Chia sẻ

Tre Làng

Sau tung hơn 18.000 trang sao kê, Thuỷ Tiên tuyên bố bất ngờ

Sau ồn ào bị tố “ăn chặn” tiền từ thiện, Thuỷ Tiên tuyên bố sẽ tiếp tục thực hiện thiện nguyện nhưng sẽ không kêu gọi từ cộng đồng nữa.

Sau khi livestream tại ngân hàng chiều 17/9, Thuỷ Tiên tung hơn 18.000 trang sao kê từ đợt kêu gọi quyên góp cho miền Trung hồi tháng 10/2020.

Thuỷ Tiên chia sẻ: “Quãng thời gian từ 2020 đến nay xuất hiện quá nhiều luồng thông tin khác nhau, dẫn đến các hiểu lầm sai lệch. Vì vậy, Tiên xin được tổng hợp và trả lời thật đầy đủ các vấn đề xoay quanh chuyến từ thiện.

Về việc sao kê: Vào thời điểm kết thúc chuyến đi, Tiên đã đăng tải biên bản xác nhận vào ngày 23/11/2020. Hiện tại Tiên đã nhờ ngân hàng sao kê chi tiết theo các mốc thời gian như sau:

- Sao kê từ 8/10/2020 đến 12/10/2020: Mốc thời gian trước khi kêu gọi, tiền cá nhân trong tài khoản có sẵn là 272.547.831 VND.

- Sao kê từ 13/10/2020 đến 23/11/2020: Mốc thời gian từ lúc bắt đầu kêu gọi đến hết ngày kết thúc từ thiện. Trong đó, Tiên đã chính thức khoá báo có tức đóng tài khoản đầu nhận vào lúc 15g30p ngày 2/11/2020 trở đi:

+ Tổng báo có (nghĩa là số tiền quyên góp nhận được) là 177.520.495.816 VND, không hề có con số 300 tỷ hay 700 tỷ như đồn đoán

+ Tổng báo nợ (nghĩa là số tiền đã chi) là 177.792.730.438 VND

-Sao kê từ 24/11/2020 đến 24/2/2021: Mốc thời gian 3 tháng sau khi kết thúc đợt từ thiện. Trong khoảng thời gian này ngân hàng báo Tiên có khán giả chuyển nhầm 1.997.800 và muốn chuyển hoàn. Tiên có nhờ xác minh và làm thủ tục. Đến ngày 27/11 phía ngân hàng báo Tiên ký xác nhận hoàn tiền và thông báo có tiền lãi 6.146.132 đồng được chi vào ngày 25/11, ngân hàng sẽ dùng tiền này để chuyển hoàn. Sau khi chuyển hoàn, trong tài khoản còn lại 4.664.677 đồng. Do đợt này đã kết thúc chuyến từ thiện nên số tiền lãi này Tiên dự dịnh để dành lại cho những đợt từ thiện sau.

Tuy nhiên, sau chuyến đi vừa rồi Tiên nhận ra mình vẫn còn nhiều thiếu sót nên Tiên sẽ không kêu gọi từ thiện nữa, xin phép mạnh thường quân cho Tiên chuyển số tiền này đến Mặt trận tổ quốc. Còn những trường hợp chuyển khoản nhầm khác rồi xin hoàn tiền lại Tiên đều chi bằng tài khoản cá nhân.

Tiên khẳng định chỉ dùng và thông báo bằng duy nhất 1 STK XXX746 để kêu gọi từ thiện tại miền Trung. Tài khoản đuôi XXX812 là tài khoản visa của Tiên, Tiên đã sao kê từ 11/10/2020 đến 10/04/2021 up lên post này để chứng minh là trong suốt thời gian kêu gọi miền Trung Tiên không hề kêu gọi bằng số tài khoản này, không có bất cứ giao dịch chuyển tiền ủng hộ miền trung nào vào số tài khoản này”.

Thuỷ Tiên- Công Vinh có mặt tại ngân hàng vào chiều 17/9 để nhận sao kê cho đợt kêu gọi từ thiện miền Trung cuối năm 2020.

Bên cạnh đó, Thuỷ Tiên cập nhật lại lịch trình từ thiện tại miền Trung từ ngày 13/10/2020 đến ngày 22/11/2020. Thuỷ Tiên nhấn mạnh: “Trong chuyến đi này, các cơ quan nhà nước đã hỗ trợ Tiên hết mình trong việc lập danh sách, tổ chức, tập hợp bà con, phát phiếu, kiểm soát và xác nhận trong từng đợt cứu trợ. Quá trình Tiên trao- nhận cũng được chính quyền hỗ trợ, đối chiếu và giám sát toàn bộ quá trình. Do đó, giấy tờ xác nhận từ cơ quan các cấp đều có thông tin về thời điểm, số tiền, chữ ký, dấu mộc đỏ xác thực”.

Sau ồn ào bị tố ăn chặn tiền từ thiện, Thuỷ Tiên khẳng định cô vẫn tiếp tục làm thiện nguyện nhưng sẽ không kêu gọi từ cộng đồng mà chỉ thực hiện với tư cách cá nhân.

“Toàn bộ sao kê ngày hôm nay sẽ được gửi đến cơ quan chức năng có thẩm quyền để phục vụ công tác điều tra nhằm lấy lại sự minh bạch cho cả hai vợ chồng. Đồng thời, chúng tôi sẽ chính thức khởi kiện một số cá nhân cố tình tung những tin đồn sai sự thật gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, công việc. Bất kể đó là ai, doanh nhân, CEO, hay những người có địa vị trong xã hội. Tiên và Vinh tin rằng không có bất cứ một cá nhân và tổ chức nào có thể đứng trên pháp luật. Cả hai vợ chồng chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào sự công tâm, nghiêm khắc và luôn giữ tinh thần thượng tôn pháp luật! Một lần nữa, Tiên xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến chính quyền địa phương, tất cả mạnh thường quân đã hỗ trợ, tin tưởng Tiên trong chuyến đi thiện nguyện miền Trung; và xin lỗi vì những thông tin chưa chính xác trong thời gian vừa qua”- Thuỷ Tiên cho biết thêm.

Đỗ Quyên

11 nhận xét:

  1. Thực ra những việc làm của thủy tiên đều không phải là xấu quá, thế nhưng cách mà thủy tiên xử lý tình huống, dùng lời lẽ để chia rẽ nhân dân với chính quyền là việc tôi cho rằng rất gay gắt. từ thiện thì từ đâu? Từ tâm chứ đâu, vậy một mình bà có làm được không, hay từ thiện cho vui, cho có cảm tính....Nói trắng ra là phải có chính quyền hỗ trợ. Thủy tiên rút kinh nghiệm việc này. Hơn nữa việc dùng tiền bá tánh thì phải công bạch, 18000 trang giấy đấy ai rảnh rỗi mà đoc, chưa kể ra đó gồm cái gì trong, ai biết được. Vậy nên tôi cũng khuyên cô, ăn đủ rồi thì nên nghỉ đi, đừng màu mè nữa...

    Trả lờiXóa
  2. Đi từ thiện là việc làm ý nghĩa, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của nhân dân ta. Việc đi từ thiện và sao kê sau từ thiện là chuyện rất hợp lí bởi lẽ mọi thứ luôn cần sự minh bạch rõ ràng. Sự việc này chưa biết ai đúng ai sai nhưng mà cứ để công an vào cuộc điều tra là rõ ràng mọi chuyện. Người tốt rồi sẽ được trả lại công bằng, người xấu rồi sẽ bị trừng phạt.

    Trả lờiXóa
  3. heo dự kiến, nữ ca sĩ sẽ tiến hành sao kê số tiền từ trước khi kêu gọi 5 ngày và sau khi công bố kết thúc chuyến từ thiện 3 tháng. Thủy Tiên từng chia sẻ lý do cô làm như vậy vì muốn mọi người biết số tiền trong tài khoản có phải là 320 tỉ hay 700 tỉ đồng như một số đồn đoán trên mạng xã hội. Theo tiết lộ của phía Thủy Tiên, có tổng cộng hơn 18.000 trang sao kê được chia làm 8 thùng.

    Trả lờiXóa
  4. Sao kê mà chỉ có báo chí với cả luật sư chứng kiến, đây chẳng phải toàn là thành phần có thể dùng tiền mua chuộc được hay sao? Nói thì hay nhưng quan trọng là hành động như thế nào ấy. Liệu có thể khiến cho mọi người tin tưởng được vào sự trong sạch minh bạch của cô hay không? Tất cả phải được chứng minh một cách rằng mạch rõ ràng bằng giấy tờ dưới sự vào cuộc của cả cơ quan Công an nữa

    Trả lờiXóa
  5. Chả có một ai đứng giữa để mà so sánh đối chiếu 18.000 trang đấy cả để mà biết đúng với chả sai =)))) Giờ chỉ có kêu công an vào cuộc là rõ nhất. Xin lỗi chứ VTV cũng đã bắt đầu sờ gáy chị rồi thì cứ cẩn thận không khéo có ngày mồm chẳng thể nào phát biểu một cách mạnh dạn thế này nữa đâu, khéo người ta cũng tóm được gáy chị rồi

    Trả lờiXóa
  6. Công nhận là giữa cái mùa dịch bệnh covid này thì tên 2 anh chị Công Vinh và Thủy Tiên cùng một vài anh chị nghệ sĩ khác không ngừng được réo lên do có một vị CEO nào đó mang đến cho khán giả một góc nhìn khác về cái việc làm từ thiện của các anh các chị. Có thể trước giờ họ luôn thể hiện họ có nhiều , thậm chí dư thừa nên chúng ta vô tình tin rằng họ sẽ chẳng động lòng với những số tiền quyên góp từ thiện , thế nhưng cũng chẳng ai đứng ra làm chứng minh được điều đó là đúng hay sai đúng không ạ?

    Trả lờiXóa
  7. 18.000 trang này không có lấy 1 file excel cho cộng đồng mạng tiện thể dễ đối chứng. Livestream chỉ có sự có mặt có một vài tờ báo + luật sư của chính 2 anh chị, livestream nhanh gọn tầm 10 phút và sau đó kết thúc hùng hồn bằng khẳng định sẽ kiện những ai đã xúc phạm danh dự anh chị. =))) Mạnh miệng đấy nhưng chẳng biết là người ta nói anh chị có đến nửa lời oan hay không nữa

    Trả lờiXóa
  8. Nói có sách mách có chứng thì ok nhưng chứng này thì chưa đủ nha =))) Cái việc livestream khoe cái số lượng giấy khổng lồ đó thì chưa có người dân nào được trực tiếp tiếp cận để mà biết đúng hay sai. Nên nhớ khán giả còn rất nhiều người làm ngân hàng, thậm chí có kiến thức chuyên sâu về mấy lĩnh việc này nên đừng có cố tình múa rìu qua mắt thợ kẻo mình tự hại mình đấy

    Trả lờiXóa
  9. Còn phải chờ xem sắp tới sẽ như thế nào nữa. tôi thì tôi vẫn theo phe vị CEO kia và không tin vào lũ hậu lắm =)) Đơn giản những gì mà cô ta cố giải thích minh oan cho mình rốt cuộc chả minh oan được cái mẹ gì làm tôi thấy chỉ đơn giản cô ta đang cố tình khóc lóc kéo dài thời gian ra mà thôi

    Trả lờiXóa
  10. :v nếu mà minh bạch trong sáng thật thì tốt, đừng có để 2 3 hôm nữa pháp luật nhảy vào lại lòi ngay đuôi cáo thì thực sự thất vọng lắm chị tiên ạ. ai mà chẳng mong chị trong sạch thật, vì như thế chứng tỏ là người dân đã được nhận đủ từ chị, chứ còn nếu chị ăn chặn thật thì quả thực đáng buồn lắm ạ

    Trả lờiXóa
  11. Sự việc kêu gọi từ thiện này thời gian đã gây bão khắp cộng đồng mạng, từ những lời tố cáo, những suy đoán của dư luận, những lời đáp trả của bên kêu gọi từ thiện. Đã đến lúc sự minh bạch lên tiếng, ở thời điểm này sự vào cuộc của cơ quan chức năng là cần thiết

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog