Chia sẻ

Tre Làng

Bắt giam nhóm đối tượng đưa 9 người nước ngoài vượt biên

Chiều 4/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Văn Hậu (SN 2001), Hồ Văn Thãnh (SN 1987), Trương Ngọc Danh (SN 1957), Lê Văn Qui (SN 1957), Cao Văn Phùng (SN 1966, cùng ngụ huyện Bến Cầu) về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Các đối tượng tại cơ quan Công an:


Theo điều tra ban đầu: Hậu và Thãnh hành nghề chạy xe ôm ở khu vực cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài. Vào ngày 16/6, Hậu được một người phụ nữ (không rõ nhân thân) điện thoại thuê đưa 3 người Trung Quốc từ TP Hồ Chí Minh xuất cảnh trái phép qua Campuchia bằng đường tiểu ngạch. 

Tiếp đó, Hậu điện thoại thuê Thãnh cùng đưa 3 người Trung Quốc trên sang Campuchia với giá 7 triệu đồng/người. Hậu cũng điện thoại thuê Phan Huy Truyền (SN 1975 ngụ An Giang) điều khiển ô tô BKS: 51H-099.53 chở 3 người trên từ khách sạn Vũ Hiệp (xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh) đến khu vực biên giới gần cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài với tiền công 1 triệu đồng.

Cùng thời gian này, Thãnh được một người phụ nữ khác liên hệ thuê đưa 1 người Trung Quốc khác ở quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh sang Campuchia cũng với giá 7 triệu đồng/ người. Thãnh liên lạc với Truyền để chở luôn người khách này với giá 500.000 đồng. Đến khoảng 18h cùng ngày, Truyền rước đủ 4 khách Trung Quốc đưa đến khu vực biên giới thuộc ấp Rừng Dầu, xã Tiên Thuận giao lại cho Hậu và Thãnh. Khoảng 22h, Thãnh thuê Danh đưa 4 người khách trên sang Campuchia. 

Danh tiếp tục thuê Phùng và Qui cùng nhau tổ chức đưa những người khách trên qua biên giới. Khi cả nhóm chưa kịp đưa đi thì chúng bị Công an huyện Bến Cầu tuần tra phát hiện và bắt giữ. Ngoài ra, chúng còn tổ chức đưa 5 nguời Trung Quốc khác xuất cảnh trái phép sang Campuchia, thu lợi 35 triệu đồng.

4 nhận xét:

  1. Rất nguy hiểm, tình hình dịch bệnh như thế này mà vượt biên trái phép sẽ rất dễ gây lây lan vùng dịch,không chỉ thế mà ảnh hưởng nhiều mặt về ANTT trên địa bàn. Theo tôi nên có biện pháp tuyên truyền trước đã, có thể vì cái lợi trước mắt mà họ không thấy cái tai hại lâu dài, nếu khoông được hãy xử thật nghiêm theo đúng quy định của pháp luật. Vụ việc hôm nay ở Tây Ninh là một ví dụ.

    Trả lờiXóa
  2. Bây giờ tình hình dịch bệnh diến biến rất phức tạp không chỉ ở Đà Nẵng nữa mà còn ở một số địa phương khác trên cả nước, hơn nữa Trung Quốc lại là quê hương của corona, nếu như chúng ta không kiểm soát được số người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt nam thì sẽ rất nguy hiểm, vừa gây mất an ninh trật tự, vừa là tác nhân lây lan dịch bệnh

    Trả lờiXóa
  3. Nặc danh20:30 4/8/20

    Đưa người nước ngoài nhân thân không rõ ràng nhập cảnh trái phép VN hiện nay và trong tình hình đại dịch covid như hiện nay có thể được xem như một tội ác và phải bị trừng trị !

    Trả lờiXóa
  4. Như chúng ta đã biết thì chính những người nhập cảnh trái phép này là nguyên nhân dẫn đến bùng phát đợt dịch lần 2 ở Việt Nam. Chính những sự tiếp tay này đã và đang làm tổn hại đến đất nước mà nó có thể chưa nhìn thấy ngay nhưng về lâu về dài nó thực sự nguy hiểm, không những ANTT trên địa bàn không được đảm bảo mà còn đưa đến những hậu quả nghiêm trọng khác. Vì vậy đề nghị nhà nước xử lí nghiêm những trường hợp này.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog