Chia sẻ

Tre Làng

Quân nhân lái ô tô tông chết nữ sinh lớp 12 ở Ninh Thuận bị bắt

Thiếu tá Hoàng Văn Minh, trợ lý tài chính Trung đoàn 937 bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra khi lái ô tô tông chết nữ sinh lớp 12 ở TP Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận).

Cơ quan điều tra Hình sự khu vực 3 thuộc Quân chủng Phòng Không  Không quân đã khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng đối với Thiếu tá Hoàng Văn Minh, 36 tuổi, trợ lý tài chính Trung đoàn 937 (đóng tại Phan Rang) để điều tra vụ tai nạn khiến nữ sinh Hồ Hoàng Anh bị tông chết, nguồn tin nói với VietNamNet, chiều 11/8.

Động thái này diễn ra sau khi cơ quan này khởi tố vụ án hôm 7/8, điều tra dấu hiệu phạm tội trong vụ nữ sinh lớp 12 bị ôtô tông tử vong. Cơ quan điều tra Hình sự khu vực 3 thông báo với VKS cùng cấp và Công an TP Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận.

Cơ quan chức năng dựng lại hiện trường tai nạn nữ sinh lớp 12 bị tông chết. Ảnh: Hải An.

Trước đó, sáng 28/6, thiếu tá Minh lái ô tô trên đường 16 Tháng 4. Khi đến trước ngân hàng ở TP Phan Rang - Tháp Chàm, tài xế Minh chuyển hướng sang phải, thì tông vào xe máy do nữ sinh lớp 12 Hồ Hoàng Anh chạy xe máy cùng chiều phía trước trở về từ trường sau khi nhận giấy báo dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Tai nạn khiến nữ sinh bị hất văng về trước, đầu đập xuống nền đất, va vào trụ điện, rồi tử vong sau đó.

Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm xác định, tài xế Minh sử dụng điện thoại qua kết nối Bluetooth. Khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera và điều tra ban đầu, Công an thành phố xác định, tài xế "chuyển hướng không an toàn", vi phạm quy tắc an toàn giao thông đường bộ, dẫn đến vụ tai nạn, sẽ phải khởi tố vụ án.

Ngoài ra, gia đình nạn nhân khi nhận thông báo "kết quả kiểm tra nồng độ cồn của em Hồ Hoàng Anh là 0,79g/100 ml máu" của bệnh viện, đã bức xúc. Họ hoài nghi kết quả này không đúng, và có khuất tất trong điều tra sự việc. Sau đó, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận thừa nhận kết quả có sai sót, và sẽ huỷ kết quả này.

Liên quan sự việc trên, đến hôm 9/8, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận, cho biết Trưởng khoa Hóa sinh - Vi sinh cùng kỹ thuật viên và 3 người khác bị Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận kỷ luật vì sai sót trong xét nghiệm nồng độ cồn với nữ sinh lớp 12 bị tông xe tử vong.

***
Nguồn: Xuân Ngọc
Báo Vietnamnet

6 nhận xét:

  1. vậy là đã rõ ràng, những sai sót trong quá trình điều khiển phương tiện giao thông đường bộ như vậy đã là quá đáng, phải xử lý nghiêm. Một mạng người đã ra đi, đau đớn vô cùng, không có nỗi đau nào có thể chữa lành được. Nghiêm trị những cán bộ sai phạm như này và quán triệt toàn quân

    Trả lờiXóa
  2. Công lý luôn ở quanh chúng ta. Quan trọng là ta có với tới nó hay không thôi. Điều nhận thấy lần này đó là các cơ quan làm sai đã dám đứng ra nói lời xin lỗi thay vì đùn đẩy trách nhiệm. Phải xử lý thật nghiêm để thể hện tính nghiêm minh của luật pháp và kỷ luật của quân đội

    Trả lờiXóa
  3. Chiều nay (11/8), Cơ quan điều tra hình sự khu vực 3, Quân chủng Phòng không - Không quân cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Văn Minh (36 tuổi, thiếu tá, trợ lý Tài chính thuộc Trung đoàn 937, Sư đoàn 370, trú tỉnh Ninh Thuận) vì liên quan đến vụ tai nạn giao thông khiến nữ sinh tử vong.

    Trả lờiXóa
  4. Thời hạn tạm giam bị can trong 2 tháng 27 ngày, kể từ ngày 10/8. Bị can Minh đã có hành vi điều khiển xe ô tô, biển kiểm soát 85A - 074.07 chuyển hướng thiếu quan sát, dẫn đến va chạm với xe mô tô do nữ sinh Hồ Hoàng Anh điều khiển lưu thông cùng chiều trên đường 16 Tháng 4, TP. Phan Rang - Tháp Chàm. Hậu quả khiến nữ sinh Hồ Hoàng Anh tử vong.

    Trả lờiXóa
  5. Liên quan vụ việc, trước đó, Hội đồng kỷ luật Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận đã họp kỷ luật 5 cá nhân liên quan đến sai sót quy trình xét nghiệm nồng độ cồn trong máu của nữ sinh Hồ Hoàng Anh.Trước đó, ông Thái Phương Phiên, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận, đã đến nhà thắp hương và thay mặt bệnh viện công khai xin lỗi gia đình nạn nhân về những sai sót trong kết quả xét nghiệm nồng độ cồn của cháu Hoàng Anh trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương.

    Trả lờiXóa
  6. phải vậy chứ, đòi lại công bằng và sự thật cho em nữ sinh, phải xử lí nghiêm các đối tượng có liên quan đến vụ việc này, làm thế nào mà các cơ quan chức năng lại có thể gây ra những sai phạm như thế được, để gây ra những hậu quả vô cùng nghiệm trọng sau này nữa

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog