Chia sẻ

Tre Làng

Thần tượng thì có nhiều nhưng Tổ quốc thì chỉ có một

Đêm qua và rạng sáng nay, cộng đồng K-Pop tại Việt Nam “khui” ra một sự việc chấn động là dòng họ, gia đình ca sĩ Hanni (có gốc Việt), thành viên của nhóm nhạc NewJeans đều mang tư tưởng sai lệch, xuyên tạc lịch sử đất nước và cổ vũ cho những hành động xâm lược, thảm sát của lính Úc tại Việt Nam…

Vụ việc đã lên cao trào và làn sóng kêu gọi tẩy chay Hanni không hề nhỏ. Một trong những điều mà người hâm mộ K-Pop bức xúc là vì một tài khoản (được cho) là của chính Hanni hoặc quản lý của Hanni khẳng định rằng tư tưởng của Hanni và gia đình là hoàn toàn trong sạch, không chống phá để người hâm mộ Việt Nam có thể ủng hộ Hanni trong con đường làm nghệ sĩ tại Hàn Quốc…

Vì điều này mà Hanni được khá nhiều sự ủng hộ tại Việt Nam. Kéo theo đó là trong buổi lễ kỉ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và nâng tầm đối tác quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc, nhóm nhạc NewJeans được lựa chọn để phát biểu danh dự và cá nhân Hanni được ưu tiên phát biểu bằng tiếng Việt.

Lừa dối người hâm mộ để chuộc lợi là việc làm không thể chấp nhận. Đặc biệt vấn đề ở đây là tình yêu Tổ Quốc và thần tượng.

Cũng cần phải tỉnh táo nhận ra rằng, hiện nay chưa có bằng chứng Hanni là người có tư tưởng chống phá, xuyên tạc… như dòng họ và gia đình, mặc dù khả năng này tương đối thấp. Vì thực tế mình từng trò chuyện với rất nhiều bạn trẻ thuộc thế hệ F2, F3… có gia đình, dòng họ chống phá rất quyết liệt nhưng với họ thì không, họ không quan tâm và cũng chẳng muốn dính dáng gì đến những gì mà ba mẹ, gia đình, dòng họ của họ đã và đang làm.Nhóm nhạc NewJeans

Nhưng, như đã nói ở đoạn trên, nói dối vẫn là nói dối. Hanni cần phải lên tiếng về quan điểm chính trị của bản thân, như các thần tượng, diễn viên, nghệ sĩ khác tại Hàn Quốc cũng từng bị dính dáng đến vấn đề “lịch sử”, “dân tộc”. Có hay không việc che giấu tư tưởng bản thân và gia đình để tranh thủ sự ủng hộ của người hâm mộ tại Việt Nam? Tư tưởng của cô thế nào?

Đặt một giả sử, nếu như ban đầu biết gia đình, dòng họ của Hanni chống phá, xuyên tạc lịch sử, kích động chiến tranh… thì liệu Hanni có được ngồi trên bục danh dự phát biểu tại một nghị ngoại giao song phương cấp quốc gia hay không? Liệu Hanni có được đông đảo người hâm mộ K-Pop tại Việt Nam hỗ trợ hay không?

Thần tượng thì yêu quý thật, nhưng Tổ Quốc luôn là trên hết.

Hanni, tên thật là Phạm Ngọc Hân, có bố mẹ đều là người Việt Nam. Nữ thần tượng Kpop gốc Việt này đang thuộc nhóm NewJeans và là một trong những sao Kpop nổi tiếng hiện nay. Hiện facebook của bố mẹ Hanni đều khóa. Hanni vẫn chưa lên tiếng về trường hợp này. Hội fan Hanni ở Việt Nam cho rằng Hanni cần lên tiếng.

Bài chép từ TIFOSI

12 nhận xét:

  1. Đúng như bài viết nói, nếu không có gì tại sao Hanni và quản lí của cô lại phải nói dối? Lên tiếng từ đầu thì đã không bị thẩy chay như vậy. Dù sao thì nếu cô này có tư tưởng phản động chống đối hay xuyên tạc lịch sử gì thì rất xứng đáng bị tẩy chay, người không giúp ích cho đất nước ta thì không việc gì phải thần tượng ng ta cả

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. nếu mà Hanni bị người hâm mộ quay lưng vì mang tiếng có tư tưởng chống phá tổ quốc, vậy vì sao cô ấy cùng nhóm nhạc lại được đại diện tham gia trong hội nghị cấp cao thể hiện mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước như vậy ? nếu đã có tư tưởng như vậy thì nên từ chối, tôi nghĩ cô ấy sẽ không có những suy nghĩ đó đâu

      Xóa
  2. ủng hộ về phương diện làm dưới tư cách là nghệ sĩ hoạt động nghệ thuật âm nhạc thuần thúy thì nên ủng hộ. Tuy nhiên, quản lí của Hanni, hoặc chính cô bé ấy vẫn chối bỏ tội ác mà gia đình mình gây nên mà không chấp nhận sự thật rằng tư tưởng của gia đình em sai lệch hoàn toàn với tư tưởng chính trị của tổ quốc thì không có gì phải thần tượng cả.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. một cô bé sinh năm 2004, mới có 18 tuổi mà đã bị quê hương gắn mác là phản bội tổ quốc, tư tưởng chống phá dân tộc, chẳng phải hơi quá sao ? các thế hệ trẻ đang sinh sống và lớn lên trong môi trường hòa bình, tự do, hạnh phúc, rất ít những cá nhân trẻ như vậy mà lại mang những tư tưởng chính trị tiêu cực đến thế

      Xóa
  3. thật sự ban đầu khá là mừng khi có 1 em idol gốc Việt được công chúng đón nhận một cách tích cực như vậy. Tuy nhiên, cho đến khi gia đình và em ấy quyết định lên tiếng thanh minh và hướng một chiều hướng tiêu cực về Tổ quốc, thì là công dân Việt Nam, chúng ta cũng không nên ủng hộ em hay bất kì hoạt động của nhóm nữa !!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đính chính lại như trên bài viết thì fb của bố mẹ Hanni đã khóa, bên phía Hanni và quản lí cũng chưa có lên tiếng thanh minh hay đính chính gì. Nhưng nếu đã có tư tưởng sai lệch thì xin nói rằng, chúng tôi không thiếu thốn đến mức phải thờ giặc, không có cô Hanni chúng tôi cũng chẳng mất gì!

      Xóa
    2. tin đồn vẫn chỉ là tin đồn, nếu cô ca sĩ đó mà vẫn chưa có thông báo chính thức về vụ việc này thì có lẽ người hâm mộ cũng nê gác lại niềm yêu thương cô gái này tại đây, dù gì thì cũng chỉ là một nghệ sĩ gốc gác quê nhà rồi sinh sống tại quốc gia khác, chứ chưa hẳn là lớn lên tại mảnh đất quê hương

      Xóa
  4. điều cần thiết nhất bây giờ đó chính là sự lên tiếng chính thức từ phía cô ca sĩ này, đưa ra quan điểm chính trị tư tưởng rõ ràng sẽ giúp mọi việc được giải quyết, nếu không thì người hâm mộ tại Việt Nam vẫn không thể nào mà tiếp tục ủng hộ cô được, mặc dù cô là người gốc Việt

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mùa Xuân23:28 28/2/23

      Nếu ca sĩ này lên tiếng biện minh thành công cho những điều gây nghi vấn trong dư luận, và có quan điểm rõ ràng, tích cực đối với tổ quốc thì cô vẫn sẽ nhận được sự yêu mến của người dân Việt Nam thậm chi là của nước bạn, chứ chẳng ai ưa thể loại đi bôi bác quê hương của mình

      Xóa
  5. để tranh được một suất hoạt động tại thị trường giải trí của Hàn không phải là chuyện đơn giản, Hanni là một trong những ca sĩ trẻ gốc Việt tài năng và may mắn nổi trội trên thị trường giải trí khốc liệt đó, rất nhiều người hâm mộ Việt Nam đã ủng hộ hết lòng vì đó là dân tộc, là anh em, là đồng hương của mình, không lý nào cô ấy lại quay lưng với người hâm mộ nước nhà như vậy

    Trả lờiXóa
  6. tôi tin cô ca sĩ này sẽ không quá quan tâm đến vấn đề chính trị này quá nhiều, mặc dù là nghệ sĩ nhưng cô ấy vẫn chỉ là một cô bé 18 tuổi, mới chập chững bước vào đời, những tư tưởng chính trị đó chỉ có những thế hệ cha mẹ ông bà cô ấy mới để ý, cô nhóc 18 tuổi bị lôi vào những lùm xùm liên quan tới việc quay lưng lại với tổ quốc, ủng hộ những tư tưởng sai lệch về quê hương, không phải vô lý hay sao

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đúng vậy, thế nhưng lịch sử cần phải nhìn nhận rõ và chuẩn chỉ, làm sao phải hết sức cân bằng và công minh khi phải nói đúng và nói rõ sự thật. Không được xuyên tạc, mượn danh nổi tiếng để xuyên tạc này kia là không chấp nhận được

      Xóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog