Chia sẻ

Tre Làng

Đã đến lúc phải đưa ra một quyết định thích đáng


Liên quan đến việc Tòa án nhân dân TP Hà Nội tiến hành thủ tục xét mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 29 bị cáo trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng Đồng Tâm, hôm nay 14-9-2020, trang Việt ngữ của đài BBC đăng bài André Menras: ‘Vụ Đồng Tâm - ĐCSVN từ mị dân đến coi dân là kẻ thù’. Trong đó có đoạn viết:

„Nhà làm phim người Pháp André Menras từng về Đồng Tâm trực tiếp dự cuộc họp bàn giữ đất của người dân - chỉ ít lâu trước khi ông Lê Đình Kình bị bắn chết - và 'ngạc nhiên' vì thấy họ 'một lòng tin Đảng'. Khi thảm kịch xảy ra, ông cho rằng đảng CSVN đang chuyển dần từ giai đoạn mị dân tới tự cô lập mình.“.

Đây là một bằng chứng rõ ràng, một lần nữa André Menras, tên tiếng Việt là Hồ Cương Quyết, người mang hai quốc tịch Pháp - Việt đã xuyên tạc, nói xấu Đảng và Nhà nước Việt Nam. Nhiều lần ông ta phát biểu đúng như quan điểm của tổ chức khủng bố Việt Tân. Dù muốn hay không, ông đã làm công việc tuyên truyền chống lại đất nước nơi ông đang sinh sống và đi ngược lại lợi ích của Việt Nam. Theo tôi đã đến lúc phải đưa ra một quyết định thích đáng. Căn cứ vào Ðiều 88, Ðiều 91 Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam, căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008, Chủ tịch nước có thẩm quyền làm việc này.

Trong quá khứ, ông Phạm Minh Hoàng - người mang hai quốc tịch Pháp và Việt Nam, cũng bị quốc tịch Việt Nam và trục xuất về nước vì đã vi phạm pháp luật và xâm phạm an ninh quốc gia. Tôi còn nhớ rõ, về việc này, ngày 29-06-2017 Báo Nhân Dân đăng bài trong mục Bình luận – Phê phán Một quyết định đúng luật và cần thiết!

Mong rằng các cơ quan có thẩm quyền tiến hành kiểm tra các yếu tố cần thiết để đề nghị lên Chủ tịch nước và tống cổ André Menras về Pháp.

Nguồn bài báo và ảnh của đài BBC đăng hôm nay 14-9-2020:

Đường link của bài báo đăng Báo Nhân Dân đăng hôm 29-06-2017:

2 nhận xét:

  1. Không thể nào để cứu vãn hay bào chữa cho cái ác, cái đê tiện ấy lên ngôi được. Đó không phải là nhân quyền, cũng không phải là dân chủ yêu nước mà đó là chống phá, khủng bố, phá hoại từ bên trong cái mà ĐẢNG đã cảnh báo. Thử hỏi đó chỉ mới là 1 lê đình kình nếu thêm 10 ông như hắn thì nhân dân, chính quyền đất nước sẽ ra sao, đi đâu về đâu hả. Mỗi QG mỗi dân tộc đều có quyền riêng của mình, đó là công việc nội bộ, có hay không các thế lực thù địch vào xâm xỉa để chống phá? Theo tôi đã đến lúc hạ màn, cái ác ắt phải trả giá.

    Trả lờiXóa
  2. Một người Pháp lại dám lên tiếng phân bua khi chưa rõ sự tình. Phải chăng có một sự giật dây nào ở đây. Những phát ngôn của ông này không đúng sự thật, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Đảng cũng như quá trình xét xử vụ án khi đang dần đến hồi kết

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog