Chia sẻ

Tre Làng

WHO ĐỀ NGHỊ CHIA SẺ THÔNG TIN VỀ QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN BỘ KIT PHÁT HIỆN SARS-COV-2

Khoai@

Nói ra ngại quá đi. Tổ chức y tế lớn nhất toàn cầu xin Việt Nam sẻ chia thành tựu y tế vừa mới phát triển để cứu nhân loại khỏi đại dịch. Đó là bộ Kit phát hiện SARS-CoV-2. Thôi, họ đã mở miệng xin thì mình cho, chứ tiếc gì, có phỏng?

Hóa ra Quân đội Việt Nam không chỉ biết mỗi chuyện đánh giặc, bảo vệ tổ quốc, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, mà còn có nghiên cứu khoa học đóng góp cho nhân loại. 

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) có thư đề nghị Học viện Quân y (Bộ Quốc phòng) chia sẻ quy trình nghiên cứu, chế tạo và sản xuất bộ Kit phát hiện SARS-CoV-2 để cung cấp cho các phòng nghiên cứu khác trên thế giới. 

Thế mà có kẻ liên tục bỉ bôi, rằng Việt Nam không có đóng góp gì cho sự phát triển của thế giới, và rằng không có bài báo tiếng Anh...

Tại cuộc họp báo công bố kết quả nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm phát hiện SARS-CoV-2, Trung tướng, GS.TS Đỗ Quyết – Giám đốc Học viện Quân Y chia sẻ, sau khi nghiên cứu, chế tạo thành công bộ Kit, Học viện Quân Y đã gửi thông tin đến một tạp chí virus học nổi tiếng. Tạp chí này gửi thông tin sang WHO. Học viện Quân y sau đó nhận được thư của WHO đề nghị chia sẻ thông tin quy trình nghiên cứu, chế tạo bộ Kit này để chia sẻ với các phòng nghiên cứu trên thế giới. “Chúng tôi đã đồng ý với WHO”.

Được biết, vào sáng nay, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố kết quả nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm phát hiện SARS-CoV-2. Đây là bộ sinh phẩm đầu tiên được Bộ Y tế cho phép sản xuất đại trà nhằm phục vụ công tác sàng lọc bệnh nhân nghi nhiễm đồng thời có thể xuất khẩu và hỗ trợ quốc tế trong việc phòng chống Covid-2. Bộ Kít này là kết quả của đề tài nghiên cứu trọng điểm cấp Nhà nước “Nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm real-time RT-PCR và RT PCR phát hiện virus corona chủng mới (nCoV)” do Học viện Quân y chủ trì, phối hợp với Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á thực hiện. 

Hehe, nước chúa Vatican còn đang đau đầu vì số ca nhiêm Covid-19 mà chưa thấy được cứu rỗi. Vậy nên, thế giới cần thì Việt Nam sẵn sàng.

16 nhận xét:

  1. Tuyệt vời, anh bộ đội Cụ Hồ, đánh giặc giỏi và nghiên cứu khoa học cũng tài....

    Trả lờiXóa
  2. có thể nói trong khó khăn thì cờ đỏ sao vàng lại tỏa sáng rực rỡ hơn bao giờ hết. Quá tuyệt vời, quá tự hào trước những thành tựu bước đầu của ngành y tế Việt Nam nói riêng và chính phủ nói chung về công tác phòng, chống dịch Covid -19. Chúng ta tự hào nhưng chúng ta không được chủ quan mà phải luôn nâng cao cảnh giác, tích cực bảo vệ sức khỏe cộng đồng cũng chính là bảo vệ sức khỏe bản thân mình.

    Trả lờiXóa
  3. Bộ Kit sẽ hỗ trợ công tác sàng lọc các ca nghi nhiễm SARS-CoV-2 với thời gian xét nghiệm, từ khi lấy mẫu, xử lý mẫu và chạy máy mất khoảng 2 tiếng. Giá sản phẩm từ 400-600 nghìn đồng.Với việc sản xuất được bộ Kit phát hiện SARS-CoV-2, Việt Nam trở thành một trong số ít nước có thể sản xuất được sản phẩm này, bên cạnh Tổ chức Y tế Thế giới, Nhật Bản, Đức, Trung Quốc, Mỹ.Thật sự ngại quá đi!

    Trả lờiXóa
  4. tự hào là người Việt Nam, từ hào là người con của một đất nước có thể chế chính trị tuyệt vời và những quyết sách và đội ngữ cán bộ hết lòng vì nước vì dân cống hiến. Thành tựu về việc sản xuất bộ kít thử virus là một trong những đóng góp lớn cho thế giới cùng nhiều thành tựu đáng nói khác trong những năm qua mà vn đóng góp. chắc là bọn tự nhục về Việt Nam sẽ thấy nhột khi đọc những thông tin này cho xem, cái lũ luôn ra rả rằng Việt Nam không đóng góp gì cho thế giới, không tự sản xuất được con ốc vít vào đây đọc mà sáng mắt ra, xem Việt Nam đã làm được những thứ mà thế giới không làm được

    Trả lờiXóa
  5. GS Quyết chia sẻ, sau khi nghiên cứu, chế tạo thành công bộ Kit, Học viện Quân Y đã gửi thông tin đến một tạp chí virus học nổi tiếng. Tạp chí này gửi thông tin sang WHO. Học viện Quân y sau đó nhận được thư của WHO đề nghị chia sẻ thông tin quy trình nghiên cứu, chế tạo bộ Kit này để chia sẻ với các phòng nghiên cứu trên thế giới. “Chúng tôi đã đồng ý với WHO”, GS Quyết chia sẻ. Thật sự quá tự hào về 1 Việt Nam nhỏ bé mà khiến bao quốc gia phải ngước nhìn ngưỡng mộ!

    Trả lờiXóa
  6. Chỉ có những kẻ bỉ bôi cho rằng "Việt Nam không đóng góp gì cho sự phát triển của thế giới, và không có nổi một bài báo tiếng Anh ..." thì chính bọn chúng chứ chả phải ai khác là người còn chẳng nói được từ tiếng Anh nào và thậm chí có kẻ không nuôi nổi bản thân mình và luôn phải bợ đỡ ngoại bang, đế quốc để kiếm miếng cơm thừa canh cặn; bọn chunhs chính là cặn bã của người Việt Nam nhưng cái mồm luôn sủa to nhất, coi thường dân tộc mình nhất thì ai cũng hiểu bọn chúng là lũ óc Lợn, mình Chó nhưng thích làm người to.

    Trả lờiXóa
  7. Việc chế tạo thành công bộ kit thử này của Quân đội Việt Nam là một thành công rất đáng khích lệ, góp phần vào những nỗ lực của chính phủ VN, nhân dân toàn thế giới trong cuộc chiến đấu đẩy lùi dịch bệnh nguy hiểm này. Thật là đáng mừng vì những kết quả đạt được và VN sẵn sàng chia sẻ những kết quả đó để đóng góp cho thế giới

    Trả lờiXóa
  8. Việc Việt NAm được WHO khen ngợi và được họ yêu cầu chia sẻ kinh nghiệm trong các phòng tránh, phác đồ điều trị là một thành quả đáng tự hào đối với một đát nước nhỏ bé và có nền y tế không mấy nổi trội.Tuy nhiên để có được như ngày hôm nay là kết quả của sự đồng lòng ,quyết tâm tin tưởng giữa nhân dân và nhà nước, có sự chỉ đạo tài ba của các bác lãnh đạo. Chúc mừng Việt Nam

    Trả lờiXóa
  9. Tuy nhiên cuộc chiến với đại dịch COVID-19 chưa kết thúc, mà chúng ta mới chỉ chiến thắng bước đầu. Vẫn còn một số cá nhân còn vì lợi ích các nhân, sự ích kỉ của bản thân mà quên đi lợi ích của cộng đồng có thể lây lan ra cộng đồng, vì thế mà lời khen ngợi của WHO lại chính là sự khích lệ cũng như nhắc nhở chúng ta không được chủ quan

    Trả lờiXóa
  10. HIện nay việc xác định bệnh nhân nhiễm virus corona là cực kỳ khó khăn bởi thời gian ủ bệnh là 14 ngày nếu trong vòng 14 ngày kể từ ngày phơi nhiễm mà không có triệu chứng thì chúng ta không thể phát hiện là người bệnh đã đã nhiễm bệnh hay chưa. Hiện nay bộ quốc phòng trong đó học viện quân y đã sáng chế ra bộ KIT để test virus mà WHO cũng chưa làm được

    Trả lờiXóa
  11. Trong công tác phòng, chống dịch bệnh covid 19; Việt Nam được cả thế giới đánh giá rất cao và WHO còn đề nghị các nước nên học tập Việt Nam trong lĩnh vực này; mới đây Việt Nam còn làm cho cả thế giới kinh ngạc khi Việt Nam nghiên cứu thành công Bộ kit phát hiện SARS-COV-2 và WHO đã đề nghị Việt Nam chi sẻ quy trình phát triển bộ kit. Quả thật người Việt Nam quá giỏi.

    Trả lờiXóa
  12. Những kẻ bán nước cầu vinh thì luôn mồm miệt thị chê bai Việt Nam ta thiếu thốn thua kém này nọ nước ngoài, thế nhưng thời điểm dịch bệnh như thế này mới rõ nhất ai mới là kẻ nói láo ở đây. Không rõ giờ này mất anh mấy chị "rận chủ yêu nước" có còn bình yên ở cái xứ mẽo "thiên đường dân chủ" đó không? Mong rằng dù có cận kề cái chết cũng đừng bao giờ mò mặt về nước nữa nhé

    Trả lờiXóa
  13. Đến một tổ chức y tế lớn như WHO còn đề nghị ta chia sẻ thông tin về quy trình xét nghiệm bênh mới thấy là Việt Nam ta tuy nhỏ bé nhưng những điều ta làm được lại không hề nhỏ bé chút nào. Nếu như ta công bố bộ kit này ra thì ta sẽ đóng góp rất lớn vào cái sự nghiệp chống lại dịch bệnh này trên toàn thế giới đấy

    Trả lờiXóa
  14. Luôn tự hào là người Việt Nam, ở thời điểm hiện tại nước ta đã khẳng định là một đất nước có năng lực, có trách nghiệm, bỏ qua những cái sự bịa đặt về thể chế chính trị hay một đất nước không có nhân quyền thì chúng ta vẫn đang chăm lo cho đời sống sức khỏe của nhân dân, cố gắng kiểm soát dịch bệnh tốt nhất có thể

    Trả lờiXóa
  15. Việc Việt NAm được WHO khen ngợi và được họ yêu cầu chia sẻ kinh nghiệm trong các phòng tránh, phác đồ điều trị là một thành quả đáng tự hào đối với một đát nước nhỏ bé và có nền y tế không mấy nổi trội.Tuy nhiên để có được như ngày hôm nay là kết quả của sự đồng lòng ,quyết tâm tin tưởng giữa nhân dân và nhà nước, có sự chỉ đạo tài ba của các bác lãnh đạo. Chúc mừng Việt Nam

    Trả lờiXóa
  16. Thật tự hào khi được là một con người Việt Nam tuy diện tích có thể nhỏ nhưng khi cần thiết, tất cả Tổ quốc có thể đông flongf và cùng nhau vượt qua khó hăn, đặc việt trong thời kì dịch bệnh Covid 19 lần này. Các nước lớn phải xin kinh nghiệm phong chống dịch bệnh của nước ta, đồng thời được WHO khen ngợi đã là thành công một phần nào đó. Điều cần thiết hiện nay là mỗi người cần nâng cao hơn ý thức cá nhân của mình để đẩy lùi Covid - 19.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog