Chia sẻ

Tre Làng

Nga đưa ra quy định thanh toán mới đối với mặt hàng ngũ cốc

Chỉ các quốc gia thân thiện mới nhận được nguồn cung ngũ cốc từ Nga và phải thanh toán bằng đồng rúp.

Ảnh minh hoạ: Reuters

Theo đài RT (Nga), ông Dmitry Sergeev, Giám đốc Công ty Ngũ cốc Thống nhất, cho biết Nga đã bắt đầu bán ngũ cốc cho các quốc gia thân thiện bằng đồng nội tệ. Tuyên bố này được ông Sergeev đưa ra trong cuộc gặp với Tổng thống Vladimir Putin hôm 6/7.

Ông tiết lộ thêm rằng Ai Cập là khách hàng lớn nhất cho đến nay. Ngoài ra, họ cũng đã ký kết một số hợp đồng với các đối tác ở Thổ Nhĩ Kỳ với tổng trị giá hơn 47 triệu USD.

“Mục tiêu chính mà chúng tôi đang phấn đấu là ngừng hoàn toàn cấp sản phẩm qua các thương nhân quốc tế trung gian và làm việc trực tiếp với các nước nhập khẩu”, ông Sergeev nhấn mạnh.

Nga là nước xuất khẩu lúa mì hàng đầu thế giới. Hồi tháng 5, Tổng thống Putin cho biết vụ thu hoạch ngũ cốc năm nay có thể là vụ thu hoạch lớn nhất từ trước đến nay, vì nước này dự kiến sẽ thu hoạch 130 triệu tấn ngũ cốc, trong đó có 87 triệu tấn lúa mì.

Thị trường ngũ cốc toàn cầu đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi tình trạng gián đoạn xuất khẩu từ Ukraine và các nhà sản xuất lúa mì lớn khác - như Ấn Độ và Kazakhstan. Cả hai quốc gia đều đã cấm xuất khẩu lúa mì để đảm bảo an ninh lương thực trong nước. Động thái này đã khiến giá ngũ cốc tăng vọt và giới chức cảnh báo thế giới có thể phải đối mặt với cuộc khủng hoảng lương thực nghiêm trọng.

Vân Khánh/Báo Tin tức

2 nhận xét:

  1. Hoa Co May21:15 7/7/22

    Sau dầu mỏ thì có lẽ lương thực là một lợi thế mà không quốc gia nào qua mặt Nga được, càng kéo dài xung đột với Ukraina cũng như bất đồng với Mỹ và phương tây có khi anh Nga ngố lại thu về được núi tiền cũng nên, trong khi ở nước Mỹ ngày càng nhiều bất ổn xảy ra, kết quả thể hiện ở việc tín nhiệm của hệ thống chính trị và người dân đối với ông Biden giảm sút nghiêm trọng, sự chỉ trích diễn ra ngày càng nhiều

    Trả lờiXóa
  2. Nga là nước xuất khẩu lúa mì hàng đầu thế giới. Hồi tháng 5, Tổng thống Putin cho biết vụ thu hoạch ngũ cốc năm nay có thể là vụ thu hoạch lớn nhất từ trước đến nay, vì nước này dự kiến sẽ thu hoạch 130 triệu tấn ngũ cốc, trong đó có 87 triệu tấn lúa mì.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog