Chia sẻ

Tre Làng

Nga yêu cầu Mỹ minh bạch thông tin về Thí nghiệm vũ khí sinh học ở Ukraine

Moskva cho rằng Mỹ cố tình hủy các bằng chứng về nghiên cứu sinh học ở Ukraine, khiến việc kiểm tra gặp khó khăn.

Hãng thông tấn TASS (Nga) ngày 9/3 dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này Maria Zakharova cho biết, Moskva cho rằng Washington cần thông báo trước cộng đồng quốc tế về các chương trình sinh học quân sự đã được thực hiện ở Ukraine.

Bà Zakharova nói: “Chúng tôi phát hiện ra những sự thật trong chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine, cụ thể là có những dấu vết về các chương trình sinh học quân sự. Đó không phải là về nghiên cứu khoa học vì mục đích hòa bình do những chương trình này được tài trợ bởi Bộ Quốc phòng Mỹ".

"Chúng tôi cho rằng Bộ Quốc phòng Mỹ và Chính quyền Tổng thống Joe Biden cần thông báo cho cộng đồng quốc tế một cách chính thức về các chương trình đã được thực hiện ở Ukraine", bà Zakharova lưu ý.

Theo bà Zakharova, những chương trình nghiên cứu, vật liệu sinh học của Mỹ, đặc biệt được sử dụng cho mục đích quân sự, đã được tìm thấy ở Ukraine. Nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh rằng thế giới cần biết Mỹ định làm gì ở Ukraine, mục tiêu là gì và đã đầu tư bao nhiêu vào các hoạt động sinh học của Ukraine.

Bà Zakharova nói thêm rằng nhân viên của các phòng thí nghiệm sinh học Ukraine đã cung cấp tài liệu về việc tiêu hủy khẩn cấp các mầm bệnh nguy hiểm cao, như bệnh dịch hạch, bệnh than và bệnh tả, diễn ra vào ngày 24/2.

"Có thể kết luận rằng các thành phần của vũ khí sinh học đang được phát triển trong các phòng nghiên cứu sinh học của Ukraine. Việc tiêu hủy khẩn cấp mầm bệnh nguy hiểm vào ngày 24/2 là một hành động cần thiết nhằm che giấu sự thật rằng Ukraine và Mỹ đã vi phạm Điều 1 của Công ước về vũ khí sinh học", nhà ngoại giao Nga giải thích và đặt câu hỏi: "Vấn đề đặt ra là: tất cả đã bị phá hủy như thế nào? Và nó đã bị phá hủy hoàn toàn hay chưa?"

Trong khi đó, báo Rossiyskaya Gazeta (Nga) cũng đưa tin rằng Moskva đã thu được những bằng chứng về các thí nghiệm sinh học bí mật của Mỹ ở Ukraine. Khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, Mỹ đã nhanh chóng đóng cửa hoạt động của hàng chục phòng thí nghiệm ở đó. Tuy nhiên, họ đã không kịp tiêu hủy tất cả các bằng chứng của những nghiên cứu này.

Igor Kirillov, người đứng đầu lực lượng an toàn bức xạ, hóa học và sinh học của quân đội Nga, cho biết Bộ Quốc phòng Nga đã nhiều lần ghi nhận các chương trình sinh học quân sự do Lầu Năm Góc thực hiện trên lãnh thổ Ukraine. Đặc biệt, một mạng lưới đã được hình thành ở Ukraine với hơn 30 phòng thí nghiệm sinh học.

Công Thuận/Báo Tin tức

7 nhận xét:

  1. Vũ khí sinh học là nhân tố gây nên nhiều hiểm họa cho loài người như dịch bệnh từ các loại virut, vi khuẩn rất nguy hiểm. Nhận thức được tính chất nguy hại của vũ khí sinh học, hầu hết các quốc gia trên thế giới đều nhất trí tự giải giáp loại vũ khí này. Về mặt pháp lý, nhiều quốc gia trên thế giới đã tham gia ký kết Nghị định thư Giơ-ne-vơ cấm vũ khí sinh học (năm 1925), Công ước cấm vũ khí vi trùng (có hiệu lực từ năm 1975)... Mặt khác, các nước cũng chủ động đưa ra các biện pháp phòng ngừa sử dụng vũ khí sinh học, như: kiểm soát dịch bệnh đối với người nước ngoài nhập cảnh; nghiên cứu các loại vác-xin phòng dịch; tổ chức tiêm phòng; điều trị và ngăn chặn sự tấn công của vũ khí sinh học. Do đó, việc Mỹ thực hiện những thí nghiệm vũ khí sinh học ở Ukraina thật sự rất nguy hiểm, là mối hiểm họa cho con người.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng vậy, ông Mẽo thì ông to còi ra lệnh trừng phạt Nga, rồi bao vây cấm vận, rồi loii kéo đồng minh nhưng chính ông mới là đầu mối của trung tâm mất sự đoàn kết. do đó việc mà Nga yêu cầu Mỹ thông tin là có lý do của mình. vũ khí sinh học đâu phải là chuyện đơn giản, nó ảnh hưởng đến sức khỏe tính mạng đến loài người

      Xóa
  2. Nặc danh07:26 11/3/22

    Sự thật là Ukraine và Nga đều là bạn tốt của VN dù Ukraine có nghèo hơn Nga .Do vậy tốt nhất là VN đừng xía vô chuyện chả dính dáng gì đến mình.Tuy nhiên chỉ có điều người ta nói"trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết ".Điều này đúng với tình trạng hiện nay : những vụ trả đủa cấm vận,bao vây kinh tế qua lại giữa Nga,Ukraine và thế giới khiến giá xăng dầu tăng vọt như tên lửa bay khiến vật giá tăng theo khủng khiếp và làm cho việc mua bán và dân làm việc ăn đồng lương cố định thêm khốn khó trăm bề đến nổi ...không biết chửi ai bây giờ cho xả xú bắp !

    Trả lờiXóa
  3. Hãng thông tấn TASS (Nga) ngày 9/3 dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này Maria Zakharova cho biết, Moskva cho rằng Washington cần thông báo trước cộng đồng quốc tế về các chương trình sinh học quân sự đã được thực hiện ở Ukraine.

    Trả lờiXóa
  4. Đau đớn vẫn là người dân Ucraina. Chọn một ông TT rồi TT đi rước thằng khác về nghiên cứu vũ khí chết người ngay trên đất mình. Khác gì dày mã tổ Không ngờ thằng suốt ngày mở mồm ra là dân chủ với nhân quyền lại là một tay khát máu tự đặt câu hỏi rằng virus corona liệu có phải bắt nguồn từ đây chứ không phải wuhan ?


    Trả lờiXóa
  5. rồi giờ mà có thêm một đại dịch nữa xuất hiện thì không biết cả thế giới sẽ oán trách Mỹ như thế nào nữa Uiii chế tạo virus rồi hàng ngàn hành vạn người trên thế giới mắc phải. Quá độc ác Không ngờ thằng suốt ngày mở mồm ra là dân chủ với nhân quyền lại là một tay khát máu


    Trả lờiXóa
  6. Các nước cũng chủ động đưa ra các biện pháp phòng ngừa sử dụng vũ khí sinh học, như: kiểm soát dịch bệnh đối với người nước ngoài nhập cảnh; nghiên cứu các loại vác-xin phòng dịch; tổ chức tiêm phòng; điều trị và ngăn chặn sự tấn công của vũ khí sinh học. Do đó, việc Mỹ thực hiện những thí nghiệm vũ khí sinh học ở Ukraina thật sự rất nguy hiểm, là mối hiểm họa cho con người.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog