Chia sẻ

Tre Làng

Nghị định mới: TĂNG MỨC PHẠT VỚI HÀNH VI TUNG TIN GIẢ TRÊN MẠNG XÃ HỘI

Khoai@

Từ 15/4/2020, hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân; cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân sẽ bị xử phạt từ 10 đến 20 triệu đồng.

Ảnh minh họa:Internet

Đó là một trong những quy định được nêu ra trong Nghị định số 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Nghị định mới của Chính phủ ban hành lần này có quy định rõ hơn các quy định về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội so với Nghị định 174/2013/NĐ-CP trước đây.

Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP quy định phạt tiền từ 10 - 20 triệu đồng đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân; cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong Nhân dân, kích động bạo lực, tội ác, tệ nạn xã hội, đánh bạc hoặc phục vụ đánh bạc.

Các hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin cổ súy các hủ tục, mê tín, dị đoan, dâm ô, đồi trụy, không phù hợp với thuần phong, mỹ tục của dân tộc; cung cấp, chia sẻ thông tin miêu tả tỉ mỉ hành động chém, giết, tai nạn, kinh dị, rùng rợn cũng bị phạt tiền từ 10 - 20 triệu đồng.

Mức phạt tiền từ 20 - 30 triệu đồng được áp dụng đối với hành vi tiết lộ thông tin thuộc danh mục bí mật Nhà nước, bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ngoài phạt tiền, Nghị định cũng quy định biện pháp khắc phục hậu quả là buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn hoặc thông tin vi phạm pháp luật do thực hiện hành vi vi phạm nêu trên.

Nghị định số 15/2020/NĐ-CP sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/4/2020.

Bình Yên

13 nhận xét:

  1. Đúng là cần phải tăng mức phạt lên may ra mới có thể khiến cho bọn này sợ được. Chứ có vẻ chưa đánh vào tài chính nhiều thì bọn nó vẫn chỉ nghĩ đơn giản là đăng lên cho vui để câu like với câu view thôi nên không có trách nhiệm với những tin tức mà mình đưa ra thì phải. Mình còn muốn khung xử lí tăng nữa cơ, cần thiết thì có thể bỏ tù cũng được

    Trả lờiXóa
  2. Mong rằng cái chuyện tăng mức phạt này thực sự có ích trong việc ngăn chặn cái lũ bốc phét ba hoa này trên mạng xã hội. Nói chung chưa từng bị mời lên làm việc hay chưa được tận mắt nhìn thấy nhiều tấm gương "đồng nghiệp" của mình hi sinh thì bọn nó có vẻ chưa sợ vậy nên mình hay chung tay để cùng nhau tích cực phát hiện ra các trường hợp vi phạm rồi nhanh tay báo về cơ quan chức năng để xích chúng nó về đồn

    Trả lờiXóa
  3. Nếu cần thiết thì phải đưa cả xử phạt hình sự vào, nếu mà bốc phét quá đáng ở cái mức không thể chấp nhận được thì tống cổ chúng nó đi 3 4 tháng cho chúng nó có thời gian chấn chỉnh lại cái lương tâm mình vì có khi xử phạt hành chính chẳng đủ khiến cho chúng nó sợ đâu. Cứ phạt thật nặng vào đối với những kẻ vô lương tâm kiểu như vậy

    Trả lờiXóa
  4. Chắc phải share bài này tận tay các anh các chị những thành phần chuyên đi bốc phét ba hoa để mấy anh chị sáng mắt ra mà biết sợ. Không thì cứ để yên cho mấy anh chị tiếp tục cái trò cũ rồi nhà nước lại được thêm tiền nộp phạt từ cái đám này. Nói chung mọi sự ngu dốt đều phải trả giá bằng tiền mặt vậy thôi

    Trả lờiXóa
  5. Hiện nay bệnh dịch corona đang có những diễn biến phức tạp và điều đó đã tạo cơ hội cho một số đối tượng liên tục tung tin giả mạo về bệnh dịch này. Điều này làm ảnh hưởng hoang mang dao động tâm lý của người dân vô cùng vì đây là thời điểm hết sức nhạy cảm. Vậy nên là nghị định này được ra vào thời điểm này là hoàn toàn phù hợp mới có thể giảm bớt những cái tin fake trên mạng được

    Trả lờiXóa
  6. Hiện tượng tin giả thực chất chẳng còn xa lạ gì nhưng lợi dụng tình hình xã hội rối loạn gần đây, tin giả đang bùng nổ tràn lan, nhất là trên mạng xã hội. Mong rằng NĐ này sẽ nhanh chóng có hiệu lực để kịp thời xử lí những đối tượng lợi dụng tình hình hiện nay để tung tin đồn thất thiệt

    Trả lờiXóa
  7. Việc cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân... hiện nay trên mạng xã hội diễn ra rất nhiều, đè nghị cơ quan chức năng vào cuộc và có các biện pháp mạnh nhằm răn đe, trừng trị theo pháp luật tránh tình trạng tiếp diễn

    Trả lờiXóa
  8. trên mạng xã hội ngày nay việc tung tin sai sự thật không còn là hiếm ma đó trở thành 1 trào lưu để caai like, câu share... làm mình nổi tiếng,... đông thời qua việc đó đề bán hàng... cho nên mong rằng các cơ quan chức năng sớm có biện pháp mạnh để ngăn chặn tình trạng này xảy ra cũng như làm trong sạch xã hội.

    Trả lờiXóa
  9. những hành động chia sẻ thông tin sai sự thật lag những việc phi đạo đưc, gấy bức xúc trong nhân dân, làm sai lệch sự thật cân có những mức phạt thích đáng. nếu còn tái diến cần có biện pháp xử lý hình sự

    Trả lờiXóa
  10. tin giả, tung sai sự thật không còn là chuyện mới, một phần do cách sống ảo của một số cộng đồng mạng nhằm câu like, câu view, một số khác đã bị bọn thế lực thù địch lợi dụng để gây hoang mang dư luận, gây rối an ninh trật tự.Qua đó mong rằng cơ quan chức năng sẽ có nhiều biện pháp thắt chặt vấn đề này hơn nữa

    Trả lờiXóa
  11. Việc tung tin bịa đặt lên mạng tràn lan, Điều này làm ảnh hưởng hoang mang dao động tâm lý của người dân vô cùng vì đây là thời điểm hết sức nhạy cảm. Vậy nên là nghị định này được ra vào thời điểm này là hoàn toàn phù hợp.

    Trả lờiXóa
  12. hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân; cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân sẽ bị xử phạt từ 10 đến 20 triệu đồng. Đó là hình thức răn đe nhẹ nhất cho những kẻ vô ý thức

    Trả lờiXóa
  13. Nghị định số 15/2020/NĐ-CP là hết sức cần thiết trong thời điểm này; Nghị định mới sẽ tăng mức xử phạt các đối tượng lợi dụng mạng xã hội để tung tin thất thiệt, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống... ; điều đó sẽ hạn chế được số vụ tung tin thất thiệt trên các mạng xã hội.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog