Chia sẻ

Tre Làng

Vụ trường Green Shoots: Xác minh dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Khoai@

Liên quan đến vụ lãnh đạo Trường Quốc tế Green Shoots ôm 14 tỷ lặn mất tăm trước ngày khai giảng năm học mới, khiến dư luận bức xúc, vào ngày hôm qua 8/9/2023, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam Nguyễn Hà Lai cho biết, cơ quan CSĐT đã tiếp nhận đơn tố giác của phụ huynh đề nghị xác minh, làm rõ dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của những người quản lý trường Green Shoots ở TP Hội An.

Đại tá Nguyễn Hà Lai cho biết, ngay sau khi tiếp nhận đơn của phụ huynh, CSĐT công an tỉnh này triển khai thu thập thông tin, xác minh vụ việc. Tuy nhiên, do chủ trường là người nước ngoài nên quá trình điều tra sẽ khó khăn hơn.

Được biết, Trường Green Shoots có địa chỉ tại TP Hội An, tỉnh Quảng Nam, do bà Catherine Clare Mckinley (52 tuổi, quốc tịch Anh) điều hành và bà Sue Lyn Ryan (55 tuổi, quốc tịch Úc) là người đại diện pháp luật. 

Từ tháng 5/2023, Trường Green Shoots đã tổ chức tuyển sinh từ mẫu giáo đến THPT năm học 2023 - 2024. Đã có 95 học sinh được đăng ký theo học với tổng học phí 14 tỷ đồng. Theo dự kiến, ngày 22/8/2023, các học sinh sẽ tựu trường và bước vào năm học mới.

Tuy nhiên, đến ngày 8/8, các phụ huynh đều nhận được thông báo từ bà Catherine qua email với nội dung bà đã chuyển tất cả học sinh đang theo học tại trường này sang Trường quốc tế Mỹ APU Đà Nẵng và bà Catherine không còn điều hành Green Shoots nữa. 

Thông báo của bà Catherine không có bất cứ giải thích nào, trong khi phụ huynh đã đóng học phí. 

Cùng lúc, Trường Quốc tế Green Shoots cũng tháo dỡ hết các công trình và chấm dứt hoạt động.

Thời điểm này, bà Catherine Clare Mckinley và Sue Lyn Ryan cũng đã về nước. Trước tình trạng trên, các phụ huynh đã làm đơn tố giác gửi đến Công an tỉnh Quảng Nam đề nghị xác minh, làm rõ dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Có lẽ không lâu nữa sẽ có kết quả điều tra xác minh về vụ việc. Tuy nhiên, Vụ Green Shoots một lần nữa cho thấy quản lý nhà nước trên lĩnh vực giáo dục còn nhiều yếu kém. Theo tôi, trách nhiệm quản lý nhà nước trước hết và chủ yếu nằm ở Bộ GD&ĐT, mà trực tiếp là Sở GD&ĐT Quảng Nam, sau đó là của các cơ quan quản lý ở địa phương. 

Tre làng sẽ tiếp tục cập nhật....

Cập nhật sáng nay 9/9/2023Trường quốc tế Chồi Xanh hoạt động lại từ 11/9

Ngày 8/9, ông Nguyễn Công Thành - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam cho biết, trong báo cáo của Trường quốc tế Chồi Xanh (Green Shoots International School), trường này sẽ hoạt động lại từ 11/9. Theo đó, trường chuyển địa điểm đến trường Liên cấp Victoria, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, cách trường cũ gần 30 km. Nhà trường cam kết giữ nguyên chương trình giảng dạy và tổ chức hoạt động, để ổn định việc học tập, công tác của học sinh, giáo viên.

Bà Catherine Clare Mckinley, quốc tịch Anh, chủ sở hữu trường, đã ủy quyền cho ông Nguyễn Quốc Hương đứng ra giải quyết và điều hành các hoạt động trong thời gian bà vắng mặt.

Ông Hương là chủ trường Liên cấp Victoria, nơi Green Shoots chuyển đến. Ông cho biết trường sẽ hỗ trợ xe đưa đón học sinh miễn phí trong 6 tháng. Những học sinh đã nộp học phí cho Green Shoots được quay lại học bình thường. Học sinh chưa nộp phí mà đã chuyển, đóng học phí ở trường khác mà không đòi lại được, sẽ được miễn học phí trong vài tháng nếu quay về.

Trước đó, như Báo Đại Đoàn Kết đã phản ánh, Trường quốc tế Green Shoots bất ngờ thông báo đóng cửa khiến nhiều phụ huynh lo lắng. Trong khi đó, với học phí 350-400 triệu đồng / năm, các phụ huynh đã đóng khoảng 14 tỷ đồng.

13 nhận xét:

  1. không thể nào lại để cho người nước ngoài đứng ra quản lý một khoản tiền lớn như vậy mà không có sự tham gia quản lý hay giám sát của bất cứ một người Việt Nam nào, đó không phải là một con số nhỏ, và đối tượng đã có dấu hiệu bỏ trốn về nước, phải truy bắt bằng được

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Quan Nguyen15:12 8/9/23

      Giữa Việt Nam và Anh quốc có mối quan hệ ngoại giao nên hoàn toàn có thể củng cố đầy đủ chứng cứ và yêu cầu nước bạn hợp tác, yêu cầu 2 vị người Anh kia hoàn trả lại số tiền đã chiếm đoạt của các phụ huynh, ai đời công dân nước phát triển mà đi chiếm đoạt tiền của trẻ con mà quốc gia đó không giúp đỡ

      Xóa
  2. một phần trách nhiệm cũng thuộc về các cơ quan quản lý giáo dục và đào tạo tại địa phương, rồi đến Sở GD và DDT của tỉnh, vẫn còn tư tưởng chủ quan trong việc quản lý nhà nước, ngân sách đầu tư hạ tầng và cơ sở vật chất cho lĩnh vực giáo dục, sự quản lý vốn và ngân sách vẫn còn lỏng lẻo, chưa chặt chẽ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trường này có mở lại cho học sinh vào học thì cũng chẳng phụ huynh nào dám cho con học ở đây nữa, trừ khi là chưa xin được ở các nơi khác, quá khứ đã một lần ôm tiền học của con em bỏ chạy thì lãnh đạo nhà trường đã đánh mất toàn bộ uy tín trước phụ huynh rồi, chẳng qua giờ sợ pháp lý nên phải dựng lên thế thôi

      Xóa
  3. Trước đó, từ tháng 5 đến tháng 8-2023, Trường Green Shoots (địa chỉ tại TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) do bà Catherine Clare Mckinley (52 tuổi, quốc tịch Anh) điều hành, bà Sue Lyn Ryan (55 tuổi, quốc tịch Úc) là người đại diện pháp luật, đã tổ chức tuyển sinh từ mẫu giáo đến THPT năm học 2023 - 2024. Đã có 95 học sinh được đăng ký theo học với tổng học phí 14 tỷ đồng. Dự kiến ngày 22-8, học sinh tựu trường, bước vào năm học mới

    Trả lờiXóa
  4. Đến ngày 8-8, tất cả phụ huynh đều nhận được thông báo từ bà Catherine qua email với nội dung bà đã chuyển tất cả học sinh đang theo học tại trường này sang Trường quốc tế Mỹ APU Đà Nẵng và bà Catherine không còn điều hành Green Shoots nữa. Thông báo đưa ra mà không có bất cứ giải thích nào, trong khi phụ huynh đã đóng học phí. Green Shoots cũng tháo dỡ hết các công trình, chấm dứt hoạt động

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thời điểm này, bà Catherine Clare Mckinley và Sue Lyn Ryan cũng đã về nước. Trước tình trạng trên, các phụ huynh đã làm đơn tố giác gửi đến Công an tỉnh Quảng Nam đề nghị xác minh, làm rõ dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Cái giá của việc cứ chạy theo cái danh hão "trường quốc tế" thật đắt

      Xóa
  5. Có điều kiện tốt nhưng không có kiến thức về trường quốc tế là như thế nào? Con em mình học được gì... chỉ nghe bàn tán môi trường tốt này nọ từ những người khác và thấy mác nước ngoài là đánh giá họ tốt mà ko tự mình tìm hiểu thông tin và kiểm chứng thực nghiệm thì chịu tiền mất tật mang thôi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hoa Co May22:32 19/9/23

      Phụ huynh cho con em vào trường quốc tế học đa phần là có điều kiện về kinh tế, thế nhưng lại không chọn ngôi trường có uy tín, bề dày kinh nghiệm trong đào tạo một chút để gửi gắm mà đổ tiền vào đây, âu cũng một phần lỗi thuộc về phụ huynh khi lựa chọn nơi giáo dục cho con mình.

      Xóa
  6. Đề nghị Bộ và các sở giáo dục, chính quyền địa phương nên giám sát thật chặt những trường có tên quốc tế. Vì rất rất nhiều người hiểu nhầm về cái tên quốc tế. Và cần chuẩn hóa tên gọi cũng như chủ đầu tư.cơ sở thua cả trường công hạng xoàng mà cũng mác quốc tế

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sau vụ việc này nên rà soát lại các trường quốc tế, xem chi tiêu, cơ cấu tổ chức có tốt không, nếu có vấn đề nên tạm dừng để cho thời gian xử lý, chứ tiếp diễn tình trạng này rất dễ gây hoang mang cho phụ huynh cả nước

      Xóa
  7. Đúng làm ăn láo nháo đến khi bị triệu tập mới kiếm cách làm cho rồi việc để xong. mà không hiểu các phụ huynh đăng ký học cho con có xem qua cơ sở vật chất của trường chưa chứ nhìn cái ảnh chụp xin lỗi nó khác gì cái nhà cấp bốn sơn lại tí màu đâu.

    Trả lờiXóa
  8. Phụ huynh giờ cứ đua trường cho con , làm như con vào các trường đó sẽ thành nhân tài xuất chúng vậy . Cứ chê các trường công lập . Cơ bản giáo dục trẻ gốc từ gia đình phối hợp cùng nhà trường . Không phải trường tiền nhiều là giáo dục tốt dĩ nhiên về cơ sở vật chất thì đầy đủ hơn.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog