Chia sẻ

Tre Làng

Hanh Li-Bơ-Ti tuyên bố tạm ngừng quỹ 50k

Bài chép

Chị Hạnh Li-bơ-ti tuyên bố hạn chế hoạt động Quỹ 50k không chỉ đơn thuần là việc chị thấy không còn đủ khả năng quản lý và duy trì hoạt động nó nữa. Nói gì nói, giữa thời buổi các nhà hoạt động dân chủ mọc lên như nấm và "nhà" nào cũng chỉ chăm chăm tìm cách thu hút tài chính từ nguồn quyên góp ủng hộ "dân chủ", "dân oan" hay "nhân quyền". Ơ kìa, người thì cũng chỉ có bằng ấy, tiền cũng chẳng phải là vô hạn mà lại có đến hằng hà sa các loại "quỹ" thì chia đều ra để ủng hộ hay "chọn mặt gửi vàng" cũng là cả một vấn đề. Đương nhiên, chẳng ai có tiền đâu mà ủng hộ đều cho tất cả và thường xuyên, đều đặn được. Thế nên mặc nhiên nội bộ giới "hoạt động dân chủ" lại nảy sinh một cuộc chiến ngầm tuy âm ỉ không mấy khi bộc lộ ra nhưng lại vô cùng khốc liệt - cuộc chiến tranh giành ảnh hưởng và mục đích cuối cùng là tranh giành những đồng tiền "ủng hộ" của các "mạnh thường quân".

Chưa nói gì nhiều, chỉ so sánh riêng giữa chị Hạnh Li-bơ-ti với anh Quang A mặt sẹo như cách mà anh

Ấy thế dưng mà chị Hạnh không hề đơn giản, hehe, tuyên bố trên fb chị về việc dừng hoạt động của Quỹ 50k là một mũi tên trúng 2 đích đấy chứ chẳng đùa. Một mặt, nó giữ thể diện cho Hạnh trước làng "dân chủ" bởi sự hụt hơi, thiếu tín nhiệm; một mặt nó lại là một cách để Hạnh thoái thác trách nhiệm về việc giải trình thu-chi trước những người từng gửi tiền ủng hộ quỹ của Hạnh. Ơ kìa, người ta đã nói rằng người ta bị trầm cảm từ lâu, không đảm bảo minh mẫn, "không còn đủ sáng suốt và kiên nhẫn để làm việc bình thường, đặc biệt là với những con số và những giao dịch ở quỹ 50k" kia mà...

Hehe, trong 2 năm qua việc thu-chi quỹ 50k nếu có sai sót, thiếu minh bạch thì là do chị Hạnh thiếu minh mẫn, không sáng suốt bởi bệnh trầm cảm nhé...

3 nhận xét:

  1. Bi hài, nực cười khi nghe câu chuyện của chị ta, cái gì mà tạm ngưng quỹ 50k chứ, thực chất chả có ai thường xuyên điên mà gửi tiền đều đặn như thế được, hơn nữa còn có nhiều hội "rận chủ" khác nữa mà, ấy thế chị ta còn mắc "bệnh trầm cảm " nữa thì đảm đương làm sao được, chị ta nói mà không biết ngượng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn nói rất chí lý, tôi cũng nghĩ như vậy

      Xóa
  2. Thông báo ngưng quý 50 k là đúng, quỹ để cho bọn nó bỏ hết vào túi riêng của nó thì ai chịu nộp

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog