Chia sẻ

Tre Làng

Dân phải tự cắt “chuồng cọp”, tạo lối thoát hiểm ở chung cư mini

 SKĐS – Theo bà Liên – người sống trong chung cư mini số 37, ngách 29/70 phố Khương Hạ (Hà Nội), dân cư đã yêu cầu chủ đầu tư thực hiện quy định về PCCC nhiều lần nhưng mãi họ không làm, các hộ dân phải tự cắt “chuồng cọp” để có lối thoát hiểm. Trong vụ cháy, nhiều gia đình đã may mắn thoát chết nhờ lối đi đó.


Mời quý vị và các bạn xem video chi tiết dưới đây:



13 nhận xét:

  1. thế thì ông chủ đầu tư này chắc chắn sẽ phải gánh chịu những hậu quả và trách nhiệm nặng nề nhất, đánh đổi cho sự chủ quan của mình, may là người dân còn tự mở được lối thoát đó, nếu không thì không biết được số nạn nhân của vụ cháy sẽ còn tăng thêm bao nhiêu nữa

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. họ chỉ thấy được cái lợi trước mắt thôi, mấy ai chịu bỏ tiền ra để đầu tư những hạng mục này, làm ăn có tâm thì nó đã khác, không ai đánh cược mạng sống của bao nhiêu con người một cách chủ quan như vậy cả, bây giờ mà đi kiểm tra các chung cư mini khác kiểu như này, chắc số đảm bảo yêu cầu đếm trên đầu ngón tay

      Xóa
    2. Quan Nguyen23:44 15/9/23

      Nếu lời khai này là thật thì ông chủ đầu tư sẽ còn chịu nhiều tình tiết làm nặng tội hơn nữa chứ không đơn giản nằm ở khâu xây dựng ban đầu đâu, đến một người bình thường cũng phải nghĩ được chuyện xây hai lối để còn thoát hiểm, thế mà ông này lại bỏ mặc ý kiến của người dân

      Xóa
  2. Bài học cho thấy là người dân nên chủ động các biện pháp đảm bảo an toàn cho bản thân đừng trông chờ hay đặt niềm tin vào mấy tên chủ đầu tư không coi trọng ý kiến của họ, làm gì cũng sợ tốn tiền, sợ đụng chạm, rồi hệ quả xảy ra đổ lên đầu người mua cả

    Trả lờiXóa
  3. lần này thì nhất định phải xử lý nghiêm chủ đầu tư, chủ sở hữu chung cư, sau đó là cơ quan cấp phép, cơ quan kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy, đã không làm nghiêm công tác kiểm tra, xử lý sai phạm có liên quan đến chung cư nhà ở và an toàn phòng cháy chữa cháy

    Trả lờiXóa
  4. tôi nhận thấy Các chủ chung cư mini ở Hà Nội đang có nhiều thay đổi sau vụ việc đau lòng. Ban quản lý một số tòa nhà đã ra thông báo bịt hết các ổ cắm sạc xe đạp điện, xe máy điện, cấm sạc tại nhà đồng thời bổ sung thêm bình cứu hỏa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bịt hết các ổ cắm thì cũng không đúng lắm đâu bạn, vì nguyên nhân cháy là do xe xăng chứ không phải do xe điện, bịt ổ cắm rồi người dân đi làm cả ngày về tối đến lấy chỗ nào sạc để ngày mai đi làm, còn việc bổ sung bình chữa cháy hay các giải pháp chữa cháy khác là đúng

      Xóa
  5. một số ban quan lý toà nhà tôi thấy họ đã làm cửa chống lửa và khói tầng một để không lan lên các tầng trên. Cầu thang thoát hiểm từ các hành lang trổ ra ngoài đang được thi công, có khung sắt cho an toàn chứ không làm mỗi bậc thang.

    Trả lờiXóa
  6. tòa nhà vừa bị cháy mà mọi người hay gọi là chung cư mini thực chất nó là 1 cái nhà mặt đất được xây sai phép lên 10 tầng, cắt bỏ hết các tiêu chuẩn PCCC để nhồi nhét người thật nhiều vào đó. Còn chung cư thật sự từ bình dân đến cao cấp đều tuân theo tiêu chuẩn PCCC: có lối thoát hiểm riêng, hệ thống báo cháy chữa cháy tự động, cửa chống cháy, vì vậy cũng phải xem tiêu chuẩn các căn chung cư hiện nay như nào

    Trả lờiXóa
  7. Sau vụ cháy nghiêm trọng tại chung cư mini ở Khương Hạ, các lực lượng chức năng đã thanh kiểm tra và xúc tiến quản lý công tác phòng cháy chữa cháy tại loại hình nhà ở chung cư mini, phòng trọ. Đồng thời, nhiều chủ chung cư mini cũng đã có hành động quản lý mạnh mẽ và quyết liệt hơn như cấm xe đạp điện, xe máy điện; trang bị đầy đủ các vật dụng phòng cháy chữa cháy như bình cứu hỏa, bóng cứu hỏa, thang dây,... Các "chuồng cọp" nếu có cũng được mở ra, hoặc cắt bớt để mở cửa thoát hiểm

    Trả lờiXóa
  8. Cần có thêm các quy định yêu cầu cao hơn, chặt chẽ hơn về việc đầu tư, xây dựng chung cư mini và việc kiểm soát xây dựng, vận hành hung cư mini phải được thực hiện chặt chẽ, thường xuyên… để đảm bảo an toàn cho người dân, hậu quả của vụ cháy vừa rồi ở Thanh Xuân là quá đau xót

    Trả lờiXóa
  9. Hơn 10 năm trở lại đây, chung cư mini được ví là loại hình bất động sản đắt khách, từng xảy ra nhiều đợt “sốt", nhiều công trình CCMN dù mới làm móng đã được khách hàng tới tấp hỏi, đặt hàng. Tuy nhiên, loại hình này chứa đựng hàng loạt rủi ro về tính pháp lý cũng như rủi ro về tính an toàn khi sử dụng

    Trả lờiXóa
  10. CCMN hầu hết được xây dựng trên đất xen kẹt, nằm trong các ngõ hẻm khu vực đông dân cư. Do đó, CCMN tồn tại những bất cập như việc gây áp lực lên hạ tầng kỹ thuật xã hội, làm tăng mật độ dân cư, không đảm bảo các quy chuẩn về an toàn phòng chống cháy nổ, thiếu tiện ích cần thiết cho cư dân...

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog