Chia sẻ

Tre Làng

Bắt nguyên Phó chủ tịch tỉnh và nguyên Phó Giám đốc sở Tài nguyên Môi trường Khánh Hòa

Khoai@

Sáng nay 20/5/2021, cơ quan CSĐT công an tỉnh Khánh Hòa thi hành Lệnh khám xét chỗ ở và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Đào Công Thiên, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa và ông Võ Tấn Thái, nguyên Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa để điều tra về các vi phạm liên quan đến quản lý đất đai theo Điều 229 của Bộ luật Hình sự. 

Ảnh: ông Đào Công Thiên

Ông Đào Công Thiên và ông Võ Tấn Thái bị khởi tố điều tra trong vụ án hình sự vi phạm các quy định về quản lý đất đai xảy ra tại số 01 đường Trần Hưng Đạo, thành phố Nha Trang, tức khu đất của Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa cũ.

Khi đang giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, ông Đào Công Thiên đã ký nhiều văn bản liên quan đến việc giao khu đất rộng hơn 7.300 m2 là trụ sở Trường Chính trị Khánh Hòa, tại số 01 Trần Hưng Đạo cũ cho Công ty CP Thanh Yến không qua đấu giá, gây thiệt hại hàng trăm tỉ đồng đối với Nhà nước.

Ông Đào Công Thiên, 59 tuổi, quê huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Trước khi làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa vào năm 2015, ông Thiên từng làm Bí thư Huyện ủy Cam Lâm, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Cuối năm 2019, ông Thiên bị Ban Bí thư cách tất cả chức vụ trong Đảng, Thủ tướng kỷ luật cách chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ảnh: ông Võ Tấn Thái

Giá đất được phê duyệt chỉ gần 22,5 triệu đồng/m2 đất ở, toàn bộ diện tích đất sản xuất, kinh doanh còn lại chỉ có giá 7,8 triệu đồng/m2. Ông Võ Tấn Thái đã lập hồ sơ xác định giá khu đất Trường Chính trị cũ sai quy định, vi phạm Luật Đất đai, gây thiệt hại nghiêm trọng đối với Nhà nước. 

Ông Võ Tấn Thái, 60 tuổi, quê thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, từng là Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cũng bị Tỉnh ủy Khánh Hòa cảnh cáo vì liên quan đến các sai phạm quản lý đất đai, đầu tư. Sau đó, ông Võ Tấn Thái được cho thôi giữ chức Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

16 nhận xét:

  1. ông Thiên và ông Thái bị khởi tố để điều tra trong vụ án hình sự vi phạm các quy định về quản lý đất đai xảy ra tại số 1 đường Trần Hưng Đạo, TP.Nha Trang (khu đất của Trường chính trị tỉnh Khánh Hòa cũ). Vụ án này được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố hôm 30.3.
    Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã phối hợp với Viện KSND tỉnh thi hành các lệnh khám xét chỗ ở và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Đào Công Thiên; thi hành lệnh khám xét chỗ ở, lệnh khám xét nơi làm việc và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Võ Tấn Thái.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn nói rất đúng, 2 cán bộ này sai phạm thì phải bị xử lý

      Xóa
  2. Nguyên là lãnh đạo nhà nước, giữ chức vụ quan trọng của tỉnh mà lại lợi dụng chức quyền của mình để tham ô hối lộ, làm thất thoát hàng trăm tỉ đồng của nhà nước. Hành vi này cần phải nghiêm khắc xử lý để làm tấm gương, làm bài học cho các đối tượng khác

    Trả lờiXóa
  3. Lãnh đạo địa phương rất dễ có những sai phạm liên quan đến lĩnh vực đất đai, chủ yếu do lợi ích nhóm là chủ yếu. Những lãnh đạo này bị xử lý theo pháp luật là rất cần thiết, không thể có chuyện "hạ cánh an toàn" được. sai phạm ảnh hưởng rất nhiều đến nền kinh tế của Nhà nước, những con sâu mọt này đáng bị xử lý lắm

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Những cán bộ có sai phạm dù đã nghỉ hưu cũng phải bị xử lý

      Xóa
  4. Nhìn giá trị đất được phê duyệt là thấy được các ông này ăn chia với doanh nghiệp rồi. cần phải có bản án nghiêm khắc với những cán bộ lãnh đạo tư lợi, tham nhũng trên tài sản nhà nước. Tất cả sai phạm đều liên quan đến tham nhũng. Để đất nước phát triển thì những vấn đề sai phạm như thế này cần nhanh chóng được xử lý để tạo sức răn đe và làm trong sạch bộ máy

    Trả lờiXóa
  5. Thế mới thấy hạ cánh chưa chắc đã an toàn đâu, những hành vi sai trái, phạm pháp rồi cũng sẽ bị khui bày ra mà thôi. Đã được nhân dân tin tưởng thì hãy làm việc tận tâm hết mình chứ đừng để nhân dân phải thất vọng về một vị lãnh đạo bạc nhược

    Trả lờiXóa
  6. Tất cả các sai phạm đều sẽ bị xử lý, không trừ các trường hợp người sai phạm đã nghỉ hưu, các ông cứ liệu mà làm thế nào cho đúng với Đảng, đúng với dân, đúng với chức trách nhiệm vụ thì sẽ không có chuyện gì xảy ra, đằng này....

    Trả lờiXóa
  7. Khánh Hòa những năm gần đây có nhiều cán bộ lãnh đạo chủ chốt xảy ra sai phạm, báo chí phản ánh nhiều và dư luận quan tâm, bức xúc. Cần phải xử lý nghiêm minh những người sai phạm để răn đe người khác, để giữ nghiêm kỷ cương phép nước, củng cố lòng tin trong nhân dân. Thật đau buồn khi thấy nhiều cán bộ bị truy tố, ngồi tù. Tham nhũng liên quan đến đất đai rất nhiều. Cử tri và nhân dân mong mỏi cơ quan điều tra tiếp tục khởi tố điều tra những người có liên quan, không nể nang, không có vùng cấm.

    Trả lờiXóa
  8. "Không có vùng cấm" đó là chủ trương của Đảng trong công cuộc chống tham nhũng những năm vừa qua. Đã nghỉ hưu nhưng chưa chắc đã là "hạ cánh an toàn", sai phạm, tham nhũng dẫn đến sai phạm thì trước sau gì cũng bị bế đi mà thôi. Vải thưa sao che nổi mắt thánh, người dân luôn có cái nhìn đúng đắn, khách quan, không chịu sự trừng phạt của chính quyền thì cũng sẽ bị dằn vặt bởi tòa án lương tâm của mình và của nhân dân thôi.

    Trả lờiXóa
  9. Tất cả các sai phạm đều sẽ bị xử lý, không trừ các trường hợp người sai phạm đã nghỉ hưu, các ông cứ liệu mà làm thế nào cho đúng với Đảng, đúng với dân, đúng với chức trách nhiệm vụ thì sẽ không có chuyện gì xảy ra, đằng này....

    Trả lờiXóa
  10. Lãnh đạo địa phương rất dễ có những sai phạm liên quan đến lĩnh vực đất đai, chủ yếu do lợi ích nhóm là chủ yếu. Những lãnh đạo này bị xử lý theo pháp luật là rất cần thiết, ko thể có chuyện "hạ cánh an toàn" được Nhìn giá trị đất được phê duyệt là thấy được các ông này ăn chia với doanh nghiệp rồi. cần phải có bản án nghiêm khắc với những cán bộ lãnh đạo tư lợi, tham nhũng trên tài sản nhà nước

    Trả lờiXóa
  11. Tất cả những kẻ ngồi trên pháp luật phải bị pháp luật trừng trị thật nghiêm khắc

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog