Chia sẻ

Tre Làng

Cựu bí thư 'hạ cánh', đất đâu mà nhiều thế?

Lâu nay, một số quan chức có những biệt thự, mảnh đất rộng hoặc đắt tiền khiến dư luận ồn ào. Tuy nhiên, ít thấy quan chức nào nhiều đất như ông Trần Đình Thành, cựu Bí thư Đồng Nai.

Ngày 19/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an cho biết, vừa bắt tạm giam ông Trần Đình Thành - cựu Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai - để điều tra về tội nhận hối lộ. Đây là diễn biến mới nhất trong quá trình Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu mở rộng điều tra vụ án hình sự "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai, Công ty cổ phần Tiến Bộ Quốc Tế (AIC) và các đơn vị liên quan.

Việc ông Thành bị bắt tuy có làm dư luận bất ngờ vì tưởng ông đã “hạ cánh” an toàn. Tuy nhiên, dư luận còn bất ngờ hơn khi được biết vợ chồng ông Thành có nhiều đất đai tuyệt đẹp ở ngay trung tâm thành phố.

Vợ chồng cựu Bí thư tỉnh Đồng Nai đang sở hữu khu đất rộng hàng nghìn mét vuông, với 3 mặt tiền ngay tại TP Biên Hòa.

Khu đất này bao gồm 2 thửa đất. Thửa thứ nhất có diện tích gần 4,3 nghìn m2 đã được xây dựng hoàn chỉnh và đặt cây cảnh; liền kề thửa đất thứ nhất là thửa đất thứ 2 có diện tích trên 2,1 nghìn m2 được bao bọc với hàng tôn quây kín bên ngoài che chắn bức tường rào đang xây bên trong. Cả 2 thửa đất này đều do bà L.T.B.N, vợ ông Thành đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Ngoài 2 khu đất trên, ông Thành còn một ngôi biệt thự khác nằm ở trung tâm TP. Biên Hòa, cạnh đường Đồng Khởi, trục đường trung tâm.

Vợ chồng cựu Bí thư tỉnh Đồng Nai sở hữu khu đất rộng hàng nghìn mét vuông, với 3 mặt tiền ngay tại TP Biên Hòa. Ảnh: Tiền Phong

Cũng lạ là ngay tại thành phố mà vợ chồng ông Thành gom được nhiều đất đến thế. Ở vị trí đắc địa bên phải khu đất nhà ông Thành là khu dự án nhà ở dân sinh, bên trái là khu Văn miếu Trấn Biên. Vườn nhà ông Thành có 3 mặt tiền, được quy hoạch rất đẹp, nhà kiến trúc theo kiểu Nhật Bản và trong khu vườn trưng bày nhiều cây cảnh đắt tiền.

Lâu nay, một số quan chức có những biệt thự, mảnh đất rộng hoặc đắt tiền khiến dư luận ồn ào. Tuy nhiên, ít có quan chức nào nhiều đất như ông Thành.

Ông Thành vừa bị bắt để điều tra về hành vi nhận hối lộ. Chưa biết có liên quan gì đến tiền mua những thửa đất này không nhưng để có tiền mua được những thửa đất như vậy chắc chắn phải có rất nhiều tiền.

Có người từng nói muốn biết cán bộ có tham nhũng hay không thì chỉ cần nhìn vào khối tài sản và tiền lương cũng như nguồn thu nhập của họ. Như vậy, công khai và minh bạch là phương thuốc trị tham nhũng hiệu quả.

Nhưng công khai, minh bạch sao lại khó đến vậy.

9 nhận xét:

  1. Việc bắt ông Thái, ông Thành là diễn biến mới nhất mà C03 mở rộng điều tra vụ án hình sự "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai, Công ty cổ phần Tiến Bộ Quốc tế (AIC) và các đơn vị liên quan.

    Trả lờiXóa
  2. Trước đó, hồi tháng 4-2022, C03 khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Phan Huy Anh Vũ, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai (Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai); Nguyễn Thị Thanh Nhàn, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty AIC, về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

    Trả lờiXóa
  3. Ông Trần Đình Thành, cựu Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai vừa bị CQĐT - Bộ Công an bắt tạm giam để điều tra về tội “Nhận hối lộ”, liên quan vụ án xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai và Công ty AIC. Vợ chồng vị cựu Bí thư Tỉnh ủy này được cho là chủ sở hữu khu đất rộng hàng nghìn mét vuông, với 3 mặt tiền ngay tại TP Biên Hòa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mua cho lắm đất vào rồi phô luôn cái tội của bản thân cho thiên hạ, biết rằng bí thư tỉnh ủy thì được hưởng nhiều đặc quyền, nhưng phô tài sản lộ liễu như thế thì thằng nào mà chẳng ghét, may cho ông thời kỳ trước dễ dãi nên vẫn tại nhiệm hết nhiệm kỳ.

      Xóa
  4. Ông Trần Đình Thành (67 tuổi, quê tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu), Đại biểu Quốc hội khoá XI; Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai hơn 2 nhiệm kỳ (từ năm 2004 đến 2015). Trước khi giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy, ông Trần Đình Thành từng giữ các chức vụ Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai. Tại Đồng Nai, ông Trần Đình Thành nổi tiếng trong giới cây cảnh.

    Trả lờiXóa
  5. Khu đất này bao gồm 2 thửa đất. Thửa thứ nhất có diện tích gần 4,3 nghìn m2 đã được dựng hoàn chỉnh và đặt cây cảnh; liền kề thửa đất thứ nhất là thửa đất thứ 2 có diện tích trên 2,1 nghìn m2 được che chắn khá kín đáo với hàng tôn quây kín bên ngoài che chắn bức tường rào đang xây bên trong. Cả 2 thửa đất này đều do bà L.T.B.N vợ ông Thành đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

    Trả lờiXóa
  6. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết đang tiếp tục điều tra triệt để, mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

    Trả lờiXóa
  7. Nặc danh20:22 23/10/22

    Tiền của đâu mà lắm vậy, đất đai đâu mà sở hữu lắm vậy trong khi đó cuộc sống người nhân như thế nào, kinh tế đất nước ra làm sao??Nói cho rõ, nói cho thông, nói cho hiểu khi mà cuộc chiến chống tham nhũng này không có vùng cấm, không có ngơi nghỉ, không có khoan nhượng với bất kì ai. Do đó, chúng ta vẫn phải thừa nhận rằng, công tác đấu tranh chống tham nhũng cực kì phải bền bỉ

    Trả lờiXóa
  8. ông Thành vừa bị bắt để điều tra về nhận hối lộ. Chưa biết có liên quan gì đến tiền mua những thửa đất này hay không nhưng để có tiền mua được những thửa đất như vậy chắc chắn phải có rất nhiều tiền, ít có quan chức nào sở hữu nhiều đất như ông Thành

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog