Chia sẻ

Tre Làng

Truy tố nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh Tất Thành Cang

Cáo trạng xác định, bị can Tất Thành Cang, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 184,2 tỷ đồng trên tổng thiệt hại 1.103 tỷ đồng, trong vụ bán cổ phần của Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn (SADECO) cho Công ty Cổ phần thương mại Nguyễn Kim (Công ty Nguyễn Kim).

Ngày 13/9, Viện KSND TP Hồ Chí Minh đã tống đạt cáo trạng truy tố bị can Tất Thành Cang (SN 1971, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh) cùng các đồng phạm trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Tham ô tài sản” xảy ra tại Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn (SADECO).

Ông Tất Thành Cang, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh khi bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp.

SADECO là công ty con của Công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC), là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, vốn điều lệ khoảng 2.900 tỷ đồng, trong đó tỷ lệ góp vốn của IPC là 74,8%.

Thời điểm năm 2015, vốn điều lệ của SADECO khoảng 170 tỷ đồng (tương ứng 17 triệu cổ phần). Ngày 26/3/2015, IPC tổ chức bán đấu giá vốn góp tại SADECO. Công ty Eximland mua trúng đấu giá hơn 5,2 triệu cổ phần (chiếm 30,8% vốn điều lệ của SADECO) với giá 26.100 đồng/cổ phần. Đến tháng 9/2016, Công ty Nguyễn Kim mua lại toàn bộ cổ phần của Công ty Eximland tại SADECO với giá 55.000 đồng/cổ phần.

Năm 2017, các đại diện vốn Nhà nước trong SADECO bán 9 triệu cổ phiếu của mình cho đối tác chiến lược là Nguyễn Kim để thu về 360 tỷ đồng. Sau khi bán 9 triệu cổ phiếu, tỷ lệ sở hữu vốn của nhóm cổ đông Nhà nước tại SADECO giảm nghiêm trọng, từ 62,8% xuống 41% (Tỷ lệ sở hữu vốn của IPC từ 44% xuống 28,8%, Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Tân Thuận còn 14,1% và Văn phòng Thành ủy còn 2,6%).

Việc bán 9 triệu cổ phiếu của các đại diện sở hữu vốn Nhà nước không đấu giá công khai, giá cổ phần không được thẩm định hợp pháp, bán chỉ với giá 40.000 đồng/cổ phần…, dẫn đến gây thiệt hại hơn 1.103 tỷ đồng của Nhà nước. Trong đó, UBND TP Hồ Chí Minh thiệt hại khoảng 485 tỷ đồng, vốn Thành ủy TP Hồ Chí Minh hơn 184,2 tỷ đồng, số còn lại là thiệt hại của các cổ đông.

Cáo trạng xác định, bị can Tất Thành Cang chỉ quyết định đối với phần vốn của Văn phòng Thành ủy và chưa có tài liệu thể hiện bị can này chỉ đạo đối với phần vốn còn lại. Do đó ông Cang phải chịu trách nhiệm dân sự đối với phần vốn sở hữu của Văn phòng Thành ủy tại SADECO hơn 184,2 tỷ đồng.

Các bị can bị truy tố 2 tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và tội “Tham ô tài sản”, gồm: Tề Trí Dũng, nguyên Tổng Giám đốc IPC kiêm Chủ tịch HĐQT SADECO; Trần Công Thiện, nguyên Tổng Giám đốc IPC; Hồ Thị Thanh Phúc, nguyên Tổng Giám đốc SADECO; Phạm Xuân Trung, nguyên Phó tổng Giám đốc IPC; Trần Đăng Linh, nguyên Phó tổng Giám đốc SADECO; Đỗ Công Hiệp, nguyên Kế toán trưởng SADECO. Huỳnh Phước Long, nguyên chuyên viên Văn phòng Thành ủy TP Hồ Chí Minh.

Riêng bị can Nguyễn Văn Minh, nguyên Trưởng ban Kiểm soát SADECO bị truy tố tội “Tham ô tài sản”. Ông Tất Thành Cang cùng những bị can còn lại bị truy tố tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Nguồn: KT&ĐT

4 nhận xét:

  1. Trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định ông Cang gây thiệt hại hơn 184 tỷ đồng (tương đương số vốn của VPTU) trong tổng số thiệt hại hơn 1.100 tỷ khi Sadeco bán 9 triệu cổ phần cho Nguyễn Kim. Tuy nhiên, bị can từng có nhiều "thành tích, đóng góp cho thành phố", "đã nhận thức được thiếu sót của bản thân"... nên được đề nghị xem xét giảm trách nhiệm khi xét xử. Ngoài vụ án này, ông Cang đang bị điều tra sai phạm trong việc duyệt chủ trương bán rẻ 320.000 m2 đất ở huyện Nhà Bè sai quy định, gây thiệt hại gần 168 tỷ đồng. Những sai phạm của ông Cang đáng bị xử lý truy tố hình sự ở mức nặng nhất để răn đe đối với những cán bộ công chức sau này. Đúng là củi to, củi bé gì cũng phải vào lò.

    Trả lờiXóa
  2. Những sai phạm của ông Tất Thành Cang đáng bị xử lí theo quy định của luật hình sự ở mức cao nhất để chịu trách nhiệm về những sai phạm nghiêm trọng trong quá trình công tác của mình

    Trả lờiXóa
  3. Được biết bị cáo buộc vai trò đồng phạm với ông Cang còn có 19 người khác. Trong đó, Tề Trí Dũng (nguyên Chủ tịch HĐQT Sadeco, Tổng giám đốc IPC) và 6 bị can còn bị truy tố thêm tội Tham ô tài sản theo khoản 4 Điều 353 Bộ luật Hình sự - khung hình phạt từ 20 năm, chung thân hoặc tử hình. Ngoài vụ án này, ông Cang đang bị điều tra sai phạm trong việc duyệt chủ trương bán rẻ 320.000 m2 đất ở huyện Nhà Bè sai quy định, gây thiệt hại gần 168 tỷ đồng.

    Trả lờiXóa
  4. Cáo trạng xác định, bị can Tất Thành Cang chỉ quyết định đối với phần vốn của Văn phòng Thành ủy và chưa có tài liệu thể hiện bị can này chỉ đạo đối với phần vốn còn lại. Do đó ông Cang phải chịu trách nhiệm dân sự đối với phần vốn sở hữu của Văn phòng Thành ủy tại SADECO hơn 184,2 tỷ đồng.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog