Chia sẻ

Tre Làng

Mỹ: Xả súng tại bữa tiệc gia đình làm 5 người thương vong

Truyền thông địa phương dẫn thông báo của cảnh sát Mỹ cho biết đã có 3 người thiệt mạng và 2 người khác bị thương vào sáng 10/7 trong một vụ xả súng xảy ra tại một bữa tiệc gia đình ở phía Nam bang California.

Các nạn nhân của vụ xả súng bao gồm 4 người đàn ông và một phụ nữ, trong đó 3 người đàn ông đã tử vong tại chỗ. Những người bị thương đã được đưa tới đến bệnh viện. Hiện vẫn chưa rõ hoàn cảnh và nguyên nhân của vụ việc.

Đây là vụ xả súng mới nhất tại Mỹ. Trước đó ngày 24/5, cũng tại nước này đã xảy ra một vụ xả súng tại trường tiểu học Robb ở Uvalde, bang Texas, khiến 19 trẻ em và 2 người lớn thiệt mạng.

Các vụ bạo lực súng đạn tại Mỹ đã gia tăng đáng kể trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm nay (4/7) ở Mỹ, làm ít nhất 220 người thiệt mạng và gần 570 người khác bị thương.

Số liệu của Gun Violence Archive - tổ chức phi chính phủ chuyên theo dõi các vụ bạo lực súng đạn tại Mỹ - cho thấy trong dịp nghỉ lễ trên, tại hầu hết các bang trên toàn nước Mỹ đã xảy ra tổng cộng hơn 500 vụ xả súng, trong đó có ít nhất 11 vụ xả súng hàng loạt.

Văn Khoa (TTXVN)

5 nhận xét:

  1. Mỹ đang vất vả chăm lo vấn đề nhân quyền trên toàn thế giới, bởi móc soi mới các quốc gia vừa và nhỏ để tìm mọi thủ đoạn can thiệp vào công việc nội bộ các quốc gia đó thì ngay trên chính mảnh đất được cho là thương tôn dân chủ, nhân quyền này lại diễn ra nhiều vụ xả súng thương tâm. Chắc đó là thước đo dân chủ của họ

    Trả lờiXóa
  2. Ở cái xứ Mỹ này, cá nhân có thể dễ dàng sở hữu súng đạn một cách hợp pháp khá dễ dàng, tinh trạng sở hữu súng đạn bất hợp pháp cũng khá phổ biến. Mỹ biết là tự do dân chủ là phải có quyền dùng súng, còn cũng có quyền sống nhưng mạng ai người nầy tự giữ. Tóm lại là thích là gì thì làm giết nhau cũng được, tự bảo vệ lấy mình

    Trả lờiXóa
  3. Chính quyền vẫn luôn khẳng định sẽ kiểm soát chặt chẽ vấn đề sở hữu súng đạn nhưng kết quả vẫn đâu vào đó súng đạn vẫn là món đồ chơi yêu thích của rất nhiều công dân cuồng bạo lực ở Mỹ. Chung quy lại, bán súng là có tiền, còn mang người muốn giữ à...lại mua súng mà giữ. Chơi vậy ai chơi lại

    Trả lờiXóa
  4. Cứ so sánh đơn giản như ở Việt Nam, không có chuyện dùng súng thoải mái như thế, kể cả súng đồ chơi. Nhà nước thống nhất quản lý vũ khí quân dụng và công cụ hỗ trợ và xử lý nghiêm những cá nhân nào vi phạm điều này. Vì quản lý như vậy mới đảm bảo an toàn cho người dân

    Trả lờiXóa
  5. Ở Mỹ thực tế không an toàn một chút nào khi nguy cơ giết người hàng loạt, nguy cớ xả súng, nguy cơ khủng bố luôn rình rập nhưhg chính quyền Mỹ rất hay chọc vào các quốc gia khác về vấn đề an ninh, an toàn trong khi chính mình chưa an toàn. Thế mà nhiều người nghĩa Mỹ là thiên đường an toàn, không đúng thế đâu

    Trả lời

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog