Chia sẻ

Tre Làng

Thêm 3 đối tượng bị bắt liên quan đến xâm nhập lãnh thổ Venezuela

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro thông báo nước này ngày 9/5 đã bắt giữ thêm 3 đối tượng bị cho là lính đánh thuê liên quan tới vụ xâm nhập bất thành vào lãnh thổ Venezuela, nâng tổng số đối tượng bị bắt giữ lên 34 người. 

Phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Maduro tuyên bố Venezuela đang truy tìm và bắt giữ tất cả các đối tượng liên quan.

Tổng thống Nicolas Maduro công bố tang vật do lực lượng an ninh thu giữ được từ các lính đánh thuê xâm nhập lãnh thổ Venezuela với âm mưu phá hoại, trong cuộc họp báo quốc tế trực tuyến tại Caracas ngày 6/5/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Trước đó, đầu tháng này, Venezuela đã bắt giữ 2 công dân Mỹ với âm mưu lật đổ chính quyền của Tổng thống Maduro. Việc bắt giữ này diễn ra 1 ngày sau khi Chính phủ Venezuela thông báo đã chặn đứng một vụ xâm nhập đường biển, tiêu diệt 8 đối tượng và bắt giữ 2 người khác.

Thống đốc bang Argua Rodolfo Marcos Torres cho biết mục tiêu của các đối tượng trên là thực hiện các hành động phá hoại, gây bạo loạn và ám sát các nhà lãnh đạo cấp cao Venezuela.

Danh tính của 2 người bị bắt giữ là Luke Denman, 34 tuổi, và Airan Berry, 41 tuổi. Hiện 2 đối tượng này đang phải đối mặt với mức án 25 - 30 năm tù giam sau khi bị cáo buộc các tội danh khủng bố, buôn bán trái phép vũ khí chiến tranh và câu kết hình sự. Những đối tượng khác dính líu tới vụ việc trên đều là các công dân Venezuela.

Tổng thống Maduro cho rằng hai đối tượng này là các thành viên của lực lượng an ninh Mỹ. Tuy nhiên, ngày 5/5, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Chính phủ Mỹ không liên quan đến vụ việc.

Phan An (TTXVN)

11 nhận xét:

  1. Tình hình chính trị xã hội ở các nước khá bất ổn. Thế này thì đời sống nhân dân ít nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng. Vậy tại sao khi ở một đất nước hòa bình yên ổn như Việt Nam, nơi mà những kẻ phản động có muốn chống đối cũng không thể quá cực đoan, chính phủ bảo vệ đời sống của nhân dân vậy tại sao có những kẻ không biết quý trong điều đó mà chỉ biết đòi hỏi và mơ mộng viển vông

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn nói rất chính xác, tôi cũng nghĩ như bạn

      Xóa
  2. Chuyện của mỗi nưước đều rất phức tạp. Mỹ có liên quan hay không vẫn là dấu chấm hỏi lớn. Ông Trump không phủ nhận chẳng nhẽ lại nhận rằng mình đã tiến hành các hoạt động khủng bố xâm nhập gây rối các nước khác? Thế mới là tính toán của các nước đế quốc lớn, làm sao mà biết họ mưu đồ toan tính cái gì. Còn việc xảy ra rồi thì cũng mơ đi mà họ nhận

    Trả lờiXóa
  3. Thế nên mới nói đừng có ai vì mấy đồng viện trợ của Mỹ mà đã nghĩ là Mỹ tốt đẹp nhé! Làm sao ta biết được âm mưu mà họ đang toan tính là gì. Vẫn phải luôn cảnh giác vì trường hợp nào cũng có thể xảy ra. Nhưng chắc chắn Chính phủ ta đã tính toán kỹ lượng các trường hợp có thể xảy ra rồi mới nhận số tiền trợ cấp đó từ Mỹ

    Trả lờiXóa
  4. Tình hình vụ xâm nhập lãnh thổ Venuezuela này có vẻ căng thẳng. Cũng chưa rõ tổ chức, đất nước nào có hay không việc đứng sau chỉ đạo và cầm đầu tổ chức này. Thực ra ở đâu cũng có chuyện tình hình chính trị bị các đối tượng muốn can thiệp và làm xáo trộn. Ở Việt Nam thì cũng có các thành phần luôn mượn cái "áo khoác nhân quyền" để khoác lên cái âm mưu chống đối nhà nước của bọn chúng

    Trả lờiXóa
  5. Tình hình chính trị bất ổn, luôn luôn có những tổ chức, đối tượng nhăm nhe xâm nhập để thực hiện các hoạt động chống phá chế độ, vậy thì đời sống nhân dân cũng khó mà ổn định. Mong rằng thời gian tới đất nước này sẽ nhanh chóng giải quyết ổn thỏa sự việc này, bắt và xử lí đúng người đúng tội các đối tượng trên

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn nói đúng, Mỹ luôn muốn can thiệp vào nội bộ các nước với dụng ý xấu để mang lại lợi ích cho Mỹ

      Xóa
  6. Một đất nước sẽ yên bình nếu không có các phần tử lợi dụng thời cơ để chống phá, mong rằng chính quyền nước này sẽ giải quyết vụ việc trên một cách nhanh chóng và tốt đẹp, điều tra vụ việc một cách chính xác tìm đúng người phạm tội

    Trả lờiXóa
  7. nước nào cũng có vấn đề về chính trị, kinh tế, xã hội như khủng bố, khủng hoảng kinh tế, dịch bệnh...Cũng như ở Việt nam hiện nay một số thành phần tự xưng là đòi "dân chủ nhân quyền", hay lợi dụng các vấn đề phức tạp về chủ quyền hay mới đây là dịch bệnh covid 19 để làm bất ổn tình hình an ninh trật tự, gây hoang mang lòng dân

    Trả lờiXóa
  8. Tình hình chính trị ở các nước châu Mỹ chưa bao giờ là yên ổn, nhất là ở các quốc gia có đường biên giới dài và sự quản lí còn thiếu chặt chẽ. Đây chính là nguy xâm phạm an ninh lãnh thổ mà bất cứ quốc gia nào cũng phải dè chừng

    Trả lờiXóa
  9. Cần phải xử lý nghiêm khắc các trường hợp tham gia vào các hoạt động nhằm lật đổ chế độ và sát hại tổng thống Venezuela

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog