Chia sẻ

Tre Làng

Hà Nội: Cháy lớn tại quán lẩu ở Đông Anh

Kinhtedothi - Người dân nghe thấy tiếng nổ trong khu vực bếp của quán lẩu sau đó lửa bùng phát mạnh bốc cháy dữ dội. Khách hàng đang ngồi dùng bữa trong quán hoảng loạn, nhiều người đã bỏ chạy tán loạn xuống phía dưới.

Hiện trường vụ cháy.

Vụ cháy bất ngờ xảy ra vào khoảng 12 giờ 45 phút ngày 4/4, tại quán lẩu ếch Huyền Anh gần khu vực vườn hoa trung tâm thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội.

Chỉ trong chốc lát, đám cháy bùng phát lớn kèm theo cột khói bốc cao hàng chục mét. Điều đáng nói vào thời điểm trên, khách hàng đang ngồi dùng bữa trong quán khá đông. Do hoảng loạn, nhiều người đã bỏ chạy tán loạn xuống phía dưới.

Khói bốc nghi ngút bao trùm quán.

Thông tin từ một số nhân chứng cho biết, trước khi lửa bùng phát đã nghe thấy tiếng nổ trong khu vực bếp. Chỉ trong chốc lát, lửa đã bao trùm cả quán. Vụ cháy được báo cho cơ quan chức năng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an huyện Đông Anh nhanh chóng có mặt , điều 3 xe cứu hỏa tới cứu hoả. Nỗ lực chữa cháy, lực lượng cứu hỏa đã khống chế và dập tắt đám cháy ngay sau đó khoảng 20 phút.

Lửa cháy dữ dội.


Bước đầu xác định, đám cháy bắt nguồn từ tầng 2 của quán lẩu, sau đó lan nhanh diện tích quán. Do quán làm bằng vật liệu dễ cháy, ngọn lửa nhanh chóng thiêu rụi nhà hàng. Hiện chưa rõ thương vong về người.

Hiện trường vụ cháy đang được cơ quan chức năng phong tỏa để điều tra làm rõ nguyên nhân.

6 nhận xét:

  1. Thực trạng ở nhiều ki-ốt, chung cư, quán ăn... hiện nay vẫn còn tồn tại nhiều thiếu sót trong công tác phòng cháy và chữa cháy như hệ thống chữa cháy đã hết hạn, những hiểm họa cháy nổ vẫn còn tiềm ẩn. Đang trong giai đoạn bắt đầu nắng nóng nên người dân cần phải nghiêm túc chú trọng công tác phòng chống cháy nổ của gia đình mình, không được để bị động bất ngờ trong mọi tình huống xảy ra. Lực lượng PCCC phải tích cực hơn nữa trong công tác tuyên truyền, phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp cố tình né tránh việc chấp hành quy định về phòng chống cháy nổ của Nhà nước.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phải kiểm tra lại toàn bộ hệ thống chống cháy nổ các tòa nhà và khu dân cư ở Hà Nội

      Xóa
  2. Bước đầu xác định, đám cháy bắt nguồn từ tầng 2 của quán lẩu, sau đó lan nhanh diện tích quán. Do quán làm bằng vật liệu dễ cháy, ngọn lửa nhanh chóng thiêu rụi nhà hàng. Hiện chưa rõ thương vong về người.Đầu năm, vẫn còn ẩm ướt do mưa phùn mà đã bắt đầu có cháy rồi, lỗi bởi người dân dùng điện, ga hay vật liệu, đồ dùng thiếu an toàn phòng chống cháy nổ khu dân cư. Không có ai bị sao thì tốt, hy vọng thiệt hại tối thiểu về tài sản, bà hoả hỏi thăm sớm thế không biết.


    Trả lờiXóa
  3. Chỉ trong chốc lát, đám cháy bùng phát lớn kèm theo cột khói bốc cao hàng chục mét. Điều đáng nói vào thời điểm trên, khách hàng đang ngồi dùng bữa trong quán khá đông. Do hoảng loạn, nhiều người đã bỏ chạy tán loạn xuống phía dưới.Mọi người nên chấp hành đầy đủ các quy định về phòng chống cháy nổ để không xảy ra những trường hợp như thế này, hi vọng là sẽ không có thương vong


    Trả lờiXóa
  4. Thời gian gần đây thường xuyên xảy ra các vụ cháy lớn tại các cơ sở doanh nghiệp, đám cháy bùng lên trong thời gian ngắn và nạn nhận rất khó khăn khi thoát khỏi đám cháy, thậm chí để lại thương vong. Điều này đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về công tác phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở này

    Trả lờiXóa
  5. Nguy hiểm quá, cần rút kinh nghiệm ngay

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog