Chia sẻ

Tre Làng

Tân Đại sứ Mỹ Marc Knapper tới Hà Nội và bắt đầu cách ly

Ông Marc Knapper, tân Đại sứ Mỹ tại Việt Nam, đã tới Hà Nội cùng gia đình vào đêm 27/1 và sẽ bắt đầu thời gian cách ly, Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội thông báo.

“Tôi và gia đình đã tới Hà Nội an toàn vào đêm qua, bắt đầu những ngày cách ly. Chúng tôi rất mong được gặp những người bạn và những đối tác Việt Nam trong thời gian sớm nhất”, ông Knapper nói, theo thông báo ngày 28/1 trên Facebook của Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội.

Đại sứ Marc Knapper cùng gia đình tại Hà Nội. Ảnh: Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội.

Ông Knapper chính thức trở thành tân đại sứ Mỹ tại Việt Nam sau khi tuyên thệ nhậm chức từ đầu tháng 1. Trước đó, hôm 18/12/2021, ông Knapper được Thượng viện Mỹ phê chuẩn trở thành đại sứ Mỹ tiếp theo tại Việt Nam.

Ông Knapper từng là tham tán chính trị tại Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội giai đoạn 2004-2007. Ông có thể sử sử dụng tiếng Việt, Hàn và Nhật.

Trong phiên điều trần hồi giữa tháng 7/2021, ông Knapper nêu lên 4 ưu tiên hành động của mình trong nhiệm kỳ đại sứ tại Việt Nam. Ưu tiên đầu tiên của ông Knapper là thúc đẩy hợp tác an ninh song phương. Ông cho biết hai nước đã mở rộng đáng kể hợp tác an ninh, bao gồm việc Mỹ hỗ trợ Việt Nam tăng cường năng lực hàng hải.

Ưu tiên thứ hai là trong lĩnh vực thương mại và đầu tư. Ông cho biết thương mại song phương giữa Mỹ và Việt Nam đã phát triển đáng kể, đạt 90 tỷ USD vào năm 2020. Điều này mang lại nhiều lợi ích cho các nhà sản xuất, nông dân, chủ trang trại và người tiêu dùng Mỹ.

Thứ ba là vấn đề di sản chiến tranh và nhân đạo, và trọng tâm thứ 4 của ông Knapper là phát triển quan hệ nhân dân.

Ông nói một trong những mục tiêu chủ chốt nếu trở thành đại sứ tiếp theo của Mỹ tại Hà Nội là hỗ trợ sự phát triển cho một Việt Nam mạnh mẽ, thịnh vượng và độc lập. Ông mong muốn thúc đẩy nâng tầm quan hệ song phương lên đối tác chiến lược trong nhiệm kỳ của mình.

Ông Knapper từng được bổ nhiệm làm phó đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc, sau đó trở thành đại biện lâm thời trong hai năm 2017 và 2018.

Chức vụ gần nhất của ông Knapper trước khi trở thành đại sứ tại Việt Nam là phó trợ lý Ngoại trưởng phụ trách các vấn đề Nhật Bản và Hàn Quốc tại Vụ Đông Á và Thái Bình Dương thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ.

Nguồn: Zing

15 nhận xét:

  1. Tân đại sứ biết nhiều ngoại ngữ thật, hi vọng ông không chiêu trò nhân quyền thôi Tân đại sứ biết nhiều ngoại ngữ thật, Ngàn lần hy vọng ông không phọt ra nhân quyền


    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Biết nhiều ngoại ngữ nhưng chúng ta thực sự vẫn cần một ngài đại sức biết điều =)) Chứ không phải đến mang theo cái mác đại sức quan mỹ tại Việt Nam để rồi làm càn rồi phát ngôn bừa bãi, từ đó lại làm thành cái cớ để mấy phần tử chống đối phải động vịn vào làm rối thêm tình hình, thế thì không được

      Xóa
    2. Chỉ mong ông ấy tập trung vào những vấn đề mà ông ấy đã phát biểu và đưa ra chứ không phải hở tí là đòi nhân quyền hay này nọ =))) rồi là còn lên tiếng kêu oan rồi đòi để mà thả mấy thằng tù nhân bị bắt giam do vi phạm pháp luật VN, thế thì không được

      Xóa
  2. Ông Knapper chính thức trở thành tân đại sứ Mỹ tại Việt Nam sau khi tuyên thệ nhậm chức từ đầu tháng 1. Trước đó, hôm 18/12/2021, ông Knapper được Thượng viện Mỹ phê chuẩn trở thành đại sứ Mỹ tiếp theo tại Việt Nam. Tân đại sứ biết nhiều ngoại ngữ thật, hi vọng ông không chiêu trò nhân quyền thôi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thật. Bên cạnh những lời hay ý đẹp mà ông ấy nói thì tôi chỉ muốn tập trung vào việc đó là hi vọng ông ấy sẽ không chiêu trò mà làm những trò đứng sau xúi giục một số tổ chức cá nhân mà rồi lôi vấn đề nhân quyền ra để mà nói

      Xóa
    2. Có lẽ cần phải đợi 1 thời gian để chờ xem liệu ông ta có những chiêu trò hay tính toàn gì đối với Việt Nam hay không. Mong rằng ông ta thưc sự có tâm và phát huy thật tốt cái tài của mình, có như vậy thì mới không "lãng phí" khả năng mà ông ta sở hữu

      Xóa
  3. Tân đại sứ biết nhiều ngoại ngữ thật, hi vọng ông không chiêu trò nhân quyền thôi VN sẽ là bạn, là đối tác đáng tin cậy khi không động chạm đến quyền và lợi ích của dân tộc Tân đại sứ biết nhiều ngoại ngữ thật, Chức vụ gần nhất của ông Knapper trước khi trở thành đại sứ tại Việt Nam là phó trợ lý Ngoại trưởng phụ trách các vấn đề Nhật Bản và Hàn Quốc tại Vụ Đông Á và Thái Bình Dương thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ.


    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Với những cương vị mà bản thân đã được trải nhiệm thì hi vọng ông sẽ làm tốt nhiệm kì của mình. Hãy mang đến những giá trị mà nó có lợi đối với cả nước Mỹ lẫn Việt Nam chứ không phải là tiếp tay cho những phân tử chống đối để vì mục đích chống phá Nhà nước Việt Nam

      Xóa
    2. Hi vọng trong thời gian sắp tới ta sẽ được chứng kiến những sự kiện mang ý nghĩa tốt đẹp và xây dựng đối với cương vị của một người đại sứ, một phần là củng cố mối quan hệ ngoại giao 2 nước, một phần để bịt mồm một số kẻ có ý đồ xấu đi

      Xóa
  4. Nhìn vào khả năng của ông thấy ông cũng là một người có tài, cũng từng có kinh nghiệm làm việc của việt nam. Hi vọng những gì ông làm hoàn toàn là tập trung vào những gì ông đã nói chứ không phải là nói 1 kiểu xong rồi làm 1 kiểu

    Trả lờiXóa
  5. Mong rằng nhiệm kỳ tới của ông tại Việt Nam sẽ đem lại được những hoạt động có ích đến với mối quan hệ song phương bình đẳng của 2 nước, từ đó sẽ góp phần đập tan những ảo tưởng của hội anh em rận chủ rằng Mỹ có vấn đề gì đó với Việt Nam :))

    Trả lờiXóa
  6. Mong là cái đức và cái tài của ông cũng nhiều như những gì mà ông ấy biết. Biết nhiều ngoại ngữ thì thực sự tốt nhưng biết điều mới là cái quan trọng nhất. Mong là suốt nhiệm kì ông đừng có mà có bất cứ động thái nào liên quan đến việc lôi vấn đề nhân quyền dân quyền ra mà nói

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vì như vậy là lạm dụng quyền và chức vụ của mình mà can thiệp vào nội bộ nước khác. Ông hoàn toàn có thể thực hiện những điều ông mong muốn chú trọng và thêm nhiều điều hay ho khác miễn là nó có thể giúp ích chứ không phải là lạm quyền để can thiệp chuyện nước khác

      Xóa
  7. Nếu như là Đại sứ có cái nhìn phân biệt rõ đúng sai và chỉ tập trung vào làm những điều mà ông ấy hứa thì chắc chắn là ông sẽ hoàn thiện nhiệm kì của mình suôn sẻ thôi vì Việt Nam là một đất nước rất tôn trọng những cá nhân, tập thể hay đất nước cũng có sự tôn trọng lại với Việt Nam

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tài hay đức cũng đều quan trọng. Nhìn qua thì thấy đây là một tân đại sứ học rộng hiểu cao, lại có kinh nghiệm làm việc ở Việt Nam nên chúng ta rất tôn trọng điều đó. Nhưng nếu như ông ta dám có hành động nào ngang nhiên xâm phạm đến quyền riêng của hay vấn đề riêng của Việt Nam thì chắc chắn người dân cũng sẽ không im lặng

      Xóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog