Chia sẻ

Tre Làng

Núp bóng Tin Lành để phục hoạt bóng ma FULRO

Những tưởng tàn quân FULRO sau khi bị chính quyền ngăn chặn, xử lý và hầu hết những đồng bào bị lừa phỉnh theo FULRO đã trở về với buôn làng, hòa nhập cộng đồng, có công việc và đời sống yên ổn, mảnh đất cao nguyên yên bình, nhưng không hoàn toàn như vậy.

Đám tàn quân FULRO lưu vong ở Mỹ, Thái Lan tiếp tục nuôi dưỡng ảo tưởng lôi kéo, kích động bà con người Thượng tham gia các họi nhóm, tổ chức trá hình hòng ảo tưởng phục hoạt bóng ma FULRO.

Một trong hình thức phổ biến mà đám tàn quân FULRO yêu thích, núp bóng là theo đạo Tin Lành, với nhiều tên gọi khác nhau kiểu như Tin lành Đề ga, Tin Lành Đấng Christ, …

Đám cầm đầu ở hải ngoại móc nối qua người thân, bạn bè, đồng tộc người Thượng trong nước nhằm “núp bóng” các hệ phái Tin Lành để phát triển lực lượng, Hoạt động phổ biến của chúng là tuyên truyền, vu cáo Việt Nam “vi phạm” nhân quyền nhằm vận động quốc tế can thiệp, kích động, tạo mâu thuân, hình thành các “điêm nóng” vê tôn giáo, dân tộc, tranh chấp đất đai và lôi kéo người Thượng chống chính quyền

Trong các buổi sinh hoạt tôn giáo, chúng tuyên truyền về “lịch sử đấu tranh” của người DTTS ở Tây Nguyên, dần dần tiêm nhiễm tư tưởng ly khai dân tộc, chống lại người Kinh. Nguy hiểm hơn, chúng không tiếc công lôi kéo các chức sắc, tín đô các hệ phái Tin Lành là người Thượng tham gia, ủng hộ các hoạt động của các điểm, nhóm Tin Lành Đê-ga, qua đó nhanh chóng nhân rộng, phát triển lực lượng.

Chính đám tàn quân FULRO chưa từ bỏ dã tâm này, vẫn đang khiên cao nguyên đại ngàn chưa hoàn toàn yên bình, hạnh phúc.

Mong rằng, chính quyền cơ sở và người dân từng có thời bị ám ảnh bởi bóng ma FULRO mạnh mẽ vạch trần mưu đồ của chúng, chứng minh, cảnh báo cho đồng bào tích cực hơn nữa. Đừng để bóng ma FULRO tiếp tục ám ảnh, phá hoại cuộc sống bình của vùng đất nhiều thăm trầm lịch sử.

Nguồn: Võ Khánh Linh

3 nhận xét:

  1. Lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để kích động tư tưởng dân tộc hẹp hòi, dân tộc cực đoan, li khai…. là chiêu bài không mới. Âm mưu đó từng được thực hiện và thất bại ở Tây Nguyên vào những năm 2001, 2004, 2008 với việc thành lập “Nhà nước Đề ga độc lập” ở bên ngoài, dùng tổ chức “Tin lành Đề ga” làm công cụ phát triển lực lượng chống phá trong nước.
    Vẫn chiêu bài cũ, thời gian gần đây, các đối tượng Fulro lưu vong lại tiếp tục dựng lên các tổ chức phản động đội lốt tôn giáo dưới các tên gọi khác nhau như “Giáo hội Tin lành đấng Christ Việt Nam”, “Giáo hội Tin lành đấng Christ Tây Nguyên”

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chúng tuyên truyền về “lịch sử đấu tranh” của người DTTS ở Tây Nguyên, dần dần tiêm nhiễm tư tưởng ly khai dân tộc, chống lại người Kinh. Nguy hiểm hơn, chúng không tiếc công lôi kéo các chức sắc, tín đô các hệ phái Tin Lành là người Thượng tham gia, ủng hộ các hoạt động của các điểm, nhóm Tin Lành Đê-ga, qua đó nhanh chóng nhân rộng, phát triển lực lượng.

      Xóa
  2. Nguy hiểm hơn, chúng không tiếc công lôi kéo các chức sắc, tín đô các hệ phái Tin Lành là người Thượng tham gia, ủng hộ các hoạt động của các điểm, nhóm Tin Lành Đê-ga, qua đó nhanh chóng nhân rộng, phát triển lực lượng.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog