam nói riêng đang toán loạn lên vì dịch bệnh thì vẫn có đám nhởn nhơ tung tin bậy chắc hẳn bọn chúng tin rằng mình không nằm trong số nguy cơ có thể mắc bệnh. Đăng những nguồn tin chính thống từ nhà nước hay là những tin có liên quan đến cách phòng chống bệnh thì không đăng

    Trả lờiXóa
  13. Bên cạnh việc đối mặt với dịch bênh thì chúng ta cũng phải đối mặt với cái nạn thông tin sai, thông tin đểu cũng khác là gay go nhất là trong cái tình trạng có rất nhiều thông tin độc hại sai sự thật đang không ngừng được cái thành phần đang ẩn náu qua trang mạng xã hội chơ thời cơ để tung ra gây náo loạn xã hội. Nhiệm vụ của chúng ta là cần biết sàng lọc thông tin đó để biết đâu là đúng và đâu là sai

    Trả lờiXóa
  14. Càng có nhiều kẻ ngu mà tung tin nhảm thì công quỹ nhà nước lại được bổ sung thêm thôi. Nên xin mời các "bạn trẻ" cứ tự nhiên mà phạm sai lầm tuổi trẻ của mình. Chẳng ai ngăn nổi các bạn thì cứ để pháp luật nói chuyện với các bạn vậy. Đã không giúp ích được gì cho đát nước còn chỉ giỏi làm tình hình thêm rối

    Trả lờiXóa
  15. Những kẻ tung tin nhảm nhí về dịch bệnh covid 19 trên các trang mạng xã hội; (nhất là tung tin sử dụng ma túy để điều trị virus corona) phải bị xử phạt nghiêm khắc.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog